Phường Tương Mai, quận Hoàng Mai: Bao giờ cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng?

NHÓM PV BẠN ĐỌC |

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của người dân về tình hình vi phạm trật tự xây dựng của chủ hộ đang sống tại số nhà 35, ngõ 61 Nguyễn Đức Cảnh (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai). Dù có phản ánh của người dân, song công trình vi phạm vẫn được hoàn thiện và đi vào sử dụng.

Có đơn tố cáo, công trình vẫn tiếp tục hoàn thiện

Theo đơn thư tố cáo, chủ nhà số 35, ngõ 61 Nguyễn Đức Cảnh là bà Nguyễn Thị Năm xây dựng sai phép trên phần diện tích lấn chiếm khoảng không gian của ngõ đi chung và ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện sống của một số gia đình. Cụ thể, công trình từ tầng 2 trở lên được xây dựng cải tạo “đua” ra ngõ. Trước đây chủ nhà mới xây ban công, còn giờ đã xây dựng kín mít thành diện tích ở.

Nói về ảnh hưởng của công trình đến nhà người dân xung quanh, bà Phạm Thị Bích Loan - người dân (số nhà 15, ngõ 61 Nguyễn Đức Cảnh) cho biết: “Công trình xây dựng chiếm ra ngõ đi chung, nên che khuất phần mặt thoáng, không gian công cộng tại đây. Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng cũng đã gây nứt trần nhà của căn nhà bên cạnh”.

Ngay sau khi phát hiện công trình cải tạo, sửa chữa tại nhà số 35 có dấu hiệu vi phạm và gây ảnh hưởng đến một số gia đình lân cận, người dân đã có đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh và có những biện pháp xử lý, bảo vệ quyền lợi cho người dân đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, theo phản ánh của bà Loan, sau khi gửi đơn, phường Tương Mai đã cử cán bộ xuống để xem xét, kiểm tra việc thực hiện cải tạo công trình của gia đình nhà 35.

Điều đáng nói, gia đình nhà số 35 vẫn tiếp tục thi công trong khi chưa giải quyết dứt điểm tố cáo. Công trình vi phạm xây vẫn cứ xây tiếp cho đến khi hoàn tất và đưa vào sử dụng bình thường. “Chúng tôi hoài nghi về việc bao che của phía UBND phường để gia đình số nhà 3 vẫn có thể tiếp tục thi công một công trình vi phạm” - bà Loan bức xúc.

Sẽ cưỡng chế công trình vi phạm?

Theo báo cáo của đội Thanh tra xây dựng quận Hoàng Mai, công trình vi phạm về trật tự xây dựng. Tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo.

Theo giấy phép xây dựng, công trình xây dựng của nhà số 35 phải giữ nguyên diện tích tầng 1 và tầng 2, diện tích ban công là 0,7m x 3,96m=2,77m2. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tự ý xây quây thành phòng tầng 2 và tầng 3. Mái tầng 3 theo giấy phép xây dựng không được cấp ban công, chủ đầu tư đã đổ ban công đua ra ngõ đi với diện tích là 1,66m2.

Trao đổi về vấn đề tại sao công trình vi phạm khi có đơn thư tố cáo vẫn được tiếp tục xây dựng và hoàn thiện, ông Nguyễn Tường Lâm - Cán bộ Thanh tra xây dựng phường Tương Mai cho biết: “Sau khi tiếp nhận được đơn, chúng tôi đã xuống kiểm tra công trình. Phía phường và các bên cùng họp, trao đổi để tìm ra những phương án giải quyết với thời hạn chốt ngày 8.3. Đến thời điểm này do hai bên không đồng thuận được với nhau khắc phục việc xây kín ban công trái với quy định. Ở đây, thanh tra xây dựng có trách nhiệm thiết lập hồ sơ, trình UBND quận xử phạt, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của công trình vi phạm”.

Nói về xử lý trách nhiệm của cán bộ phụ trách về trật tự xây dựng để xảy ra tình trạng trên, ông Dương Tích Phong - Phó Chủ tịch UBND phường Tương Mai - cho biết: “Chúng tôi làm báo cáo đề xuất phạt hành chính và khắc phục hậu quả lên UBND quận Hoàng Mai. Trong khắc phục hậu quả của công trình vi phạm này, UBND quận sẽ ban hành quyết định và chúng tôi thực hiện theo quyết định vừa phạt tiền và cưỡng chế công trình vi phạm. Chúng tôi đã kiểm điểm trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Tường Lâm - cán bộ Tổ công tác thanh tra xây dựng phường về việc quản lý công trình xây dựng trên địa bàn và đồng chí nhận trách nhiệm về việc tham mưu chậm trong xử lý công trình vi phạm”.

NHÓM PV BẠN ĐỌC
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.