Quy định về lương hưu khi chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Bố tôi năm nay 60 tuổi, đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng mới đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được 13 năm. Nếu bố tôi tiếp tục đóng BHXH bắt buộc thêm 7 năm nữa cho đủ 20 năm, thời điểm nào sẽ được nhận lương hưu? Bố tối có thể đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho 7 năm không? Mức đóng bao nhiêu và nếu đóng như vậy thì thời điểm nào bố tôi được nhận lương hưu?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Về điều kiện hưởng lương hưu được thực hiện theo quy định tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ; theo đó, tuổi nghỉ hưu của lao động nam có đủ 20 năm đóng BHXH trong điều kiện lao động bình thường: Năm 2021 là đủ 60 tuổi 3 tháng, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028.

Về thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 3 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ như sau:

1. Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp bố của bạn nếu đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định nêu trên tiếp tục làm việc và đóng BHXH bắt buộc đủ 20 năm thì thời điểm hưởng chế độ hưu trí là ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Về đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu:

- Điều kiện đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu được quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29.12.2015 của Chính phủ như sau: Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

- Mức đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu được quy định tại Khoản 1 và 3 Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP như sau:

1. Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

3. Mức đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 9 Nghị định này được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

- Thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp người lao động đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP như sau:

Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định này để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

BHXH Việt Nam cung cấp thông tin quy định về điều kiện đóng BHXH và hưởng chế độ hưu trí để bạn đọc được biết.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Thông tin quan trọng người sở hữu ô tô cần biết trước ngày 31.12.2021

Nhóm PV |

Chương trình Tư vấn Pháp luật hôm nay chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị các nội dung như: Hạn cuối sang tên ô tô qua nhiều đời chủ không có giấy tờ; Hạn cuối đổi biển số vàng cho xe kinh doanh vận tải; Hạn chót miễn phí gắn thẻ đầu cuối cho lần lắp đặt đầu tiên,… cùng những quy định mới khác.

Chưa được cấp căn cước công dân, mua thẻ bảo hiểm y tế ra sao?

Minh Hương |

Ông Khắc Hưng hỏi: Tôi vừa chuyển hộ khẩu về Hà Nội, muốn mua thẻ bảo hiểm y tế nhưng căn cước công dân làm được vài tháng trước vẫn chưa được trả. Vậy tôi có thể mua thẻ bảo hiểm y tế được không?

Mức lương hưu với lao động nghỉ hưu năm 2022

Minh Hương |

Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt hỏi: Tôi sẽ nghỉ hưu năm tháng 4.2022, vậy lương hưu của tôi được tính thế nào? Tôi làm trong điều kiện lao động bình thường, đóng bảo hiểm xã hội 30 năm 2 tháng, lương cơ bản 5,2 triệu đồng.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Thông tin quan trọng người sở hữu ô tô cần biết trước ngày 31.12.2021

Nhóm PV |

Chương trình Tư vấn Pháp luật hôm nay chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị các nội dung như: Hạn cuối sang tên ô tô qua nhiều đời chủ không có giấy tờ; Hạn cuối đổi biển số vàng cho xe kinh doanh vận tải; Hạn chót miễn phí gắn thẻ đầu cuối cho lần lắp đặt đầu tiên,… cùng những quy định mới khác.

Chưa được cấp căn cước công dân, mua thẻ bảo hiểm y tế ra sao?

Minh Hương |

Ông Khắc Hưng hỏi: Tôi vừa chuyển hộ khẩu về Hà Nội, muốn mua thẻ bảo hiểm y tế nhưng căn cước công dân làm được vài tháng trước vẫn chưa được trả. Vậy tôi có thể mua thẻ bảo hiểm y tế được không?

Mức lương hưu với lao động nghỉ hưu năm 2022

Minh Hương |

Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt hỏi: Tôi sẽ nghỉ hưu năm tháng 4.2022, vậy lương hưu của tôi được tính thế nào? Tôi làm trong điều kiện lao động bình thường, đóng bảo hiểm xã hội 30 năm 2 tháng, lương cơ bản 5,2 triệu đồng.