Khu phố du lịch An Thượng xuất hiện tình trạng nhếch nhác bởi rác và cả tình trạng đào xới vỉa hè theo kiểu phản cảm… Chính quyền quận Ngũ Hành Sơn đã nhanh chóng chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ theo hướng đảm bảo cảnh quan đô thị, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân.
Sáng 22.2, ông Nguyễn Hòa – Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, đã chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ việc cải tạo vỉa hè tại khu vực tuyến phố du lịch An Thượng sau bài viết của Báo Lao Động.
Trước đó, Báo Lao Động phản ánh việc khu phố du lịch An Thượng thời gian qua xuất hiện tình trạng nhếch nhác bởi rác và tình trạng đào xới vỉa hè phản cảm… Người dân mong muốn chính quyền sớm triển khai xây dựng đồng loạt cơ sở hạ tầng để khu phố này phát huy hiệu quả như mong đợi.


Kế hoạch là vậy nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai nên từ năm ngoái đến nay quận mới chỉ thi công tuyến đường An Thượng 1, An Thượng 4. Riêng tuyến đường An Thượng 1 hiện đang thi công nên không khỏi tránh tình trạng lộn xộn.
Theo ông Hòa, quận Ngũ Hành Sơn xác định việc tổ chức thi công tuyến đường An Thượng 1 theo hướng vừa hoàn thiện vừa rút kinh nghiệm đối với các tuyến đường còn lại. Trong thời gian tới, ngoài việc cải tạo vỉa hè, quận Ngũ Hành Sơn còn thi công đường điện chiếu sáng, khu vực sạt pin, xã hội hóa lắp đặt wifi…
“Theo dự kiến, nếu thi công thuận lợi thì đến tháng 6,7 là hoàn thiện đối với 7 tuyến đường trên. Khi nào các tuyến phố được thi công hoàn thiện thì mới đẹp được” – ông Hòa nói và cho biết thêm, khi tuyến phố du lịch này hoàn thiện, quận Ngũ Hành Sơn cũng sẽ đưa ra quy chế hoạt động để vừa giúp người dân kinh doanh thuận lời vừa phát triển bền vững.
Khu phố du lịch An Thượng được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt đề án thành lập vào tháng 1.2018 và được đặt đá, gắn biển tên vào tháng 4.2018. Theo UBND quận Ngũ Hành Sơn, công trình cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật khu phố du lịch An Thượng được Viện Quy hoạch xây dựng thiết kế với tổng kinh phí đầu tư 55 tỉ đồng; trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 30 tỉ đồng, còn lại là huy động người dân và các hộ kinh doanh trong khu phố đóng góp.
Các hạng mục dự kiến được đầu tư bằng ngân sách thành phố gồm tạo nhám bề mặt đường hiện trạng, làm mới bó vỉa, bó bồn cây bằng đá granit, bệ ngồi bằng gỗ; thảm nhựa các vịnh đậu xe; thay mới hệ thống điện ngầm, cửa thu nước mưa…