Quảng Bình: Trạm bê tông không phép hoạt động trên 10.000m2 đất rừng

LÊ PHI LONG |

Mặc dù chưa được cấp phép hoạt động, nhưng trạm trộn bê tông của của Công ty CP thi công cọc và xây dựng FECON tại thôn Mốc Định, xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) vẫn hằng ngày hoạt động, cung cấp bê tông cho Công ty CP điện gió B&T bất chấp các quy định về môi trường và các quy định liên quan.

Theo phản ánh, trạm trộn bê tông trên “mọc lên” và hoạt động khoảng 6 tháng nay ngay sát đường tránh lũ chạy ngang qua địa bàn huyện Lệ Thủy. Hằng ngày, hàng chục chiếc xe chuyên chở bê tông từ trạm trộn bê tông của Công ty CP thi công cọc và xây dựng FECON (gọi tắt là trạm trộn bê tông FECON) nối đuôi nhau cung cấp bê tông tươi cho công trình Cụm trang trại điện gió B&T ở ngay gần khu vực trên.

Ngày 17.3, theo ghi nhận của báo Lao Động, trạm trộn bê tông FECON vẫn hoạt động. Trong khuôn viên trạm có rất nhiều xe chuyên chở bê tông đậu sẵn, xe sau khi chở bê tông về được xịt rửa chất thải, cặn lắng ngay trong khuôn viên; việc bơm hút dầu cũng được thực hiện ngay trong trạm trộn khi một xe chuyên chở xăng dầu đậu ngay ở trong trạm và bơm hút sang các xe khác, trên xe ghi chữ “cấm lửa”.

Đường ra từ trạm trộn bê tông FECON nối vào đoạn đường dân sinh cách đường BOT tránh lũ chừng vài chục mét. Theo phản ánh, đoạn đường trên bị hư hỏng, mất an toàn giao thông, đầy bụi do mật độ xe trọng tải lớn hằng ngày chở bê tông từ trạm trộn trên về địa điểm thi công. Đặc biệt, toàn bộ diện tích trạm trộn bê tông FECON lại là đất rừng sản xuất.

Xe chuyên chở bê tông và xe bơm hút xăng dầu trong khuôn viên trạm trộn bất chấp các quy định pháp lý liên quan. Ảnh: Lê Phi Long
Xe chuyên chở bê tông và xe bơm hút xăng dầu trong khuôn viên trạm trộn bất chấp các quy định pháp lý liên quan. Ảnh: Lê Phi Long
Trao đổi với báo Lao Động, đại diện lãnh đạo UBND huyện Lệ Thủy thừa nhận, trạm trộn bê tông FECON hiện chưa có giấy phép hoạt động và các giấy tờ liên quan đến kiểm định môi trường.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình có thông báo về việc triển khai dự án Cụm trang trại điện gió B&T trên địa bàn huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và chỉ đạo UBND huyện Lệ Thủy "tạo điều kiện" cho công ty thuê mặt bằng tạm thời để lắp đặt trạm trộn bê tông tại xã Hồng Thủy để phục vụ dự án. Sau đó UBND xã Hồng Thủy đã thống nhất cho thuê diện tích 10.000m2 đất rừng sản xuất cho Công ty CP điện gió B&T thuê để lắp đặt trạm trộn bê tông.

Ông Phạm Minh Huấn – Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy cho biết, UBND xã đã yêu cầu Công ty CP điện gió B&T cam kết về việc bổ sung các thủ tục pháp lý liên quan. Tuy nhiên đến nay công ty trên vẫn chưa bổ sung các thủ tục pháp lý mà vẫn hoạt động.

Lãnh đạo UBND xã Hồng Thủy thừa nhận trạm trộn bê tông FECON hoạt động là sai quy định và khẳng định sẽ làm việc với Công ty CP điện gió B&T và Công ty CP thi công cọc và xây dựng FECON. Nếu không có các giấy tờ pháp lý liên quan sẽ yêu dừng và tháo dỡ trạm theo đúng quy định.

Ngày 17.3 lãnh đạo UBND huyện Lệ Thủy khẳng định, nếu trạm trộn bê tông FECON hoạt động sai phép, không đủ giấy tờ pháp lý thì sẽ chỉ đạo xử lý theo quy định, nếu không tuân thủ sẽ tiến hành cưỡng chế.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Điện gió đang chạy đua theo… gió

NHẬT HỒ |

Hàng loạt các dự án điện gió tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang chạy đua tiến độ để hưởng ưu đãi giá bán điện. Mốc thời gian 30.10 gần kề, trong khi hàng loạt dự án nghìn tỉ đang mắc kẹt nhiều thứ.

Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương

Vũ Linh |

Sáng 15.3, TAND Cấp cao TPHCM xét xử phúc thẩm nhóm giết người giấu xác trong bê tông gây rúng động Bình Dương năm 2018. Tuy nhiên, phiên toà phúc thẩm bị hoãn do bị cáo Phạm Thị Thiên Hà gặp vấn đề về sức khoẻ.

Những người phụ nữ "đội rét" đi đổ bê tông giữa đêm đông

Tạ Quang |

22h đêm với cái rét cắt da cắt thịt, nhiệt độ ở Hà Nội xuống thấp nhưng với nhiều chị em phụ nữ xã Tam Hưng (Thanh Oai – Hà Nội) thì đây là lúc họ rời khỏi nhà đi đổ bê tông xuyên đêm.

Khánh Hòa chấn chỉnh hoạt động các trạm bê tông không phép

Nhiệt Băng |

Người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định sẽ lập lại trật tự các trạm bê tông hoạt động không phép và chỉ cấp phép hoạt động trong vòng 2 năm, sau đó mới tiếp tục xem xét cấp phép nữa hay không.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Điện gió đang chạy đua theo… gió

NHẬT HỒ |

Hàng loạt các dự án điện gió tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang chạy đua tiến độ để hưởng ưu đãi giá bán điện. Mốc thời gian 30.10 gần kề, trong khi hàng loạt dự án nghìn tỉ đang mắc kẹt nhiều thứ.

Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương

Vũ Linh |

Sáng 15.3, TAND Cấp cao TPHCM xét xử phúc thẩm nhóm giết người giấu xác trong bê tông gây rúng động Bình Dương năm 2018. Tuy nhiên, phiên toà phúc thẩm bị hoãn do bị cáo Phạm Thị Thiên Hà gặp vấn đề về sức khoẻ.

Những người phụ nữ "đội rét" đi đổ bê tông giữa đêm đông

Tạ Quang |

22h đêm với cái rét cắt da cắt thịt, nhiệt độ ở Hà Nội xuống thấp nhưng với nhiều chị em phụ nữ xã Tam Hưng (Thanh Oai – Hà Nội) thì đây là lúc họ rời khỏi nhà đi đổ bê tông xuyên đêm.

Khánh Hòa chấn chỉnh hoạt động các trạm bê tông không phép

Nhiệt Băng |

Người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định sẽ lập lại trật tự các trạm bê tông hoạt động không phép và chỉ cấp phép hoạt động trong vòng 2 năm, sau đó mới tiếp tục xem xét cấp phép nữa hay không.