Theo đó, ngay khi nhận được phản ánh của Báo Lao Động và các cơ quan báo chí khác, UBND quận Hà Đông đã giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND phường Văn Quán kiểm tra thực trạng môi trường tại khu vực hồ.
Kết quả kiểm tra cho thấy, tại thời điểm kiểm tra, theo cảm quan, nước hồ Văn Quán có dấu hiệu bị ô nhiễm. Nước hồ có màu xanh rêu, có nhiều váng màu vàng tạo thành mảng xen lẫn rác thải nổi trên mặt hồ dạt vào ven bờ và có mùi hôi, tanh. Có hiện tượng người dân tham gia vui chơi tại hồ Văn Quán đã vứt rác thải sinh hoạt quanh bờ hồ Văn Quán.
Để xử lý vấn đề ô nhiễm này, ngày 20.7.2017, UBND quận đã ban hành Văn bản số 1569/UBND-VP đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc vớt rác thải, lá cây, sinh vật chết..; có biện pháp xử lý hiện tượng bốc mùi hôi, tanh tại hồ, duy trì công tác vệ sinh môi trường; đồng thời UBND quận yêu cầu các phòng, ban, đơn vị quận, UBND phường Văn Quán đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp xả rác thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường theo quy định. Kiểm tra và xử lí nghiêm các trường hợp xả thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường theo quy định.
UBND quận Hà Đông cũng yêu cầu Công ty CP Môi trường Hà Nội có biện pháp thu gom, vận chuyển phù hợp đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn quận, đặc biệt là khu vực hồ. Tăng cường các xe thu gom rác, hạn chế việc người dân vứt rác thải bừa bãi cũng như tránh làm rơi rác thải xuống hồ, gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị.
Trước đó, ngày 7.7.2017 Báo Lao Động có đăng tải bài viết “Hồ Văn Quán bốc mùi hôi thối nồng nặc, cuộc sống người dân đảo lộn”. Theo đó, nước trong hồ đã bị ô nhiễm một cách nghiêm trọng, nước bốc mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong thời gian này, nước trong hồ chuyển màu xanh đục của rêu, nổi váng, đóng mảng và bốc mùi hôi thối. Theo nhiều người dân sở tại, mùi hôi thối khiến cuộc sống của họ đảo lộn, lượng khách đến chơi hồ vào mỗi chiều tối cũng vì thế mà sụt giảm đáng kể.
Ở những góc hồ là nơi tập trung nhiều rác thải và váng dày nhất, côn trùng phát triển mạnh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bệnh dịch. Dưới lòng hồ không chỉ nổi váng đặc quánh thành lớp dày mà còn xuất hiện cả các lớp tảo xanh bám trên các bờ kè của hồ.
Được biết, nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng ô nhiễm trên là do hàng ngày, một lượng nước thải sinh hoạt khổng lồ vẫn được đổ ra hồ. Sau nhiều năm sử dụng, các đường ống đã xuống cấp nghiêm trọng, bùn thải và rác rưởi tích đầy, chắn quá nửa ống dẫn khiến nước rất khó lưu thông...