Phương pháp học tập hiệu quả với mô hình STÔP

PHAN DUY NGHĨA |

“STÔP” làm nhiều người nghĩ là “dừng lại” nhưng trong bài viết này đó là từ khóa thú vị giúp học sinh học tập đạt hiệu quả.

“S” - Say mê

Trong học tập nếu không có sự say mê, yêu thích và niềm vui thì sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn. Vì vậy để học tập đạt kết quả tốt trước hết phải có sự say mê. Khi say mê học tập, người học sẽ học tập một cách thích thú, vui vẻ, sảng khoái, tạo nên nhiều cảm xúc và khi đó người học sẽ chủ động đi tìm và lĩnh hội tri thức, việc học sẽ trở nên thú vị và kiến thức được khắc sâu hơn.

Say mê học tập, người học sẽ không nản chí trước những yêu cầu khó, những thử thách trên con đường chinh phục đỉnh cao của tri thức. Khi vượt qua được một chướng ngại vật, người học lại càng hăng say chinh phục những bậc thang cao hơn để vươn tới chiếm lĩnh những tầm cao mới.

“T” - Tự giác

Học tập là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Bởi thế, để thành công trong học tập, người học phải siêng năng, kiên trì và tự giác. Tự giác học tập là tự mình thực hiện nhiệm vụ học tập mà không cần ai nhắc nhở hay sai bảo. Ở trên lớp, biết lắng nghe bài giảng của thầy cô và ghi chép đầy đủ; đồng thời, tích cực suy nghĩ, thảo luận và phát biểu ý kiến cá nhân; biết tuân thủ nghiêm khắc giờ giấc, kế hoạch học tập và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chung của nhóm, tập thể.

Khi ở nhà, tích cực làm các bài luyện tập, tăng cường tham khảo và nghiên cứu tài liệu liên quan đến bài học. Mặt khác, phải xây dựng một kế hoạch học tập rõ ràng, đúng đắn và kiên trì thực hiện kế hoạch ấy.

Tính tự giác trong học tập xuất phát từ ý thức, bản lĩnh và khát vọng của mỗi cá nhân. Biết học không bằng thích mà học. Thích mà học không bằng say mê mà học. Chính niềm say mê sẽ tạo nên tính tự giác, đưa con người đi đến thành công.

“Ô” - Ôn tập

Thực hiện tốt việc ôn tập, hệ thống lại kiến thức đã học là điều kiện quan trọng nhất để người học nắm vững kiến thức mới trên lớp. Việc ôn tập phải thỏa mãn những yêu cầu: không được nhớ máy móc và phải động não suy nghĩ để khái quát hóa, mô hình hóa, sơ đồ hóa,…; phải thấy được cái mới trong những kiến thức đã học; lựa chọn được tài liệu ôn tập phù hợp với năng lực của cá nhân.

Thông thường có bốn hình thức ôn tập như sau: Ôn tập trước khi học kiến thức mới; ôn tập trong quá trình học kiến thức mới; ôn tập theo chủ đề và ôn tập tổng kết.

“P” - Phương pháp

Nếu chỉ “say mê”, “tự giác” và “ôn tập” mà thiếu phương pháp học tập đúng đắn thì kết quả học tập sẽ không được như mong muốn. Vì vậy người học cần phải xây dựng cho mình phương pháp học tập đúng đắn. Để xây dựng phương pháp học tập đúng đắn, người học cần: Tập trung tư tưởng cao độ, tận dụng giờ học trên lớp, phối hợp nhịp nhàng bốn việc: nghe, nhìn, ghi, nói.

Học ngay bài mới kết hợp với ôn bài cũ, tự tái hiện bài một cách tích cực bằng cách không vội mở sách, mở vở đọc lại mà cố gắng tự nhớ dàn bài giảng, những mối quan hệ giữa các phần, những điều cơ bản, tự cho ví dụ, diễn tả sự suy nghĩ của mình theo cách của mình thế nào cho tốt nhất…

Thường xuyên tự ôn tập, tự hệ thống hóa kiến thức; học kết hợp với hành, có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống; ham đọc sách, báo, tài liệu tham khảo, học hỏi bạn. Có kế hoạch học tập hợp lý: giờ nào việc nấy; tranh thủ thời gian, bảo đảm tự học hàng ngày.

Hi vọng từ khóa “STÔP” sẽ giúp các bạn có cách học hiệu quả, đạt thành tích cao trong học tập.

PHAN DUY NGHĨA
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên trường Đại học Cần Thơ học tập trung tại trường từ ngày 7.2

THẢO NGÂN |

Cần Thơ - Giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và học viên tại các trung tâm của trường sẽ bắt đầu dạy và học tập trung từ ngày 7.2.2022 (mùng 7 Tết). Riêng Trường THPT Thực hành sư phạm sẽ thực hiện dạy và học theo chỉ đạo chung của Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ.

Trao tặng máy tính hỗ trợ học tập cho trẻ em mồ côi do COVID-19

Anh Tú |

Với mong muốn trao yêu thương trong mùa dịch COVID-19, Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng (quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động) phối hợp cùng Công ty TNHH Hệ thống Glandore Việt Nam trao tặng 10 máy tính cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn để nhanh chóng ổn định việc học tập trong năm học 2021 - 2022.

Học sinh có thể kiểm tra học kỳ I bằng bài thực hành, dự án học tập

Tường Vân |

Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, nhiều địa phương linh động phương án kiểm tra đánh giá cuối kỳ đối với bậc tiểu học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sinh viên trường Đại học Cần Thơ học tập trung tại trường từ ngày 7.2

THẢO NGÂN |

Cần Thơ - Giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và học viên tại các trung tâm của trường sẽ bắt đầu dạy và học tập trung từ ngày 7.2.2022 (mùng 7 Tết). Riêng Trường THPT Thực hành sư phạm sẽ thực hiện dạy và học theo chỉ đạo chung của Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ.

Trao tặng máy tính hỗ trợ học tập cho trẻ em mồ côi do COVID-19

Anh Tú |

Với mong muốn trao yêu thương trong mùa dịch COVID-19, Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng (quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động) phối hợp cùng Công ty TNHH Hệ thống Glandore Việt Nam trao tặng 10 máy tính cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn để nhanh chóng ổn định việc học tập trong năm học 2021 - 2022.

Học sinh có thể kiểm tra học kỳ I bằng bài thực hành, dự án học tập

Tường Vân |

Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, nhiều địa phương linh động phương án kiểm tra đánh giá cuối kỳ đối với bậc tiểu học.