Quảng trường 34ha và tượng đài 1.543 tỉ sau hơn 10 năm vẫn dở dang

DIỆU ANH |

Dự án Quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế (thành phố Ninh Bình), có tổng mức đầu tư 1.543 tỉ đồng. Sau hơn 10 năm triển khai, đến nay dự án vẫn dang dở.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án Quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế được khởi công xây dựng từ năm 2009 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình làm chủ đầu tư; với tổng diện tích 34,23 ha, gồm các hạng mục chính: Khu dịch vụ và bãi đỗ xe 2 ha; Khu tượng đài và sân lễ hội 9,64 ha; Khu quảng trường 10,23 ha; Hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật: 11,61 ha... Tổng mức đầu tư dự án là 1.543 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước  và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Tháng 10.2013, dự án được bàn giao cho UBND thành phố Ninh Bình làm chủ đầu tư. Dự án được đầu tư xây dựng với mục tiêu hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội (năm 2010); đồng thời, xây dựng khu trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng quy mô lớn, đáp ứng các hoạt động văn hóa của tỉnh Ninh Bình, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống văn hóa, lịch sử vùng Cố đô - Hoa Lư.

Tuy nhiên, đến nay sau hơn 10 năm triển khai xây dựng, dự án nghìn tỉ này vẫn đang chậm tiến độ, nằm “đắp chiếu” trong thời gian dài, nhiều hạng mục đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.

Khu vực sân Tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế vẫn ngổn ngang gạch đá. Ảnh: DIỆU ANH
Khu vực sân Tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế vẫn ngổn ngang gạch đá. Ảnh: Diệu Anh

Ngày 8.8.2018, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản số 450/VP – UBND thông báo về phương án điều chỉnh thiết kế hạng mục cổng, tường thành và bãi đỗ xe, thuộc dự án xây dựng Quảng trường và Tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế.

Trong đó, giao UBND thành phố Ninh Bình nghiên cứu, điều chỉnh phương án thiết kế toàn bộ khu vực phía sau tượng đài Đinh Tiên Hoàng (nếu cần thiết thì đề xuất điều chỉnh một số hạng mục khu vực tượng đài và sân lễ hội của quảng trường), đảm bảo cơ sở lịch sử, khoa học và thực tiễn, phù hợp với tính chất của công trình, tiết kiệm, hiệu quả. Tính toán cụ thể kinh phí và phân khai rõ nguồn vốn, phương án huy động tài chính để thực hiện.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Đinh Văn Thứ, Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, các hạng mục đã thi công cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng một phần như: Hạng mục đường hầm, khu sân Quảng trường, sân sinh hoạt văn hóa cộng đồng và một số hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật khác (đường giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng).

Riêng khu tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế, được triển khai thực hiện từ năm 2009 - 2010, tuy vậy do thiếu vốn cho nên công tác giải phóng mặt bằng (đặc biệt là tuyến đường điện 110kV) gặp nhiều khó khăn. Riêng tượng đài Đinh Tiên Hoàng, thành phố chủ trương không dùng tiền ngân sách Nhà nước để đầu tư mà kêu gọi xã hội hóa.

Nguồn vốn do Trung ương cấp từ năm 2009 đến nay chỉ đủ để hoàn thiện một số hạng mục đã thi công còn dang dở trong khi, nguồn kinh phí để giải phóng mặt bằng do tỉnh và thành phố Ninh Bình bố trí khá hạn hẹp so với nhu cầu thực tế là hơn 200 tỉ đồng. Tổng số hộ thu hồi đất thổ cư và di chuyển chỗ ở là 181 hộ, trong đó không ít hộ nằm trên QL1A nên giá đền bù cao.

“Nguyên nhân dự án chậm tiến độ và kéo dài trong thời gian dài là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và thiếu vốn. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đã được thực hiện xong. Thời gian tới, thành phố tiếp tục huy động mọi nguồn lực để tập trung triển khai thi công các hạng mục còn lại. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch của dự án đúng tiến độ đề ra” - ông Thứ nói.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Nhếch nhác công trình Tượng đài và quảng trường vua Mai Hắc Đế

TRẦN TUẤN |

Sau 4 năm thi công, nhưng đến nay công trình Tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế (Mai Thúc Loan) ở huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn dang dở, nhếch nhác, trở thành điểm chăn thả trâu bò

Thanh Hóa không đồng ý cho xây tượng đài 20 tỉ đồng

Xuân Hùng |

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 5662/UBND/VX liên quan đến chủ trương xây dựng tượng đài Bà Triệu tại Khu công viên Quảng trường trung tâm huyện Yên Định.

Phó Chủ tịch Thanh Hoá: Yên Định xin xây tượng đài 20 tỉ là chưa phù hợp

Xuân Hùng |

Câu chuyện UBND huyện Yên Định (Thanh Hoá) xin chủ trương dựng tượng đài Bà Triệu với kinh phí 20 tỉ đồng gây xôn xao dư luận. Ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã thể hiện quan điểm cá nhân về việc này.

Sao không xây luôn tượng đài... Chúa Chổm!

Anh Đào |

Huyện Phước Sơn, diện 30A xây tượng đài vì là theo nguyện vọng của người dân. Huyện Y, nợ đến 50 tỉ, vẫn muốn xây tượng đài 20 tỉ. Thật ra, nếu cần có một pho tượng thì họ đã có rồi đấy thôi: Tượng Chúa Chổm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Nhếch nhác công trình Tượng đài và quảng trường vua Mai Hắc Đế

TRẦN TUẤN |

Sau 4 năm thi công, nhưng đến nay công trình Tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế (Mai Thúc Loan) ở huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn dang dở, nhếch nhác, trở thành điểm chăn thả trâu bò

Thanh Hóa không đồng ý cho xây tượng đài 20 tỉ đồng

Xuân Hùng |

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 5662/UBND/VX liên quan đến chủ trương xây dựng tượng đài Bà Triệu tại Khu công viên Quảng trường trung tâm huyện Yên Định.

Phó Chủ tịch Thanh Hoá: Yên Định xin xây tượng đài 20 tỉ là chưa phù hợp

Xuân Hùng |

Câu chuyện UBND huyện Yên Định (Thanh Hoá) xin chủ trương dựng tượng đài Bà Triệu với kinh phí 20 tỉ đồng gây xôn xao dư luận. Ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã thể hiện quan điểm cá nhân về việc này.

Sao không xây luôn tượng đài... Chúa Chổm!

Anh Đào |

Huyện Phước Sơn, diện 30A xây tượng đài vì là theo nguyện vọng của người dân. Huyện Y, nợ đến 50 tỉ, vẫn muốn xây tượng đài 20 tỉ. Thật ra, nếu cần có một pho tượng thì họ đã có rồi đấy thôi: Tượng Chúa Chổm.