Quận Đống Đa (Hà Nội): Giải tỏa bãi xe không phép tại 24 Đặng Tiến Đông

VƯƠNG TRẦN |

Bãi xe không phép hoạt động lẫn ngày và đêm tại địa chỉ 24 Đặng Tiến Đông, hằng tháng thu về hàng trăm triệu đồng. Đến nay, cơ quan chức năng của quận Đống Đa đã tiến hành giải tỏa, cưỡng chế bãi xe không phép này.

Phản ánh tới Báo Lao Động, khu đất tại địa chỉ 24 Đặng Tiến Đông (P.Trung Liệt, Q.Đống Đa) bỗng dưng mọc lên một bãi trông xe ôtô hoạt động cả ngày lẫn đêm. Đáng nói, việc này chưa được cấp phép nhưng hằng ngày vẫn có tới hàng trăm lượt xe ôtô ra ra, vào vào.

Theo tìm hiểu của PV, bãi trông giữ xe rộng khoảng 7.000m2, được xây lán kiên cố, chứa khoảng 350 xe ôtô. Từ cuối năm 2017, khu đất này do TCty Vật tư nông nghiệp cho Cty CP Dịch vụ SHI trông giữ đất và tổ chức trông xe trái phép (không có văn bản chấp thuận của Sở GTVT Hà Nội).

Ước tính thu nhập hằng tháng của bãi xe từ 700 triệu - 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, chủ của bãi xe đã không nộp thuế sử dụng đất và thuế hoạt động làm thất thu thuế của Nhà nước.

Trao đổi với PV Lao Động, Chủ tịch UBND phường Trung Liệt Nguyễn Thao Hùng cho biết: UBND phường đã nhiều lần tổ chức, kiểm tra, lập biên bản và tổ liên ngành đã xử phạt Cty SHI, đồng thời yêu cầu chấm dứt hành vi trông giữ phương tiện sai quy định.

Tuy nhiên, đơn vị này vẫn phớt lờ các quy định, tiếp tục thực hiện việc trông giữ xe không phép. Về việc này, UBND quận Đống Đa cũng đã ra văn bản số 526/UBND-QLĐT về việc thực hiện kế hoạch giải tỏa điểm trông giữ phương tiện không phép tại địa chỉ nói trên.

Theo đó, ngày 16.4, các đơn vị gồm UBND quận Đống Đa, UBND phường Trung Liệt, Công an P.Trung Liệt, Thanh tra giao thông quận… đã có mặt giám sát việc tháo dỡ các sai phạm của chủ bãi xe tại phố Đặng Tiến Đông. Hiện, một phần mái lợp tôn của bãi xe đang được tháo dỡ.

Ngay tại khu vực cổng của bãi xe, đơn vị trông giữ đã treo thông báo “Không nhận trông các loại phương tiện từ 1.4. Đề nghị các chủ phương tiện chậm nhất đến ngày 8.4 phải di chuyển phương tiện ra khỏi bãi xe, khi nào bãi xe tiếp tục nhận trông phương tiện sẽ thông báo mới”.

Tuy nhiên, theo quan sát của PV Báo Lao Động, đến thời điểm chiều 16.4, vẫn còn lượng lớn các phương tiện vẫn đang được trông giữ.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.