Quảng Trị: Thu hồi đất làm công viên, rồi phân lô bán nền

HƯNG THƠ |

Được phổ biến việc thu hồi đất để xây dựng công viên, góp phần làm đẹp bộ mặt của thị trấn, nên các gia đình chấp nhận thiệt thòi giao đất cho nhà nước. Tuy nhiên, một thời gian sau khi thu hồi đất, chính quyền đã điều chỉnh dự án, rồi phân lô để thực hiện bán đấu giá. Bức xúc, các hộ dân đã viết đơn kiến nghị từ nhiều năm trước, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời…

Chấp hành chủ trương thì… chịu thiệt

Năm 1975, gia đình ông Nguyễn Văn Bình (SN 1964, trú tại khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) lên vùng biên giới Hướng Hóa làm kinh tế mới. Gia đình ông được cấp đất tại khu vực lòng hồ Lao Bảo. Năm 2005, thực hiện dự án Công viên Văn hóa trung tâm Lao Bảo, ông Bình bị thu hồi 1.813m2, trong đó có diện tích đất ở 300m2. Sau đó, ông được đền bù, hỗ trợ 216 triệu đồng, được mua lại lô đất 140m2 với giá 40 triệu đồng. “Nhà thì đông con, nếu giao đất cho dự án thì sau này khó khăn. Nhưng nghe nói làm công viên, phục vụ dân sinh, làm đẹp cảnh quan, nên gia đình tôi quyết định tiên phong bàn giao đất” - ông Bình, kể.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Văn Phương (SN 1963, trú tại khóm An Hà) có đất nằm trong vùng quy hoạch dự án công viên nói trên. Năm 2008, ông Phương bị thu hồi 1.655m2 đất, rồi được đền bù hỗ trợ 280 triệu, được mua lại 1 lô đất 140m2 với giá 40 triệu đồng. Cũng như hai trường hợp nói trên, gia đình ông Nguyễn Văn Đức (khóm An Hà) tiên phong nhường 1.100m2 đất với 400m2 đất ở, rồi được đền bù hỗ trợ 220 triệu đồng và được mua lại lô đất 140m2 với giá 40 triệu đồng.

Ngoài ba hộ gia đình, còn có nhiều hộ khác chấp hành chủ trương giao đất cho chính quyền thực hiện dự án. Nhưng cũng không ít hộ không chấp hành, không chịu giao đất, gây khó khăn thì hiện vẫn được ở trên đất, thậm chí có hộ chỉ chịu rời đi khi được mua lại 2 lô đất ở (3 trường hợp ở trên chỉ được mua lại 1 lô).

Thu hồi một đường, sử dụng một nẻo

Năm 2014, ông Bình, ông Đức, ông Minh đã viết đơn kiến nghị gửi nhiều cấp sau khi nhận được thông tin, một phần diện tích đất thu hồi sẽ phân lô, bán đấu giá. Đơn gửi từ năm 2014, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Dự án công viên nói trên được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt năm 2002, do Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Đến năm 2011, dự án được giao cho UBND huyện Hướng Hóa làm chủ đầu tư. Tiếp đó, từ Thông báo số 98 ngày 18.9.2012 thông tin kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thức, và Thông báo số 74 ngày 17.5.2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Cường, đã đi đến Quyết định 2456 ngày 4.11.2014 về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết công viên. Cụ thể, trong diện tích 19,56ha của công viên, có 11.750m2 phân lô để bố trí tái định cư và đấu giá.

Đến thời điểm này, đã phân được 37 lô đất để đấu giá (có lô đã đấu giá, có lô chưa). Riêng ở một phần diện tích đất thu hồi của 3 hộ gia đình nói trên, được chia làm 13 lô đất (mỗi lô 175m2) chuẩn bị bán đấu giá, và có giá khởi điểm từ hơn 1,3 tỉ đến hơn 1,4 tỉ/lô. “Chúng tôi đã nắm vấn đề, nhưng UBND thị trấn không có thẩm quyền để giải quyết” - lãnh đạo UBND thị trấn Lao Bảo, nói.

Năm 2014, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu UBND huyện Hướng Hóa giải quyết kiến nghị của 3 hộ dân nói trên, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Một lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa thông tin, việc đền bù GPMB dự án này từ năm 2008, do Ban quản lý KKT tỉnh Quảng Trị thực hiện, nên không thuộc thẩm quyền giải quyết kiến nghị của UBND huyện?

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.