Quảng Trị: Không tiêu hết vốn đầu tư công, người đứng đầu chịu trách nhiệm

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Năm 2022 này, tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Trị là hơn 3.458 tỉ đồng. Tuy nhiên, cũng như những năm gần đây, giải ngân vốn đầu tư công hiện rất chậm. Trong đó, việc giải ngân vốn vay ưu đãi nước ngoài (vốn ODA) được xem là một trong những giải pháp quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế, nhưng đến hết ngày 31.3.2022, giải ngân vốn ODA của Quảng Trị là 0%.

Clip: Nút giao đường Đặng Trần Côn và Hàm Nghi ở thành phố Đông Hà sau nhiều năm vẫn chưa được thi công do không giải phóng được mặt bằng.

Có tiền nhưng không tiêu hết

Thông tin từ Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị, năm 2021 vốn đầu tư công tại Quảng Trị đã thanh toán được hơn 2.646 tỉ đồng trong tổng số dự toán hơn 3.540 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 74,75%.

Năm 2022, kế hoạch tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Trị là hơn 3.458 tỉ đồng. Theo UBND tỉnh Quảng Trị, hiện tình hình dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, nhiệm vụ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có vốn ODA được xem là một trong những giải pháp quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, hiện giải ngân vốn ODA kế hoạch năm 2022 rất chậm, ảnh hưởng lớn đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công chung của cả tỉnh.

Theo số liệu của Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Trị, giải ngân vốn ODA đến hết ngày 31.3.2022 của tỉnh Quảng Trị là… 0%.

Giải thích cho việc giải ngân rất chậm nói trên, nguyên nhân được liệt kê hàng đầu là do tác động bởi COVID-19 khiến giá vật tư, vật liệu xây dựng sắt thép, cát đá, xi măng tăng cao làm cho tiến độ thi công các dự án ODA bị chậm lại. Tuy nhiên, ở năm 2022 này, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị vạch ra nguyên nhân chủ yếu, là do chủ quan. Cụ thể, một số sở, ngành, địa phương thiếu quyết tâm, vai trò người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ, chưa thật sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo…

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Việc chậm giải ngân vốn đầu tư công, không chỉ dẫn đến tình trạng bị cắt giảm, thu hồi vốn, mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phục hồi và phát triển kinh tế của địa phương. Vì vậy, trong nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ra đưa ra các giải pháp thực hiện giải ngân vốn đầu tư công như: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh nếu không thực hiện và giải ngân hết số vốn bố trí hay bị cắt giảm, thu hồi.

Trước tình trạng giải ngân vốn đầu tư công rất chậm ở những tháng đầu năm 2022, ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký, ban hành chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn ODA. Các chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên, thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng, chủ động đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án ODA chậm, giải ngân sang dự án có tiến độ tốt, còn thiếu vốn và ưu tiên bố trí đủ vốn cho các hiệp định kết thúc năm 2022, 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp thực hiện tốt giải phóng mặt bằng các tiểu dự án ODA tại địa bàn, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt vai trò, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân nguồn vốn ODA năm 2022 của tỉnh.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Thành lập 6 Tổ công tác tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công

Vương Trần |

Các tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công.

Quảng Ngãi: Xử lý người đứng đầu nếu chậm giải ngân vốn đầu tư công

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Các chủ đầu tư không giải ngân hết kế hoạch vốn giao năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ đầu tư phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm và nếu hết quý 2.2022, các chủ đầu tư vẫn tiếp tục chậm trễ, tỉnh sẽ xem xét xử lý kỷ luật đối với tập thể và cá nhân người đứng đầu đơn vị.

Tăng tốc tiến độ giải ngân dự án giao thông

Đặng Tiến |

Theo kế hoạch, Quý II/2022 Bộ GTVT sẽ giải ngân tăng 50% so với Quý I/2022. Riêng tháng 4.2022, khối lượng giải ngân được đăng ký khoảng 3.720 tỉ đồng, lũy kế giải ngân đến hết tháng 4.2022 đạt khoảng 11.120 tỉ đồng (khoảng 21% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Tuy nhiên muốn giải ngân đúng kế hoạch phải tăng tốc thi công ngoài hiện trường mới có sản lượng giải ngân.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Thành lập 6 Tổ công tác tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công

Vương Trần |

Các tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công.

Quảng Ngãi: Xử lý người đứng đầu nếu chậm giải ngân vốn đầu tư công

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Các chủ đầu tư không giải ngân hết kế hoạch vốn giao năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ đầu tư phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm và nếu hết quý 2.2022, các chủ đầu tư vẫn tiếp tục chậm trễ, tỉnh sẽ xem xét xử lý kỷ luật đối với tập thể và cá nhân người đứng đầu đơn vị.

Tăng tốc tiến độ giải ngân dự án giao thông

Đặng Tiến |

Theo kế hoạch, Quý II/2022 Bộ GTVT sẽ giải ngân tăng 50% so với Quý I/2022. Riêng tháng 4.2022, khối lượng giải ngân được đăng ký khoảng 3.720 tỉ đồng, lũy kế giải ngân đến hết tháng 4.2022 đạt khoảng 11.120 tỉ đồng (khoảng 21% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Tuy nhiên muốn giải ngân đúng kế hoạch phải tăng tốc thi công ngoài hiện trường mới có sản lượng giải ngân.