Quy hoạch “treo” gần 10 năm, dân khốn khổ

Nhiệt Băng |

Một khu quy hoạch rộng 63ha, nhưng “treo” gần 10 năm ở xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa khiến người dân hết sức khốn khổ. Điều khiến người dân bức xúc là quy hoạch này không biết khi nào làm dự án!

Gần 10 năm không “động đậy”

Khu liên hợp thể thao tỉnh Khánh Hòa tại Phước Đồng, Nha Trang (Khánh Hòa) được quy hoạch trên diện tích 63ha, thuộc 2 thôn Phước Lợi và Phước Hạ, mục đích xây dựng khu dịch vụ thể dục thể thao, phục vụ nhu cầu tập luyện, thi đấu cho các vận động viên trong tỉnh và khu vực xung quanh. Dù được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 từ tháng 8 năm 2012, nhưng đến nay, dự án vẫn chưa có dấu hiệu khởi động. Hàng trăm hộ dân có đất trong vùng quy hoạch không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp, nhà cửa xuống cấp không được xây mới, các tuyến đường xuống cấp không được đầu tư do vướng quy hoạch... Đáng nói hơn là nhiều đối tượng mua đất trồng cây lâu năm của người dân với giá rẻ, phân lô, bán nền trái phép bằng giấy viết tay, có biểu hiện xâm hại mồ mả ở nghĩa trang núi Đất.

Ông Bùi Tấn Bỉnh (người có thân nhân chôn tại nghĩa trang núi Đất) bức xúc: “Nếu Nhà nước quy hoạch phục vụ có mục đích thì chúng tôi không ý kiến, đằng này, người dân không nắm được thông tin gì, trong khi việc đào bới và xây dựng nhà cửa áp sát mồ mả. Có nơi họ đào khá sâu, còn mồ mả trơ trọi phía trên. Nếu xảy ra mưa lũ, mồ mả bị sạt lở, chúng tôi biết kêu ai”. Điều người dân bức xúc nhất là quy hoạch này không biết khi nào làm dự án, trong khi diện tích vùng quy hoạch treo quá rộng!

Đua nhau lấn chiếm, phân lô

Ông Bùi Cao Pháp - Phó chủ tịch UBND xã Phước Đồng (Nha Trang) cho biết, UBND xã đã kiến nghị trực tiếp với các đoàn làm việc của tỉnh, thành phố khi về địa phương công tác về những phản ánh của người dân liên quan đến quy hoạch trên. UBND xã chia sẻ khó khăn với người dân sống trong vùng quy hoạch. Tuy nhiên, việc này vượt quá thẩm quyền của xã và thành phố nên không thể trả lời cụ thể cho dân ngoài việc tiếp tục kiến nghị. Theo ông Pháp, núi Đất được quy hoạch là Khu liên hợp thể thao tỉnh Khánh Hòa và đến nay vẫn chưa có điều chỉnh, nên không được phân lô, bán nền và không được phép xây dựng. “Các cá nhân đào đất ở đó, họ tự giao dịch với nhau, chúng tôi không biết. Xã chỉ xử lý về mặt đất đai, xây dựng trái phép. Họ đào núi không đúng thì chúng tôi xuống lập biên bản vi phạm, đề xuất xử lý” - ông Pháp nói.

UBND TP.Nha Trang có văn bản cho biết sẽ cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép tại khu vực quy hoạch Khu liên hợp thể thao tỉnh Khánh Hòa tại xã Phước Đồng. Cùng với việc cưỡng chế, tập thể, cá nhân buông lỏng quản lý, để xảy ra sai phạm sẽ bị xử lý trách nhiệm. Chính Nha Trang cũng đã ra quyết định thu hồi nhiều diện tích đất mà Lê Thị Thoa (trú P.Phước Long, TP.Nha Trang) và Nguyễn Minh Chiến (trú thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng) đào bới, san ủi, xây dựng, mở đường trái phép lên nghĩa trang núi Đất. Lý do thu hồi đất của 2 cá nhân này vì đã thực hiện hành vi hủy hoại đất. Hiện toàn bộ số đất thu hồi được Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Nha Trang đo vẽ lại để cắm mốc, giao cho UBND xã Phước Đồng quản lý.

Ngoài ra, UBND TP.Nha Trang xác định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Kim Đồng và bà Võ Thị Nhẫn (cấp chồng lấn lên nghĩa trang núi Đất) là trái pháp luật. Vì vậy, UBND TP.Nha Trang chỉ đạo công an tiến hành điều tra, làm rõ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có vi phạm trên. Trả lời câu hỏi Khu liên hợp thể thao tỉnh Khánh Hòa “treo” đến bao giờ, ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng: “Vấn đề này hỏi UBND tỉnh chứ tôi làm sao biết được”!

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Sai phạm quản lý đất đai ở Quảng Trị: Thất thoát, lãng phí hàng tỉ đồng

NHÓM P.V |

Thanh tra Chính phủ mới đây đã ban hành Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Quảng Trị và yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức sai phạm.

Đại án đất đai ở Đà Nẵng: Tiền đền bù quá nhỏ so với thiệt hại

THUỲ TRANG |

Mức án của hai cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng được toà tuyên thấp hơn nhiều so với Viện Kiểm sát đề nghị khiến ông Nguyễn Quang Nga - nguyên là chủ tịch Hội Nông dân Đà Nẵng, nguyên đại biểu HĐND thành phố cho rằng quyết định trên còn “giơ cao đánh khẽ”, chỉ sợ không đủ răn đe cho người sau.

Vụ sai phạm đất đai tại Cần Thơ: Bắt 4 cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường

TRẦN LƯU |

4 cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường quận Bình Thủy (TP. Cần Thơ) đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi “chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật".

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Sai phạm quản lý đất đai ở Quảng Trị: Thất thoát, lãng phí hàng tỉ đồng

NHÓM P.V |

Thanh tra Chính phủ mới đây đã ban hành Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Quảng Trị và yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức sai phạm.

Đại án đất đai ở Đà Nẵng: Tiền đền bù quá nhỏ so với thiệt hại

THUỲ TRANG |

Mức án của hai cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng được toà tuyên thấp hơn nhiều so với Viện Kiểm sát đề nghị khiến ông Nguyễn Quang Nga - nguyên là chủ tịch Hội Nông dân Đà Nẵng, nguyên đại biểu HĐND thành phố cho rằng quyết định trên còn “giơ cao đánh khẽ”, chỉ sợ không đủ răn đe cho người sau.

Vụ sai phạm đất đai tại Cần Thơ: Bắt 4 cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường

TRẦN LƯU |

4 cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường quận Bình Thủy (TP. Cần Thơ) đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi “chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật".