Quảng Nam: Nằm giữa vùng dự án, cuộc sống người dân bị đảo lộn

Thanh Chung |

Nhiều hộ dân ở Quảng Nam nằm giữa vùng dự án nhưng không giải tỏa đền bù khiến họ hàng ngày chịu cảnh bụi bặm và ô nhiễm nguồn nước khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn.

Anh Trương Công Quốc (trú tại khối Hà My Trung, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho hay, việc thi công dự án gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống 6 hộ dân ở đây. Cụ thể, dự án đổ đất cao hơn nền nhà người dân và trận mưa bão cuối tháng 10.2020 làm nước tràn vào nhà hơn 1m, khiến con vật nuôi bị cuốn trôi và các thiết bị điện tử bị hư hỏng.

Cuối tháng 10.2020 vừa qua, do mưa lớn và nằm vùng trũng của dự án khiến căn nhà của anh Trương Công Quốc ngập hơn 1m, nhiều con vật nuôi và đồ điện tử bị hư hỏng.
Cuối tháng 10.2020, do mưa lớn và nằm vùng trũng của dự án khiến căn nhà của anh Trương Công Quốc ngập hơn 1m, nhiều con vật nuôi bị cuốn trôi và đồ điện tử bị hư hỏng.

“Nhà tôi thấp hơn mặt bằng của dự án 1,5m mà nằm giữa dự án, cứ mưa lớn, nước lại đổ về gia đình tôi cùng các hộ ở đây. Hệ thống thoát nước đã cao hơn nhà tôi rồi thì làm sao thoát nước kịp. Mùa mưa là vậy, còn vào thời tiết nắng thì bụi bay mù mịt phải đóng cửa cả ngày.

Ngoài ra, việc xây dự án khiến nguồn nước bắt đầu sinh hoạt bị nhiễm phèn không thể sử dụng được nữa, gia đình tôi phải mua nước đóng chai về nấu ăn, sinh hoạt. Tôi rất mong được chính quyền địa phương hỗ trợ cho bà con chúng tôi được tái định cư tại chỗ để có thể an cư làm ăn” – anh Quốc nói.

Ông Lê Văn Hà - Tổ trưởng tổ tự quản số 11 (khối Hà My Trung) cho hay, hiện có 81 hộ dân bị ảnh hưởng do việc san lấp mặt bằng, trong đó có 6 hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân đã gửi đơn lên UBND phường Điện Dương trình bày về tình trạng đường thấp so với dự án và nguy cơ bị ngập lụt vào mùa mưa gây thiệt hại nặng kinh tế cho người dân.

Ông Nguyễn Xuân Hà – Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho hay 2 dự án nằm trên địa bàn xóm Trung và đã san lấp mặt bằng cao hơn nền nhà của người dân là khu đô thị Đại Dương Xanh và khu đô thị Ánh Dương. Năm 2019, UBND tỉnh chấp nhận chủ trương đầu tư đối với 2 dự án trên. Trong đó, dự án khu đô thị Đại Dương Xanh với 12,62 hecta, khu đô thị Ánh Dương với diện tích 7,15 hecta.

“Việc người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt, vừa qua đã yêu cầu huyện tổng hợp để hỗ trợ cho người dân. Đồng thời, trong thời gian tới, huyện sẽ tổ chức họp những hộ chưa đền bù để nắm bắt tâm tư nguyện vọng và thực hiện cho phù hợp với quy định”- ông Hà nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Dự án căn hộ cao cấp sau hơn một thập kỷ vẫn “đắp chiếu”

QUÁCH DU - HÀ PHƯƠNG |

Dự án Trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp (V.I.C Tower) ở Hà Nội được triển khai cách đây hơn 10 năm, tuy nhiên đến nay, công trình này vẫn “dậm chân tại chỗ”, cỏ mọc um tùm, sắt thép hoen gỉ...

Bổ sung thẩm định dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sapa

Vũ Long |

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sapa (tỉnh Lào Cai) cần được bổ sung trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

Dự án sử dụng Đất công không qua đấu giá tại Khánh Hòa: Khẩn trương rà soát, thu hồi tài sản thất thoát

Nhiệt Băng |

Suốt một thời gian dài, nhiều dự án có đất nằm ở những khu vực trung tâm thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, vị trí đắc địa và phần lớn đều sử dụng đất công không thông qua đấu giá với nhiều hình thức khác nhau. Việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố một vụ án "điểm" tại khu đất số 1, Trần Hưng Đạo, Nha Trang như lời cảnh tỉnh muộn màng trong công tác quản lý đầu tư, cấp phép dự án tại Khánh Hòa.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Dự án căn hộ cao cấp sau hơn một thập kỷ vẫn “đắp chiếu”

QUÁCH DU - HÀ PHƯƠNG |

Dự án Trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp (V.I.C Tower) ở Hà Nội được triển khai cách đây hơn 10 năm, tuy nhiên đến nay, công trình này vẫn “dậm chân tại chỗ”, cỏ mọc um tùm, sắt thép hoen gỉ...

Bổ sung thẩm định dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sapa

Vũ Long |

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sapa (tỉnh Lào Cai) cần được bổ sung trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

Dự án sử dụng Đất công không qua đấu giá tại Khánh Hòa: Khẩn trương rà soát, thu hồi tài sản thất thoát

Nhiệt Băng |

Suốt một thời gian dài, nhiều dự án có đất nằm ở những khu vực trung tâm thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, vị trí đắc địa và phần lớn đều sử dụng đất công không thông qua đấu giá với nhiều hình thức khác nhau. Việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố một vụ án "điểm" tại khu đất số 1, Trần Hưng Đạo, Nha Trang như lời cảnh tỉnh muộn màng trong công tác quản lý đầu tư, cấp phép dự án tại Khánh Hòa.