Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội: Không chấp nhận hành vi ngang ngược

Thế Lâm |

Lên mạng xã hội viết status, đăng tải hình ảnh hoặc livestream cáo buộc vô căn cứ, tấn công, nói xấu, xúc phạm người khác suy cho cùng cũng chính là những hành vi không chính trực.

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, ở Điều 4, Khoản 6 đề cập rất rõ rằng: Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Những nội dung không được phép trên mạng xã hội được đề cập ở trên cũng đã chạm đến một thực tế là trong thời gian qua rằng có một số cá nhân, đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để cáo buộc vô căn cứ, công kích, xúc phạm người khác. Cụ thể, đã có trường hợp bị Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM mời lên làm việc và đã phải cam kết chấm dứt các hành vi trên.

Và cũng từ thực tế thời gian qua, để phản ứng lại những phiên livestream tấn công, xúc phạm nhiều nghệ sĩ và nhân vật showbiz, một số nghệ sĩ đã sử dụng đến những ngôn từ, phát ngôn phản cảm, tục tĩu trên trang cá nhân.

Không dừng lại ở đó, không ít nghệ sĩ do vô tình hay biết nhưng vẫn làm là đi “quảng cáo láo” cho một số thực phẩm chức năng, nói vống chức năng, tác dụng của loại sản phẩm này như những loại thần dược.

Ở mức độ nào đó, những sai sót của một số nghệ sĩ đã được nhìn nhận và đưa ra lời xin lỗi, rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, đối với tình trạng livestream hay viết status công kích, xúc phạm người khác trên mạng xã hội thì vẫn còn diễn biến phức tạp. Cùng với đó là những tin giả cũng được phát tán như một thứ dịch bệnh. Đa phần, các đối tượng thực hiện những hành vi này cậy vào tính ẩn danh trên mạng xã hội, nghĩ rằng có thể “ném đá giấu tay”.

Điển hình nhất của lối tư duy, suy nghĩ lệch lạc và sai lầm đó đã dẫn tới hành vi vi phạm pháp luật là tấn công mạng đối với Báo điện tử VOV bằng phương thức từ chối dịch vụ DDoS. Đợt tấn công diễn ra sau khi Báo điện tử VOV có loạt bài phê phán hiện tượng livestream trên mạng xã hội tấn công, xúc phạm người khác có đề cập tới một streamer là doanh nhân.

Các quy tắc chung về ứng xử trên mạng xã hội như tôn trọng, tuân thủ pháp luật; lành mạnh; an toàn, bảo mật thông tin và trách nhiệm không chỉ cần thiết, mà còn giúp cho môi trường mạng xã hội phát huy được những điều tích cực, cộng đồng chung tay hỗ trợ nhau; thay vì nếu làm ngược lại sẽ khiến cho mạng xã hội thành nơi hổ lốn những hành vi vàng thau lẫn lộn, lan truyền những tiêu cực ra xã hội.

Sử dụng mạng xã hội nói chung và phương thức livestream nói riêng để thực hiện ý đồ không lành mạnh, thể hiện bằng các hành vi vi phạm pháp luật như tấn công, quy chụp, xúc phạm người khác chẳng khác nào những hành vi ngang ngược, tự cho mình một thứ “đặc quyền” được phán xét người khác một cách không có căn cứ và thông tin sai sự thật.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hãy là người ứng xử văn minh trong đời sống và trên mạng xã hội

Lê Thanh Phong |

Ngày 17.6.2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Bộ quy tắc gồm 9 điều, nhằm tạo điều kiện lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và trách nhiệm của Báo chí

Linh Anh |

Bộ quy tắc về ứng xử trên mạng xã hội gồm 9 điều vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 17.6 nhằm tạo điều kiện lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam. Báo chí, truyền thông phải có đóng góp trong việc thực hiện Bộ quy tắc này trong xã hội.

Nghệ sĩ TPHCM không sử dụng mạng xã hội để giải quyết mâu thuẫn

Huyên Nguyễn |

Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM khuyến cáo hội viên hội văn học nghệ thuật thành phố tuyệt đối không sử dụng mạng xã hội để giải quyết các mâu thuẫn gây phức tạp tình hình dư luận trong các tầng lớp nhân dân.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hãy là người ứng xử văn minh trong đời sống và trên mạng xã hội

Lê Thanh Phong |

Ngày 17.6.2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Bộ quy tắc gồm 9 điều, nhằm tạo điều kiện lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và trách nhiệm của Báo chí

Linh Anh |

Bộ quy tắc về ứng xử trên mạng xã hội gồm 9 điều vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 17.6 nhằm tạo điều kiện lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam. Báo chí, truyền thông phải có đóng góp trong việc thực hiện Bộ quy tắc này trong xã hội.

Nghệ sĩ TPHCM không sử dụng mạng xã hội để giải quyết mâu thuẫn

Huyên Nguyễn |

Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM khuyến cáo hội viên hội văn học nghệ thuật thành phố tuyệt đối không sử dụng mạng xã hội để giải quyết các mâu thuẫn gây phức tạp tình hình dư luận trong các tầng lớp nhân dân.