Quấy rối tình dục bằng lời nói: Một hình thức xâm hại

QUANG ĐẠI |

Diễn biến mới nhất vụ người phụ nữ tố tài xế Grab quấy rối con gái mình, tại trụ sở Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), Phạm Văn H. (SN 1988, ở phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội), lái xe GrabBike, bước đầu đã thừa nhận hành vi quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi bằng lời nói trên đường chở bé gái này đi học.

Theo tài liệu điều tra vụ quấy rối tình dục bằng lời nói, ngày 16.5, trên đường chở cháu bé 9 tuổi đi học, Phạm Văn H. liên tục có những câu hỏi có nội dung thô thiển với bé gái. Cụ thể: “Con thích màu gì, mẹ con thích màu gì? Con mặc quần ở trong màu gì? Có bao giờ con nhìn thấy ngực mẹ chưa? Có biết mẹ mặc quần ở trong màu gì không?… Cho chú chạm vào quần trong của con được không?”.

Mẹ cháu bé tố cáo lên công an, nhiều người cho rằng người phụ nữ này quá bất cẩn, để con gái mình mới 9 tuổi đi GrabBike một mình. Việc trẻ em bị quấy rối tình dục bằng lời nói được thực hiện bởi những kẻ biến thái, bất thường về nhân cách nhưng nhìn bề ngoài không thể nhận biết.

Việc quấy rối tình dục bằng lời nói gây hậu quả nặng nề về tinh thần, tâm lý trẻ em, như vết đen ám vào tâm hồn trong trắng, ảnh hưởng tới sự phát triển lành mạnh của trẻ. Điều nguy hại là hành vi quấy rối này không để lại vết thương, dấu vết thực thể, bằng chứng cũng khó thu thập do nạn nhân không có phương tiện ghi âm, còn kẻ biến thái thì lợi dụng hoàn cảnh không có nhân chứng để hành động.

Một bất cập nữa là pháp luật hiện chưa có quy định, chế tài cụ thể về hành vi quấy rối tình dục bằng lời nói, mặc dù hành vi này vi phạm Luật Trẻ em, xâm hại đến tinh thần của trẻ. Pháp luật hiện chỉ xử lý hình sự đối với hành vi “Dâm ô trẻ em” bằng hành động.

Pháp luật hiện cũng chưa quy định, hướng dẫn cụ thể về hành vi “Quấy rối tình dục”, mặc dù trong thực tế rất phổ biến và gây nguy hiểm cho xã hội.

Để ngăn chặn, triệt tiêu hành vi quấy rối tình dục và dâm ô bằng lời nói, cơ quan lập pháp cần nghiên cứu bổ sung định nghĩa, hướng dẫn và quy định chế tài xử lý hành chính, hình sự. Việc tuyên truyền pháp luật, xử phạt, truy tố các đối tượng về hành vi nói trên sẽ tạo ra sức mạnh răn đe, cảnh báo chung.

Cần nghiên cứu các giải pháp để xử lý, cách ly những người phạm tội “Hiếp dâm trẻ em”, “Dâm ô trẻ em” và quấy rối tình dục đối với trẻ em một cách hữu hiệu.

Mặt khác, các gia đình cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự vệ cho trẻ, hạn chế tối đa tình huống để trẻ đi một mình với người lạ.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm hành vi xâm hại trẻ em mới răn đe được các đối tượng khác

HOA LÊ |

Gần đây, những vụ việc xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp. Điều đáng nói, nhiều vụ việc quấy rối tình dục hoặc xâm hại tình dục trẻ em chưa có cơ sở pháp lý để luận tội nên bị cáo vẫn “nhởn nhơ” ngoài vòng pháp luật.

Tài xế GrabBike thừa nhận hành vi quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi bằng lời nói

HUYÊN NGUYỄN |

Theo nguồn tin của Báo Lao Động, tài xế GrabBike Phạm Văn H (SN 1988, trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội), đã thừa nhận toàn bộ hành vi quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi bằng lời nói của mình.

Vụ bé gái 9 tuổi bị tài xế GrabBike quấy rối: Đòi chạm vào quần lót của bé gái 9 tuổi là hành vi biến thái

Huy Tuấn |

“Đòi chạm vào quần lót của một bé gái 9 tuổi như vậy là hành vi của kẻ biến thái”, Đỗ Hồng Nhân - tài xế grabBike với 3 năm kinh nghiệm nói với PV Báo Lao Động.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xử lý nghiêm hành vi xâm hại trẻ em mới răn đe được các đối tượng khác

HOA LÊ |

Gần đây, những vụ việc xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp. Điều đáng nói, nhiều vụ việc quấy rối tình dục hoặc xâm hại tình dục trẻ em chưa có cơ sở pháp lý để luận tội nên bị cáo vẫn “nhởn nhơ” ngoài vòng pháp luật.

Tài xế GrabBike thừa nhận hành vi quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi bằng lời nói

HUYÊN NGUYỄN |

Theo nguồn tin của Báo Lao Động, tài xế GrabBike Phạm Văn H (SN 1988, trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội), đã thừa nhận toàn bộ hành vi quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi bằng lời nói của mình.

Vụ bé gái 9 tuổi bị tài xế GrabBike quấy rối: Đòi chạm vào quần lót của bé gái 9 tuổi là hành vi biến thái

Huy Tuấn |

“Đòi chạm vào quần lót của một bé gái 9 tuổi như vậy là hành vi của kẻ biến thái”, Đỗ Hồng Nhân - tài xế grabBike với 3 năm kinh nghiệm nói với PV Báo Lao Động.