Phường Hoàng Liệt nói gì sau phản ánh ôtô bất chấp đỗ dưới lòng đường?

ANH THƯ |

Liên quan đến phản ánh phớt lờ biển cấm, nhiều ôtô vẫn dừng đỗ dưới lòng đường, UBND phường Hoàng Liệt thông tin về thực trạng trên.

Báo Lao Động có bài viết "Phớt lờ biển cấm nhiều ôtô vẫn dừng đỗ dưới lòng đường" trong đó có khu vục tổ hợp HH thuộc phường Hoàng Liệt (Hà Nội).

Về việc này, UBND phường Hoàng Liệt cho hay, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành xử lý đối với các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép và các phương tiện dừng đỗ không đúng quy định xung quanh tổ hợp chung cư HH.

Kết quả đã xử lý cẩu kéo 28 trường hợp xe ôtô đỗ sai quy định không có chủ, xử phạt tại chỗ 45 trường hợp về dừng, đỗ sai quy định. Bên cạnh đó, xử phạt 5 trường hợp trông giữ phương tiện không phép, sai phép với tổng số tiền xử phạt 78.600.000 đồng.

UBND phường Hoàng Liệt cho hay, do đặc thù tổ hợp chung cư HH có 12 toàn chung cư cao tầng với khoảng 10.000 căn hộ và 30.000 dân với số lượng phương tiện xe ôtô cá nhân khoảng gần 3.000.

Tuy nhiên, hiện nay chỉ có 2 điểm trông giữ ôtô được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép với số lượng ôtô sắp xếp được 230 xe, các xe ôtô không có vị trí gửi có phép thì đỗ tại lòng đường, vỉa hè xung quanh khu vực tổ hợp HH và trong khu đô thị bán đảo Linh Đàm.

UBND phường đã có các văn bản báo cáo UBND quận Hoàng Mai, trong đó có kiến nghị cấp phép tạm trông giữ phương tiện dưới lòng đường, trên vỉa hè và các ô đất chưa được thực hiện dự án xung quanh khu vực tổ hợp HH, đất quy hoạch bãi xe để đảm bảo việc quản lý nhà nước đối với các điểm trông giữ và đáp ứng nhu cầu của cư dân.

Trước đó, Báo Lao Động phản ánh, do không có diện tích cho giao thông tĩnh khiến ôtô thi nhau đỗ xe tràn ra đường bất chấp biển cấm, gây mất an toàn giao thông. Trong đó nhiều chung cư thiếu diện tích đỗ xe cho người dân cũng dẫn đến tình trạng này.

Cụ thể, ngày 17.12, có mặt trên trục đường nối giữa đường Nguyễn Hữu Thọ với đường Linh Đường, ngay tòa chung cư Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội), hàng loạt những chiếc xe ôtô với BKS 30A-643.XX, 30E-511.XX, 29D-511.XX, 30A-073.XX,… nối đuôi nhau chiếm dụng lòng đường.

Bên cạnh đó, vỉa hè hướng về công viên Linh Đàm cũng có khoảng gần 10 chiếc ôtô đỗ tràn lan.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt nhiều tài xế "phớt lờ" biển cấm quay đầu xe trên cầu Thăng Long

Tùng Giang - Tạ Quang |

Dù cơ quan chức năng đã cắm biển cấm quay đầu nhưng nhiều ôtô vẫn quay đầu xe tại lối dẫn lên cầu Thăng Long (khu vực khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội).

Đà Nẵng áp dụng mức thu phí đỗ ô tô lòng đường mới từ năm 2021

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô tô trên địa bàn Đà Nẵng, với mức thu từ 15.000 đồng đến 40.000 đồng tùy theo loại xe và thời gian đỗ.

Hà Nội: Phớt lờ biển cấm, nhiều ôtô vẫn đỗ xe dưới lòng đường

Phạm Đông - Kim Anh |

Bất chấp khu vực có biển báo cấm dừng đỗ, nhiều phương tiện giao thông tại Hà Nội vẫn nối đuôi nhau chiếm dụng lòng đường và vỉa hè. Tình trạng đỗ xe này gây nên sự lộn xộn tại nhiều khu vực chung cư trên địa bàn thành phố.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xử phạt nhiều tài xế "phớt lờ" biển cấm quay đầu xe trên cầu Thăng Long

Tùng Giang - Tạ Quang |

Dù cơ quan chức năng đã cắm biển cấm quay đầu nhưng nhiều ôtô vẫn quay đầu xe tại lối dẫn lên cầu Thăng Long (khu vực khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội).

Đà Nẵng áp dụng mức thu phí đỗ ô tô lòng đường mới từ năm 2021

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ ô tô trên địa bàn Đà Nẵng, với mức thu từ 15.000 đồng đến 40.000 đồng tùy theo loại xe và thời gian đỗ.

Hà Nội: Phớt lờ biển cấm, nhiều ôtô vẫn đỗ xe dưới lòng đường

Phạm Đông - Kim Anh |

Bất chấp khu vực có biển báo cấm dừng đỗ, nhiều phương tiện giao thông tại Hà Nội vẫn nối đuôi nhau chiếm dụng lòng đường và vỉa hè. Tình trạng đỗ xe này gây nên sự lộn xộn tại nhiều khu vực chung cư trên địa bàn thành phố.