Quảng trường 30/10 ở Quảng Ninh nham nhở vết nứt, lún

T.N.Duy |

Nằm ở vị trí trung tâm thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Quảng trường 30/10 thuộc địa bàn phường Hồng Hải liên tục xuất hiện nhiều chỗ sụt lún, bong lớp gạch, đá ốp do chất lượng thi công cẩu thả từ cơ quan giám sát của tỉnh Quảng Ninh.

Quảng trường 30/10 là nơi diễn ra các hoạt động văn hoá lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh, nằm giữa cụm công trình nổi tiếng như: Cung Quy hoạch, hội chợ triển lãm, bảo tàng, thư viện; là điểm vui chơi của người dân và nơi tham quan của du khách đến công trình văn hóa của tỉnh này.

Quảng trường được đưa vào sử dụng cuối năm 2012 với tổng mức đầu tư trên 60 tỉ đồng, diện tích trên 35.700 m2, bao gồm các hạng mục sân vườn, bồn hoa cây cảnh, sân hành lễ và giao thông nội bộ. Công trình do Ban quản lý đầu tư các công trình văn hoá thể thao tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

Mặc dù đã được sửa chữa nhiều lần, nhưng Quảng trường 30/10 ngày càng bộc lộ rõ là công trình xây dựng kém chất lượng.

Đâu đâu cũng thấy lớp gạch bong tróc, gây phản cảm về mỹ quan. Ảnh: T.N.D
Nhiều khu vực gạch bong tróc, gây phản cảm về mỹ quan. Ảnh: T.N.D

Hiện, bề mặt Quảng trường biến dạng, nhiều điểm sụt lún, vỡ nứt, trũng, đọng nước sau mưa. Thảm hại hơn, những hạng mục lát đá liền phiến, một loại vật liệu đắt tiền mà nhiều ô bị lún, nứt, do mặt đất lồi lõm, cong vênh. Đoạn vỉa hè không liền khối, ít xô lệch, cũng bị bẻ gẫy nhiều đoạn.

Nhiều đoạn đường lồi lõm do bị lún sâu cả chục Centimet. Ảnh: T.N.D
Nhiều đoạn đường lồi lõm do bị lún sâu cả chục centimet. Ảnh: T.N.D

Vào tháng 6.2013, công trình văn hóa này đã từng phải dừng hoạt động để duy tu, sửa chữa. Tuy nhiên, sau một thời gian, sự xuống cấp lại tiếp tục.

Sau hơn 5 năm phải duy tu, sửa chữa tốn kém nhiều tỉ đồng, nhưng hiện trạng lúc này còn thảm hại hơn khi công trình xuống cấp nhanh chóng. Ảnh: T.N.D
Sau hơn 5 năm phải duy tu, sửa chữa tốn kém nhiều tỉ đồng, nhưng hiện trạng lúc này còn thảm hại hơn khi công trình xuống cấp nhanh chóng. Ảnh: T.N.D
Sau hơn 5 năm phải duy tu, sửa chữa tốn kém nhiều tỉ đồng, nhưng hiện trạng lúc này còn thảm hại hơn khi công trình xuống cấp nhanh chóng. Ảnh: T.N.D

Nhiều người dân thường xuyên vui chơi, thư giãn ở Quảng trường 30/4 phàn nàn về việc quảng trường nham nhở trông rất mất mỹ quan và gây mất an toàn cho những ai đi vãn cảnh, do dễ bị vấp ngã.

Nhiều đoạn đường lún gẫy và tạo thành những lỗ hết sức nguy hiểm cho phương tiện nhỏ của người dân qua đây. Ảnh: T.N.D
Nhiều đoạn đường lún gẫy và tạo thành những lỗ hết sức nguy hiểm cho phương tiện nhỏ của người dân qua đây. Ảnh: T.N.D
Nhiều đoạn đường lún gẫy và tạo thành những lỗ hết sức nguy hiểm cho phương tiện của người dân qua đây. Ảnh: T.N.D
Một đoạn đường gẫy, lún sâu vài chục Centimet gây khó khăn cho phương tiện qua lại. Ảnh: T.N.D
Một đoạn đường gẫy, lún sâu vài chục cm, gây khó khăn cho phương tiện qua lại. Ảnh: T.N.D
Không chỉ xuống cấp trầm trọng, Quảng trường 30/4 cũng là nơi “tích” rác gây phản cảm cho du khách và người dân tham quan, vui chơi. Ảnh: T.N.D
Không chỉ xuống cấp trầm trọng, Quảng trường 30/4 cũng là nơi “tích” rác gây phản cảm cho du khách và người dân tham quan, vui chơi. Ảnh: T.N.D
T.N.Duy
TIN LIÊN QUAN

13.000 binh sĩ hô lớn "Ura" trong lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ

V.T (Nguồn RT) |

Đúng 10h giờ Mátxcơva (14h giờ Hà Nội), chuông đồng hồ trên Quảng trường Đỏ ngân vang, báo hiệu lễ duyệt binh 74 năm ngày chiến thắng phát xít bắt đầu. Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Nga Putin nói: "Chúc mừng Ngày Chiến thắng", hơn 13.000 binh sĩ hô lớn "Ura". Tiếp sau đó là các loạt đại bác chào mừng trên nền quốc ca Nga.

Cầu pha lê hơn 5 tấn ở Quảng trường Thời Đại sẵn sàng đêm giao thừa

Nguyễn Hà |

Quả cầu pha lê ở Quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ) đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho màn thả truyền thống từ nóc tòa nhà One Times Square trong đêm giao thừa.

Kiến nghị quảng trường ở Thủ Thiêm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

M.Q |

Với diện tích gần 30ha, quảng trường ở khu đô thị mới Thủ Thiêm có thể cùng lúc phục vụ 430.000 người.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

13.000 binh sĩ hô lớn "Ura" trong lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ

V.T (Nguồn RT) |

Đúng 10h giờ Mátxcơva (14h giờ Hà Nội), chuông đồng hồ trên Quảng trường Đỏ ngân vang, báo hiệu lễ duyệt binh 74 năm ngày chiến thắng phát xít bắt đầu. Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Nga Putin nói: "Chúc mừng Ngày Chiến thắng", hơn 13.000 binh sĩ hô lớn "Ura". Tiếp sau đó là các loạt đại bác chào mừng trên nền quốc ca Nga.

Cầu pha lê hơn 5 tấn ở Quảng trường Thời Đại sẵn sàng đêm giao thừa

Nguyễn Hà |

Quả cầu pha lê ở Quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ) đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho màn thả truyền thống từ nóc tòa nhà One Times Square trong đêm giao thừa.

Kiến nghị quảng trường ở Thủ Thiêm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

M.Q |

Với diện tích gần 30ha, quảng trường ở khu đô thị mới Thủ Thiêm có thể cùng lúc phục vụ 430.000 người.