Quảng Nam: Người dân bỏ việc để chặn xe chở đá “tra tấn” đường dân sinh

Thanh Chung |

Quảng Nam - Dù đã gửi đơn kiến nghị về việc xe chở đá gây hư hỏng đường dân sinh và ô nhiễm môi trường nhưng không được giải quyết. Người dân ở Quảng Nam đành phải bỏ việc để chặn xe chở đá ra vào, giăng băng rôn cầu cứu.

Dân cầm cự sống gần mỏ đá

Theo người dân sống tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành (Quảng Nam), tình trạng xe chở đá hoành hành đã nhiều năm nay. Đặc biệt, con đường dân sinh dẫn vào 5 mỏ đá ở thôn Hoà Đông đầy rẫy ổ voi, cây cối bị phủ bụi bay trắng xoá. Không những vậy, tiếng nổ mìn, máy xay đá ầm ầm khiến người dân bức bối.

 
Người dân sống gần mỏ đá giăng băng rôn cầu cứu tỉnh Quảng Nam.

Ông Ngô Đình Diệm (trú ở tổ 6, thôn Hoà Vân, xã Tam Nghĩa) cho hay, hằng ngày có hàng chục chiếc xe chở đá ra vào đường dân sinh gây bụi bặm mù mịt, mặt đường hư hỏng nghiêm trọng. Đáng nói, việc nổ mìn để khai thác đá làm nhà cửa rung lắc, ai nấy cũng thất đảm, nhất là những đứa trẻ rất dễ giật mình. Bà con đã gửi đơn đến UBND xã từ tháng 1.2022 tuy nhiên đến nay tình trạng này vẫn không giải quyết dứt điểm.

 
Đây là lần thứ 5 trong năm nay người dân phải chặn xe cầu cứu cán bộ tỉnh Quảng Nam.

“Trong một tổ có đến 5 mỏ đá và một trạm trộn nhựa hoạt động, đây không phải lần đầu chúng tôi chặn xe và cũng chẳng có ai muốn bỏ việc để chặn xe thế này. Tuy nhiên tình trạng này đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường nên buộc phải cầu cứu như thế này. Xung quanh là bụi bặm và tiếng ồn khiến chúng tôi rất ngộp thở nhưng vẫn cố cầm cự vì không còn cách nào khác”- ông Diệm cho hay.

Bà Nguyễn Thị Chí (thôn Hoà Đông, xã Tam Nghĩa) cho biết, việc nổ mìn, xay đá liên tục trong ngày gây ồn ào. Không những vậy xe chở đất đá đi vào hướng Quảng Ngãi và đá từ trong Dung Quất (Quảng Ngãi) thường né trạm cân nên đi tắt xuống đường của dân và chạy với tốc độ lớn, thường xuyên gây bụi bặm, ảnh hưởng đến cuộc sống và việc học hành của con em.

“Chúng tôi được biết, trong số 5 mỏ đá ở khu vực này có 2 mỏ đã hết giấy phép nổ mìn, lực lượng chức năng không cho doanh nghiệp mua đá về sản xuất nhưng họ vẫn chở đá về chế biến liên tục, gây ô nhiễm môi trường.

Chúng tôi phải đóng cửa liên tục, chỉ khi nào cần đi ra ngoài mới mở cửa. Tôi cũng phải lo đi kiếm tiền nuôi con chứ đâu suốt ngày chặn xe như thế này được nhưng vì quá bức xúc ảnh hưởng đến việc học hành của con cái tôi nên mới 5 lần 7 lượt chặn xe thế này” – bà Chí nói.

Tìm hướng giải quyết về môi trường

Được biết, tại xã Tam Nghĩa hiện có 5 mỏ đá đang hoạt động là Rạng Đông, Vinaconex 25, Hưng Long, Hòa Đông, Kỳ Hà Chu Lai, ngoài ra còn có trạm trộn nhựa Hoà Đông. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, người dân tại thôn Hoà Đông, xã Tam Nghĩa, đã có 5 lần chặn xe ra vào các mỏ đá trên địa bàn.

 
Người dân cho rằng xe chở đá làm hư đường dân sinh và gây ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Thành Đạt - Chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa cho biết, việc người dân bức xúc về việc khai thác mỏ đá làm ảnh hưởng môi trường đã được chuyển lên huyện Núi Thành. Vừa qua, đơn vị quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã thực hiện đo, lấy mẫu phân tích kiểm nghiệm về mức độ ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác đá. Hiện xã đang chờ kết quả cuối cùng và sẽ tổ chức đối thoại giữa các công ty khai thác đá với người dân để có hướng giải quyết về vấn đề ô nhiễm môi trường.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Ban Quản lý ODA TP Cần Thơ thông tin về ô nhiễm môi trường tại hồ Búng Xáng

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ cho biết, đã bàn giao hồ sơ dự án công trình hồ Búng Xáng cho Ninh Kiều để xem xét quản lý công trình này.

Ô nhiễm khói, bụi Ximăng Tuyên Quang: Quá sức chịu đựng người dân

Phong Quang |

Tuyên Quang - Những tưởng sau khi Ximăng Tuyên Quang được cổ phần hoá, chủ mới với năng lực tài chính cùng công nghệ hiện đại sẽ giúp môi trường trong lành hơn. Nhưng có lẽ đó chỉ là viễn cảnh xa xôi khi cuộc sống của hàng trăm hộ dân gần nhà máy vẫn rất ngột ngạt, bức bối bởi khói bụi bủa vây.

Xe rác lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường

Thành Nhân - Yến Phương |

Cần Thơ - Sau giờ thu gom trên địa bàn quận Ninh Kiều, các xe rác được đưa về các điểm tập kết ở lòng lề đường gây cản trở giao thông và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến người dân bức xúc.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Ban Quản lý ODA TP Cần Thơ thông tin về ô nhiễm môi trường tại hồ Búng Xáng

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ cho biết, đã bàn giao hồ sơ dự án công trình hồ Búng Xáng cho Ninh Kiều để xem xét quản lý công trình này.

Ô nhiễm khói, bụi Ximăng Tuyên Quang: Quá sức chịu đựng người dân

Phong Quang |

Tuyên Quang - Những tưởng sau khi Ximăng Tuyên Quang được cổ phần hoá, chủ mới với năng lực tài chính cùng công nghệ hiện đại sẽ giúp môi trường trong lành hơn. Nhưng có lẽ đó chỉ là viễn cảnh xa xôi khi cuộc sống của hàng trăm hộ dân gần nhà máy vẫn rất ngột ngạt, bức bối bởi khói bụi bủa vây.

Xe rác lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường

Thành Nhân - Yến Phương |

Cần Thơ - Sau giờ thu gom trên địa bàn quận Ninh Kiều, các xe rác được đưa về các điểm tập kết ở lòng lề đường gây cản trở giao thông và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến người dân bức xúc.