Quảng Nam: Trường học "khổ" vì trại gà ở gần

Thanh Chung |

Nhiều năm qua, giáo viên, phụ huynh Trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi và Trường mẫu giáo Bình An tại thôn An Mỹ (xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) phải chịu cảnh bịt mũi, đóng cửa kín để giảng dạy học tập vì trại gà bốc mùi hôi thối.

Mùi hôi ảnh hưởng tới học tập

Cô Nguyễn Thị Hồng Thơ, giáo viên dạy lớp 5 Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi cho hay, trang trại gà nằm cách lớp học chỉ 30m khiến mùi hôi từ trại nuôi gà bay thẳng vào lớp học. Tôi quán triệt học sinhh đeo khẩu trang để học vì nếu không mùi hôi thối bay vào là cả lớp rất khó tập trung.

“Là người lớn mà tôi còn không chịu nổi huống gì các em học sinh. Do vậy mà chất lượng học tập của các em giảm sút đáng kể. Những ngày thời tiết nóng, cô trò cũng không dám mở cửa ra cũng vì mùi hôi thối, ngửi mùi hôi này cảm thấy nhức đầu, rất khó thở” – cô Thơ tâm sự.

Anh V.Đ.D. (35 tuổi, trú thôn An Mỹ), là phụ huynh em V.T.N.H. (lớp 4) và em V.N.M. (lớp 2) học tại Trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi cho hay, mỗi lần đến đón con tan học về là nghe mùi hôi tanh nồng nặc của phân gà, cảm giác rất buồn nôn. Còn 2 đứa nhỏ về nói lại đang học mùi hôi xộc vào mũi khiến nhiều lúc khó thở và nhức đầu, rất khó tập trung học tập. "Học tập trong môi trường ô nhiễm như vậy tôi sợ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng học tập của các cháu. Tôi rất mong nhà trường sớm có hướng giải quyết dứt điểm để các cháu có một môi trường học tập trong lành” -anh D. bức xúc.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - Hiệu trưởng Trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi cho hay, cô bắt đầu về công tác tại trường năm 2011, lúc này trang trại nuôi gà quy mô nhỏ nên ít ô nhiễm, thỉnh thoảng mới có mùi hôi. Tuy nhiên, gần 3 năm trở lại đây, khi trại gà mở rộng quy mô đã phát sinh mùi hôi thối nồng nặc. Hằng ngày, mùi hôi theo hướng gió thường xuyên bay vào trường không ai chịu nổi. Tại trường có 220 học sinh và 21 giáo viên ngày ngày chịu sự "tra tấn" của trại gà.

Sớm di dời trang trại gà

Tại các cuộc họp ở Phòng Giáo dục và UBND xã, nhà trường cũng có ý kiến về mùi hôi của trại gà nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Tất cả phụ huynh đều có nguyện vọng muốn cho con em học bán trú và UBND huyện Thăng Bình đã đồng ý đầu tư xây dựng bếp ăn bán trú cho trường, nhưng nếu trại gà tiếp tục hoạt động gây ô nhiễm thì rất khó thực hiện được.

Nằm cách trại gà vài chục mét, Trường mẫu giáo Bình An cũng bị “tra tấn” bởi mùi hôi bốc ra từ trại nuôi gà, khiến giáo viên và các bậc phụ huynh rất bức xúc.

Cô Trần Thị Ánh Đào - Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Bình An cho biết, việc trại chăn nuôi gà phát sinh mùi hôi khiến việc dạy học của trường gặp nhiều khó khăn. Trường có 90 trẻ học bán trú nấu ăn tại trường nên ruồi rất nhiều, nhất là mùa mưa. Nhà trường rất mong chính quyền sớm có biện pháp khắc phục để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Ông Lê Hồng Thiết - Chủ tịch UBND xã Bình An cho hay, trước phản ánh của 2 nhà trường và phụ huynh về trại nuôi gà nằm gần trường phát sinh mùi hôi thối gây ô nhiễm UBND xã đã tiến hành kiểm tra, ghi nhận là đúng. Sau khi làm việc, chủ trại gà đã đồng ý sẽ di dời trại nuôi gà đến vị trí Ủy ban xã chỉ định trước ngày 15.10 tới.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp Tân An 1 và Tân An 2 (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã và đang lén xả thải nước (không qua xử lý) trực tiếp ra môi trường gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.

Quảng Ngãi: Cụm công nghiệp Đồng Dinh gây ô nhiễm

Thanh Chung |

Một số nhà máy trong Cụm công nghiệp Đồng Dinh, tỉnh Quảng Ngãi xả thải, gây ô nhiễm môi trường đã xảy ra nhiều năm nay, tuy nhiên tiếng kêu cứu của người dân chưa được chính quyền lắng nghe, giải quyết... Thực trạng này không những gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà còn khiến nhiều hécta ruộng phải bỏ hoang.

Quảng Nam: Trại nuôi gà gây ô nhiễm, dân phản ứng, chính quyền chưa xử lý

THANH CHUNG |

Một trang trại nuôi gà ở Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: Đặt ống nước ngầm xả thải trực tiếp ra môi trường. Nhiều người dân lo lắng việc xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của họ. Người dân cũng nhiều lần kiến nghị trong các buổi tiếp xúc cử tri nhưng vẫn chưa thấy chính quyền các cấp giải quyết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Đắk Lắk: Doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp Tân An 1 và Tân An 2 (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã và đang lén xả thải nước (không qua xử lý) trực tiếp ra môi trường gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.

Quảng Ngãi: Cụm công nghiệp Đồng Dinh gây ô nhiễm

Thanh Chung |

Một số nhà máy trong Cụm công nghiệp Đồng Dinh, tỉnh Quảng Ngãi xả thải, gây ô nhiễm môi trường đã xảy ra nhiều năm nay, tuy nhiên tiếng kêu cứu của người dân chưa được chính quyền lắng nghe, giải quyết... Thực trạng này không những gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà còn khiến nhiều hécta ruộng phải bỏ hoang.

Quảng Nam: Trại nuôi gà gây ô nhiễm, dân phản ứng, chính quyền chưa xử lý

THANH CHUNG |

Một trang trại nuôi gà ở Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: Đặt ống nước ngầm xả thải trực tiếp ra môi trường. Nhiều người dân lo lắng việc xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của họ. Người dân cũng nhiều lần kiến nghị trong các buổi tiếp xúc cử tri nhưng vẫn chưa thấy chính quyền các cấp giải quyết.