Quảng Nam: Kiến nghị hỗ trợ phương tiện tránh thai do... ảnh hưởng COVID-19

Thanh Chung |

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Nam đã có văn bản kiến nghị Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình hỗ trợ phương tiện tránh thai cho người dân nhằm giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn. Đồng thời, Chi cục Trưởng cũng lo ngại người dân vỡ kế hoạch sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu của ngành, ngành nào phải lo cho ngành đó.

Sáng 11.8, ông Phan Đình Nhân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có văn bản gửi Tổng cụ DS-KHHGĐ đề nghị hỗ trợ phương tiện tránh thai cho người dân tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, từ đầu năm đến nay tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch COVID-19 nên đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều gia đình không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nhưng vẫn bị ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến thất nghiệp, khó khăn chồng chất.

Trước diễn biến phức tạp khó lường của đại dịch, hiện nay toàn tỉnh tập trung vào việc phòng tránh và dập dịch theo chỉ đạo của cấp trên, để góp phần chia sẻ khó khăn của người dân, Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Tổng cục DS - KHHGĐ hỗ trợ phương tiện tránh thai (rất cần que cấy , tiêm thuốc tránh thai, vòng tránh thai...) để cấp cho tất cả đối tượng người dân không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo mà bị ảnh hưởng bởi dịch COVID–19, để người dân tiếp tục được sử dụng phương tiện tránh thai an toàn, nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn DS - KHHGĐ năm 2020 được Tổng cục DS - KHHGD giao.

Theo ông Phan Đình Nhân, nguồn kinh phí để mua các phương tiện tránh thai là khá lớn nhưng nguồn kinh phí của mình còn khó khăn nên xin thêm nguồn để cấp miễn phí cho người dân.

Ông Nhân cho rằng, ngoài các đối tượng được hỗ trợ miễn phí như hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội…Ngoài ra, phần lớn đối tượng không nằm trong diện này cũng rất cần thiết nên nếu cấp miễn phí cho họ thì rất tốt.

"Mình xin được hỗ trợ cho người dân thì rất tốt vì tỉnh mình đang ở mức sinh sản cao. Và thành phần được nhận miễn phí chỉ chiếm 10% nên muốn xin hỗ trợ thêm. Mục đích cũng muốn giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn cho người dân. Ngoài ra, Chi cục lo việc người dân vỡ kế hoạch sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu của ngành. Mình chỉ xin hiện vật chứ không xin tiền” - ông Nhân nói.

Ông Nhân thông tin thêm, nếu xin được sẽ cấp cho những nơi chưa giãn cách xã hội trước. Giúp được gì cho người dân thì giúp chứ dịch làm ảnh hưởng chung nên việc xin hỗ trợ là bình thường. Ngành nào thì phải lo ngành đó, dân số lo dân số, giúp được chừng nào cho người dân thì quý chừng đó.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Phong tỏa 2 khu vực liên quan đến bệnh nhân 841 mắc COVID-19

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam quyết định phong tỏa tạm thời 2 khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến bệnh nhân 841 mắc COVID-19.

Bệnh nhân 8 tuổi mắc COVID-19 ở Quảng Nam tiếp xúc với nhiều bạn cùng lớp

Thanh Chung |

Ngày 10.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến bệnh nhân 8 tuổi ở Quảng Nam nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được Bộ Y tế công bố. Bệnh nhân 842 mắc COVID-19 là cháu ngoại của BN 774, và tiếp xúc với nhiều học sinh khác tại lớp học bóng rổ ở TP.Hội An.

Quảng Nam: Bệnh nhân 839, 838 mắc COVID-19 là mẹ con từng khám ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Tối ngày 9.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 8 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Quảng Nam vừa được Bộ Y tế công bố. Trong đó, có hai mẹ con là bệnh nhân 838, 839 cùng mắc COVID-19 từng khám bệnh tại Đà Nẵng.

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.

Trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài: Dù ở đâu cũng luôn hướng về đất nước

Vương Trần |

Dù ở xa quê hương, làm việc ở nhiều nơi trên thế giới song những trí thức trẻ vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, đất nước qua những hoạt động của mình. Tết đến, xuân về, những người con xa quê lại thổn thức hương vị Tết quê.

Dàn sao Việt check in tại đường hoa Nguyễn Huệ ngày đầu khai mạc

Di PY |

Ngày 19.1, Đường hoa tết Nguyễn Huệ chính thức khai mạc với hàng ngàn chậu hoa kiểng cùng những chú mèo đáng yêu chào đón du khách. Dàn sao Việt như Trần Mỹ Ngọc, Đoàn Minh Tài, Khắc Minh... đã tranh thủ đến check in, lưu giữ ảnh kỷ niệm.

Interactive: Bạn có phải fan cứng của Táo Quân suốt 20 năm?

Nhóm PV |

Táo Quân được nhiều khán giả coi là chương trình không thể thiếu mỗi đêm giao thừa. Trước khi Táo Quân 2023 lên sóng vào đêm 30 Tết, hãy cùng điểm lại một vài điều thú vị trong suốt 20 năm lên sóng của Táo Quân. Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những địa điểm tâm linh cầu an đầu năm mới

Hải Nguyễn |

Vào dịp năm mới, người dân đi lễ chùa cầu an cho gia đình, người thân gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Đây là một nét đẹp văn hoá của người Việt. Ở Hà Nội những nơi như chùa Hương, chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, phủ Tây Hồ luôn tấp nập du khách viếng thăm dịp đầu năm.

Quảng Nam: Phong tỏa 2 khu vực liên quan đến bệnh nhân 841 mắc COVID-19

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam quyết định phong tỏa tạm thời 2 khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến bệnh nhân 841 mắc COVID-19.

Bệnh nhân 8 tuổi mắc COVID-19 ở Quảng Nam tiếp xúc với nhiều bạn cùng lớp

Thanh Chung |

Ngày 10.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến bệnh nhân 8 tuổi ở Quảng Nam nhiễm virus SARS-CoV-2 vừa được Bộ Y tế công bố. Bệnh nhân 842 mắc COVID-19 là cháu ngoại của BN 774, và tiếp xúc với nhiều học sinh khác tại lớp học bóng rổ ở TP.Hội An.

Quảng Nam: Bệnh nhân 839, 838 mắc COVID-19 là mẹ con từng khám ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Tối ngày 9.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 8 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Quảng Nam vừa được Bộ Y tế công bố. Trong đó, có hai mẹ con là bệnh nhân 838, 839 cùng mắc COVID-19 từng khám bệnh tại Đà Nẵng.