Quỷ Núi, Suối Ma bị chê, không thể là cái cớ cho hành vi côn đồ!

Thế Lâm |

Vụ ông Đỗ Khôi Nguyên (trú Phường 2, TP.Đà Lạt) đăng lên  Facebook hình ảnh về khu du lịch Quỷ Núi (Đà Lạt) cùng với những lời chê bai khu này và lãnh đạo doanh nghiệp đã đầu tư dự án (Liên Minh Group) khiến phải nhận một trận đòn bầm dập đang khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi.

Thứ nhất là, việc bị dư luận chê bai, đặc biệt với một dự án khu du lịch được đầu tư xây dựng với những hình tượng gây cảm giác ghê rợn (đúng như tên của nó) là đúng hay sai? Nếu đúng thì nên tiếp thu. Còn nếu sai, đã có pháp luật, phía doanh nghiệp hoàn toàn có thể đề nghị các cơ quan chức vào cuộc làm rõ và xử lí.

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin (trong đó có mạng xã hội) đã có những qui định, chế tài rất rõ. Theo đó, việc thông tin sai sự thật, bịa đặt hay xuyên tạc trên mạng xã hội đều phải bị xử lí nghiêm.

Trong trường hợp ông Nguyên, nếu thông tin không đúng về khu du lịch và lãnh đạo của doanh nghiệp đầu tư khu du lịch, phía doanh nghiệp hoàn toàn có thể đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lí ông này.

Mọi việc có thể giải quyết theo trình tự pháp luật như thế. Tuy nhiên, một nhân viên của Liên Minh Group là ông Phạm Đức Vượng, cùng với 3 người khác, lại bề hội đồng đánh ông Nguyên trong quán cà phê. Nhóm 4 người đánh ông Nguyên đến ngã lăn ra mặt đất ngay trước quán nhưng cũng chưa định dừng lại, mà còn muốn xông vào đánh tiếp. May mà có người can ngăn và nạn nhân kịp thoát thân.

Riêng ông Vượng trong nhóm 4 người hành hung ông Nguyên, còn được xác định là một võ sư đang dạy võ tại Công ty cổ phần mật vụ - bảo vệ, vệ sĩ Liên Minh VNA, thuộc Liên Minh Group. Con nhà võ, còn là võ sư dạy học trò, mà bề hội đồng với 3 người khác đánh 1 người. Cách hành xử như thế không chỉ không đúng với đạo võ học, mà cũng không xứng đáng với tư cách làm thầy, thầy dạy võ càng không.

Thầy dạy võ, mà cứ thích thì lấy thượng cẳng chân hạ cẳng tay ra hành xử thì đương nhiên là không đúng võ đạo, mà chỉ có thể là… côn đồ đạo.

Hành xử với dư luận cho dù chưa biết đúng sai chính xác tới đâu nhưng dùng đến võ biền đã cho thấy rõ sự thô bạo. Tất nhiên sự thô bạo thì chẳng bao giờ là chính đáng và đúng đắn cả.

Khu du lịch Quỷ Núi, Suối Ma những ngày qua bị dư luận phản ánh cho rằng cho  dựng nhiều bức tượng phản cảm, còn khu du lịch thì phá vỡ sinh thái… Thực hư, đúng sai chính xác tới đâu chờ cơ quan chức năng tại địa phương làm rõ. Đây chính là cách đường đường chính chính nhất để xác thực vấn đề đang bị dư luận bàn tán. Đúng ra, nếu doanh nghiệp đầu tư khu du lịch tiến hành biện pháp chính đáng này sớm hơn nhằm làm rõ dư luận qua đó cũng giúp bảo vệ tổ chức kinh doanh của mình thì có lẽ đã không dẫn đến sự việc đáng tiếc 4 người hành hung 1 người vi phạm pháp luật như đề cập ở trên.

Được biết, vị võ sư đánh người đã ra trình diện với cơ quan công an tại địa phương. Sự việc võ sư cùng với 3 người khác hành hung một người không còn trong phạm vi vụ việc tại một quán càphê nữa mà đã lan tỏa khiến dư luận quan tâm. Bởi dư luận không thể chấp nhận, việc chê bai một thứ gì đó bị biến thành cái cớ cho hành vi côn đồ.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Truy tìm tiếp các đối tượng đánh người chê khu du lịch Quỷ núi ở Đà Lạt

Bảo Trung |

Lực lượng Công an đã triệu tập Phạm Đức Vượng và truy tìm những người đã hành hung anh Nguyên để điều tra, làm rõ...

Chủ khu du lịch Quỷ Núi sẽ loại bỏ, điều chỉnh một số hạng mục phản cảm

BẢO TRUNG |

Chủ khu du lịch Quỷ Núi không công bố tổng mức đầu tư, xây dựng công trình này là bao nhiêu tiền nhưng sẽ tiến hành điều chỉnh, loại bỏ một số hạng mục phản cảm, bị cộng đồng phản ứng dữ dội trong những ngày qua.

Diễn viên Lan Phương lên tiếng về khu du lịch Quỷ Núi gây ồn ào

Thái An |

Trước tranh cãi về thông tin và hình ảnh khu du lịch Quỷ Núi cách Đà Lạt 20km, nữ diễn viên Lan Phương đã bày tỏ quan điểm thẳng thắn.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Truy tìm tiếp các đối tượng đánh người chê khu du lịch Quỷ núi ở Đà Lạt

Bảo Trung |

Lực lượng Công an đã triệu tập Phạm Đức Vượng và truy tìm những người đã hành hung anh Nguyên để điều tra, làm rõ...

Chủ khu du lịch Quỷ Núi sẽ loại bỏ, điều chỉnh một số hạng mục phản cảm

BẢO TRUNG |

Chủ khu du lịch Quỷ Núi không công bố tổng mức đầu tư, xây dựng công trình này là bao nhiêu tiền nhưng sẽ tiến hành điều chỉnh, loại bỏ một số hạng mục phản cảm, bị cộng đồng phản ứng dữ dội trong những ngày qua.

Diễn viên Lan Phương lên tiếng về khu du lịch Quỷ Núi gây ồn ào

Thái An |

Trước tranh cãi về thông tin và hình ảnh khu du lịch Quỷ Núi cách Đà Lạt 20km, nữ diễn viên Lan Phương đã bày tỏ quan điểm thẳng thắn.