Quy định về giảm trừ mức đóng khi gia hạn bảo hiểm y tế hộ gia đình online

Phương Minh |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình qua hình thức online.

Bạn đọc thắc mắc: Thủ tục thanh toán gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia không có tính năng tự trừ phí ưu đãi cho người thứ hai, thứ ba trong gia đình trở đi mà thu phí 100% như người thứ nhất đóng.

Nếu người đầu tiên đã đóng phí gia hạn qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì người tiếp theo đi đóng ở đại lý như Bưu điện thì cũng thu phí và không trừ khuyến mại.

Nếu muốn được giảm phí thì nộp xong người nộp phải mang 2 hóa đơn đó lên cơ quan bảo hiểm để báo rồi mới nhận lại tiền được giảm. Vậy có giảm trừ được mức đóng khi gia hạn BHYT hộ gia đình online?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Hiện tại, việc giảm trừ mức đóng BHYT theo hộ gia đình chưa thực hiện được bằng hình thức trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia do vấn đề kỹ thuật trong việc kết nối, chia sẻ, xác thực thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về công dân với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Chia sẻ thông tin giữa Bộ Công an với cơ quan bảo hiểm xã hội đang được thực hiện nhằm khai thác thông tin số định danh cá nhân của thành viên trong hộ gia đình khi thực hiện Dịch vụ xác nhận thông tin hộ gia đình đang được Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Công an khẩn trương phối hợp thực hiện.

Do đó, liên quan đến vấn đề này, ngày 12.9.2021, Trung tâm Truyền thông - Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có "Thông tin báo chí hướng dẫn đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện, gia hạn thẻ BHYT qua ứng dụng trực tuyến của ngân hàng".

Trong đó có lưu ý người tham gia dịch vụ gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình trên ứng dụng của ngân hàng chưa áp dụng giảm trừ mức đóng BHYT theo hộ gia đình, để được giảm trừ mức đóng. Người tham gia vui lòng nộp tiền trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đại lý thu nơi đăng ký tham gia.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Người lao động cần đến đâu, làm gì để nhận tiền hỗ trợ thuê nhà?

Nhóm PV |

Từ ngày 1.4, gói 6.600 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân lao động bắt đầu được triển khai tại nhiều địa phương. Từ khảo sát thực tế, nhiều người lao động thuộc đối tượng được hưởng tiền thuê nhà vẫn chưa biết đến gói hỗ trợ này, thậm chí một số doanh nghiệp chưa triển khai, hướng dẫn cụ thể. Để phân tích rõ hơn về quyền lợi của người lao động trong gói hỗ trợ tiền thuê nhà, Lao Động có cuộc trao đổi với LS Phan Thi Bảo Ngọc – Đoàn LS TP. Hà Nội.

Khi nghỉ ốm dài ngày, người lao động được hưởng bảo hiểm y tế ra sao?

Minh Hương |

Khi nghỉ chế độ ốm đau dài ngày, người lao động vẫn được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế mặc dù không đóng loại bảo hiểm này.

Thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế bị chụp lại có bị ảnh hưởng gì không?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Ngày 9.3.2022, tôi đi khám bệnh và lấy thuốc ở phòng khám ngoại trú 2 của bệnh viện tuyến huyện. Lúc trình thẻ bảo hiểm y tế, nhân viên y tế lấy điện thoại và chụp thông tin trên thẻ của tôi. Tôi có hỏi thì được trả lời để làm báo cáo. Vậy, thẻ bảo hiểm y tế của tôi có bị ảnh hưởng gì không?

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Người lao động cần đến đâu, làm gì để nhận tiền hỗ trợ thuê nhà?

Nhóm PV |

Từ ngày 1.4, gói 6.600 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân lao động bắt đầu được triển khai tại nhiều địa phương. Từ khảo sát thực tế, nhiều người lao động thuộc đối tượng được hưởng tiền thuê nhà vẫn chưa biết đến gói hỗ trợ này, thậm chí một số doanh nghiệp chưa triển khai, hướng dẫn cụ thể. Để phân tích rõ hơn về quyền lợi của người lao động trong gói hỗ trợ tiền thuê nhà, Lao Động có cuộc trao đổi với LS Phan Thi Bảo Ngọc – Đoàn LS TP. Hà Nội.

Khi nghỉ ốm dài ngày, người lao động được hưởng bảo hiểm y tế ra sao?

Minh Hương |

Khi nghỉ chế độ ốm đau dài ngày, người lao động vẫn được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế mặc dù không đóng loại bảo hiểm này.

Thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế bị chụp lại có bị ảnh hưởng gì không?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Ngày 9.3.2022, tôi đi khám bệnh và lấy thuốc ở phòng khám ngoại trú 2 của bệnh viện tuyến huyện. Lúc trình thẻ bảo hiểm y tế, nhân viên y tế lấy điện thoại và chụp thông tin trên thẻ của tôi. Tôi có hỏi thì được trả lời để làm báo cáo. Vậy, thẻ bảo hiểm y tế của tôi có bị ảnh hưởng gì không?