Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị thừa nhận, việc bố trí nhân sự là người chồng làm Phó Giám đốc kho bạc Nhà nước phụ trách Phòng kế toán Nhà nước, nơi vợ của người này đang đảm nhận chức vụ Phó Trưởng phòng là "chưa ổn lắm".
Báo Lao Động nhận được đơn thư của bạn đọc, phản ánh tình trạng bố trí cán bộ công chức vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, ông Hoàng Văn H. là Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước phụ trách Phòng Kế toán Nhà nước, nơi vợ ông là bà Lê Thị Hải Y. đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế toán Nhà nước.
Tìm hiểu cho thấy, theo khoản 3, điều 20 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ của mình giữ chức vụ quản lý công việc liên quan tổ chức nhân sự; kế toán; thủ quỹ; thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.
Chiếu theo quy định trên, việc bố trí công việc của ông H. và vợ của ông H. là bà Y. có đúng quy định? Trước câu hỏi này, ông Phan Đình Tý - Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị trả lời rằng “chưa ổn lắm”.
Ông Phan Đình Tý giải thích, ông H. mới được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh đầu năm 2020 và phụ trách Phòng Kế toán Nhà nước, còn bà Y. thì đảm nhận chức vụ Phó trưởng Phòng Kế toán Nhà nước từ trước đó. “Nếu theo quy định thì chưa ổn lắm, nhưng do anh H. mới lên và cô Y. là hạt nhân của phòng nên chưa thay được” – ông Tý, nói.
Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị đã phân luồng công việc đối với bà Y. Cụ thể, những công việc của bà Y. liên quan đến thanh toán, chứng từ sẽ do một Phó Giám đốc khác của Kho bạc Nhà nước ký chứ không phải là ông H. “Hiện ban lãnh đạo của đơn vị đang nghiên cứu và có lộ trình sắp xếp lại cho hợp lý” – ông Tý, thông tin.