Quảng Ninh yêu xử lý xe cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng trên QL 279

T.N.D |

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 31.3, cho biết, trước việc gia tăng các loại xe trọng tải lớn, xe cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng trên QL279 được người dân phản ánh, UBND tỉnh đã ban ban hành công văn số 1948 – yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm ngặt tình trạng này.

Theo dư luận người dân và báo chí phản ánh, hiện nay trên địa bàn tỉnh có xảy ra tình trạng xe cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng lưu thông trên các tuyến đường giao thông công cộng, đặc biệt là các xe “hổ vồ” chở than, đất, đá gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên QL279.

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầm thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra ngay tình trạng nêu trên; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với tất cả chủ thể liên quan theo đúng quy định của pháp luật; thường xuyên báo cáo UBND tỉnh.

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải sẽ  phối hợp với UBND các địa phương có liên quan kiểm tra, làm rõ nơi xuất phát nguồn hàng; thường xuyên kiểm soát tải trọng, ngặn chặn các xe vi phạm tải trọng trước khi lưu thông ra các tuyến đường giao thông công cộng; báo cáo kết quả thực hiện về Ban An toàn giao thông tỉnh  đề xuất với tỉnh về xử lý.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp chủ xe container gây tai nạn có truyền thống chở quá tải

Cường Ngô |

Theo Tổng cục Đường bộ, doanh nghiệp xe container gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Long An có truyền thống chở quá tải; vì vậy, đề nghị tỉnh Long An xuống kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng này.

Gia hạn tạm giữ, cắt thành xe quá tải

Nguyễn Hùng |

Tp.Hạ Long vừa gia hạn thời gian tạm giữ hàng chục xe chở đất, cát náo loạn nội độ thành phố thêm 23 ngày nữa, sau khi hết hạn lệnh tạm giữ 7 ngày; đồng thời cho biết sẽ tiến hành kiểm tra trọng tải, nếu quá khổ, sẽ cắt thành xe.

Tránh trạm thu phí quốc lộ 5: Tỉnh lộ 208 “oằn mình” gánh xe quá tải lộng hành

PHẠM ĐÔNG - TRẦN KHANH |

Theo phản ánh của người dân, tỉnh lộ 208, đoạn nối liền từ huyện Kim Thành (Hải Dương) đến huyện An Dương (TP.Hải Phòng) thường xuyên có nhiều xe quá tải, xe container vì muốn tránh trạm thu phí quốc lộ 5 đã chạy qua, gây hư hỏng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Doanh nghiệp chủ xe container gây tai nạn có truyền thống chở quá tải

Cường Ngô |

Theo Tổng cục Đường bộ, doanh nghiệp xe container gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Long An có truyền thống chở quá tải; vì vậy, đề nghị tỉnh Long An xuống kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng này.

Gia hạn tạm giữ, cắt thành xe quá tải

Nguyễn Hùng |

Tp.Hạ Long vừa gia hạn thời gian tạm giữ hàng chục xe chở đất, cát náo loạn nội độ thành phố thêm 23 ngày nữa, sau khi hết hạn lệnh tạm giữ 7 ngày; đồng thời cho biết sẽ tiến hành kiểm tra trọng tải, nếu quá khổ, sẽ cắt thành xe.

Tránh trạm thu phí quốc lộ 5: Tỉnh lộ 208 “oằn mình” gánh xe quá tải lộng hành

PHẠM ĐÔNG - TRẦN KHANH |

Theo phản ánh của người dân, tỉnh lộ 208, đoạn nối liền từ huyện Kim Thành (Hải Dương) đến huyện An Dương (TP.Hải Phòng) thường xuyên có nhiều xe quá tải, xe container vì muốn tránh trạm thu phí quốc lộ 5 đã chạy qua, gây hư hỏng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.