Quy định mức hưởng trợ cấp mai táng tính từ thời điểm thân nhân qua đời

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Bố tôi mất tháng 5.2023 khi 87 tuổi, tôi đã làm thủ tục để nhận tiền mai táng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg và được hưởng mức trợ cấp 11.900.000 đồng tại xã. Tôi được biết, mức hưởng mai táng phí tại thời điểm ông mất là 10 lần mức lương cơ sở 1.490.000 đồng. Vậy, mức hưởng trợ cấp mai táng thế nào là đúng?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Tại Điều 6 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9.11.2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg khi từ trần, người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành.

Theo đó, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng đối tượng nêu trên chết.

Như vậy, trường hợp người hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg từ trần trong khoảng thời gian từ ngày 1.7.2019 đến ngày 30.62023 thì trợ cấp mai táng là 14.900.000 đồng (10 lần mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9.5.2019 của Chính phủ). Bố của bạn đọc mất vào tháng 5.2023, trợ cấp mai táng là 14.900.000 đồng (10 lần mức lương cơ sở).

Đồng thời, tại Khoản 4 Điều 9 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg quy định: UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức xét duyệt và chi trả chế độ trợ cấp một lần đối với các đối tượng là cán bộ, công nhân viên chức nhà nước (trừ công nhân, viên chức Quốc phòng; công nhân, viên chức Công an); cán bộ xã; Công an xã; thanh niên xung phong và thực hiện chế độ bảo hiểm, chế độ mai táng phí theo quy định tại Điều 6 Quyết định này.

Căn cứ quy định nêu trên, trợ cấp mai táng theo Quyết định số 62/2011/QĐTTg không thuộc thẩm quyền giải quyết và chi trả của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bạn đọc có thể liên hệ với UBND nơi nộp hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng để được giải đáp cụ thể.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Bản tin công đoàn: Người hưởng lương hưu có được đóng BHXH bắt buộc không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Sống khổ trong những phòng trọ xuống cấp; Công nhân tất bật tăng ca; Công nhân lo lắng cuộc sống đảo lộn khi phải chuyển sang nơi trọ khác; Cử nhân xin làm công nhân; Nỗi lo lương hưu chưa tăng giá đã tăng,...

Giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội giúp hình thành hệ thống BHXH đa tầng

Thục Quyên |

Đề xuất giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống còn 75 là một trong những nội dung cơ bản, nổi bật của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội.

Tăng lương cho cán bộ, công chức bao nhiêu phần trăm từ 1.7

Minh Hương |

Bạn đọc Phạm Tú (Lai Châu) hỏi: Lương cán bộ, công chức, viên chức tăng thêm 30%, 32% hay 37% khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024?

Nam Định chỉ đạo xác minh vụ cát tặc lộng hành sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Nam Định - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng các đối tượng ngang nhiên, công khai khai thác cát trái phép nhiều ngày trên sông Đáy, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định đã lập tức chỉ đạo Công an tỉnh, UBND huyện Nghĩa Hưng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của bà Hoàng Thị Thúy Lan

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, cho phép các cơ quan chức năng khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Mẹ của NSND Tự Long tiết lộ điều khiến bà tự hào về con trai

Bình An |

Nghệ sĩ Minh Phức được chồng và con trai là NSND Tự Long "hộ tống" đến tận Nhà hát Lớn để nhận danh hiệu NSƯT hôm 6.3.

CLB Nam Định tuột chiến thắng trước Thanh Hóa phút bù giờ

NHÓM PV |

Dẫn bàn cho đến những phút bù giờ cuối cùng nhưng câu lạc bộ Nam Định cuối cùng vẫn chỉ có 1 điểm trước Thanh Hóa tại vòng 13 V.League 2023-2024.

Bạc Liêu có 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 8.3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) đã bầu 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Bí thư Thành ủy Bạc Liêu và Bí thư Huyện ủy huyện Hồng Dân được các đại biểu đầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Bản tin công đoàn: Người hưởng lương hưu có được đóng BHXH bắt buộc không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Sống khổ trong những phòng trọ xuống cấp; Công nhân tất bật tăng ca; Công nhân lo lắng cuộc sống đảo lộn khi phải chuyển sang nơi trọ khác; Cử nhân xin làm công nhân; Nỗi lo lương hưu chưa tăng giá đã tăng,...

Giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội giúp hình thành hệ thống BHXH đa tầng

Thục Quyên |

Đề xuất giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống còn 75 là một trong những nội dung cơ bản, nổi bật của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội.

Tăng lương cho cán bộ, công chức bao nhiêu phần trăm từ 1.7

Minh Hương |

Bạn đọc Phạm Tú (Lai Châu) hỏi: Lương cán bộ, công chức, viên chức tăng thêm 30%, 32% hay 37% khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024?