Quá thời hạn tháo dỡ nhưng biệt thự xây trái phép vẫn "yên vị"

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Vụ biệt thự “khủng” xây dựng trái phép ngang nhiên tồn tại nhiều năm, UBND thị xã Hương Thuỷ (Thừa Thiên Huế) buộc tháo dỡ (thời gian thực hiện là 60 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định 24.9.2021); đến nay, tuy đã quá thời gian quy định nhưng ngôi biệt thự trên vẫn "yên vị", không bị xử lí gì.

Như Lao Động đã thông tin, năm 2018, UBND phường Thuỷ Dương đã từng lập biên bản về hành vi san lấp ao hồ tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp của ông Nguyễn Thanh Phước (trú tại địa phương trên). Đồng thời, ra quyết định xử phạt hành chính 1.000.000 đồng và buộc ông Phước phải trả lại hiện trạng đất ban đầu trước khi san lấp.

Năm 2019, ông Phước vẫn tiếp tục ngang nhiên tiến hành xây dựng trái phép nhà kiểu biệt thự trên khu vực đất này. Đến thời điểm hiện tại, công trình này đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

UBND phường Thuỷ Dương lập biên bản vi phạm từ 2019 nhưng đến nay vẫn chưa xử lí được căn biệt thự xây dựng trái phép trên. Ảnh: P. Đạt.
UBND phường Thuỷ Dương lập biên bản vi phạm từ 2019 nhưng đến nay vẫn chưa xử lí được căn biệt thự xây dựng trái phép trên. Ảnh: P. Đạt.

Sau khi Lao Động phản ánh, ngày 30.9.2021, UBND thị xã Hương Thuỷ ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với cá nhân ông Nguyễn Thanh Phước về hành vi tổ chức thi công công trình không có giấy phép xây dựng tại thửa đất số 26, tờ bản đồ số 10 thuộc phường Thuỷ Dương.

Theo quyết định, biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện là buộc ông Nguyễn Thanh Phước tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 11 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27.11.2017 của Chính phủ.

Vị trí căn biệt thự trái phép toạ lạc. Ảnh chụp từ Google Maps.
Vị trí căn biệt thự trái phép toạ lạc. Ảnh chụp từ Google Maps.

Thời gian thực hiện là 60 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này (24.9.2021). Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do ông Nguyễn Thanh Phước chi trả. Nếu quá thời hạn quy định, ông Phước không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đã quá thời gian theo quy định, nhưng theo ghi nhận, biệt thự xây dựng trái phép trên vẫn đang ngang nhiên tồn tại mà không bị xử lí gì.

Liên quan đến thông tin trên, ngày 10.1, trao đổi với Lao Động, ông Ngô Hữu Thuận - Chủ tịch UBND phường Thuỷ Dương (thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đúng là việt thự xây trái phép của ông Nguyễn Thanh Phước vẫn chưa có động thái tháo dỡ gì.

Cổng căn biệt thự được xây dựng khang trang, kiên cố. Ảnh: P. Đạt.
Cổng căn biệt thự được xây dựng khang trang, kiên cố. Ảnh: P. Đạt.

Theo ông Thuận, việc chưa tháo dỡ được ông Nguyễn Thanh Phước nêu lí do là do dịch bệnh, thời tiết và nhiều yếu tố khác, ông Phước cũng đã có đơn thư xin gia hạn việc tháo dỡ gửi các đơn vị chức năng và đang đợi lực lượng chức năng xem xét giải quyết.

Còn ông Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND thị xã Hương Thuỷ nói: "Hiện tại (chiều 10.1), Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách đang chủ trì cuộc họp để xử lí vụ việc trên. Sau khi có kết luận cuối cùng thì chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho báo chí".

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Buộc phải tháo dỡ biệt thự "khủng" xây dựng trái phép

PHÚC ĐẠT |

UBND thị xã Hương Thuỷ (Thừa Thiên Huế) buộc tháo dỡ biệt thự xây dựng trái phép ngang nhiên tồn tại nhiều năm.

Sẽ xử lý dứt điểm vụ biệt thự "khủng" xây dựng trái phép ở Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) yêu cầu giải quyết dứt điểm và có báo cáo về vụ biệt thự "khủng" xây dựng trái phép trước ngày 30.9.

Biệt thự “khủng” xây dựng trái phép ngang nhiên tồn tại nhiều năm

PHÚC ĐẠT |

Một căn biệt thự "khủng" xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại nhiều năm nay. Được biết, chính quyền địa phương đã nắm nhưng chỉ lập biên bản vi phạm và từ năm 2019 đến nay chưa xử lí.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Buộc phải tháo dỡ biệt thự "khủng" xây dựng trái phép

PHÚC ĐẠT |

UBND thị xã Hương Thuỷ (Thừa Thiên Huế) buộc tháo dỡ biệt thự xây dựng trái phép ngang nhiên tồn tại nhiều năm.

Sẽ xử lý dứt điểm vụ biệt thự "khủng" xây dựng trái phép ở Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) yêu cầu giải quyết dứt điểm và có báo cáo về vụ biệt thự "khủng" xây dựng trái phép trước ngày 30.9.

Biệt thự “khủng” xây dựng trái phép ngang nhiên tồn tại nhiều năm

PHÚC ĐẠT |

Một căn biệt thự "khủng" xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại nhiều năm nay. Được biết, chính quyền địa phương đã nắm nhưng chỉ lập biên bản vi phạm và từ năm 2019 đến nay chưa xử lí.