Phúc Thọ: Chính quyền giao cho công ty “ma” giám đốc “ảo” khảo sát, lập nhiều dự án

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Theo thông tin PV Báo Lao Động tiếp cận được, Dự án Chỉnh trang Chiếu sáng tuyến đường liên xã Tam Thuấn - Thanh Đa - Hát Môn do UBND huyện Phúc Thọ làm chủ đầu tư, sử dụng vốn từ nguồn ngân sách TP.Hà Nội, được mời thầu rộng rãi từ 25.11.2015.

Đơn vị khảo sát lập dự án là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Xuân Phúc lập (Cty Xuân Phúc); Đơn vị thẩm định thiết kế BVTC; Dự toán là Phòng Quản lý đô thị…

Công ty “ma” cũng được giao dự án

Theo thông tin PV Báo Lao Động tiếp cận được, Dự án Chỉnh trang Chiếu sáng tuyến đường liên xã Tam Thuấn - Thanh Đa - Hát Môn do UBND huyện Phúc Thọ làm chủ đầu tư, sử dụng vốn từ nguồn ngân sách TP.Hà Nội, được mời thầu rộng rãi từ 25.11.2015; Đơn vị khảo sát lập dự án là Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Xuân Phúc lập (Cty Xuân Phúc); Đơn vị thẩm định thiết kế BVTC; Dự toán là Phòng Quản lý đô thị…

Quay ngược thời gian đến tháng 10.2014, thời điểm dự án trọng điểm kể trên được tiến hành khảo sát, đánh giá thì nhiều văn bản được ban hành bởi UBND huyện Phúc Thọ đã thể hiện Cty Xuân Phúc là đơn vị được chọn để khảo sát, lập dự án. Điều đáng nói ở chỗ, đến hơn một quý sau, ngày 29.1.2015, công ty này mới chính thức được thành lập.

Cụ thể, theo thông tin từ Tổng cục Thuế, Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Xuân Phúc có địa chỉ trụ sở: Cụm 8 Thị trấn Phúc Thọ; Mã số thuế: 0106763964; Giấy phép kinh doanh: 0106763963 cấp ngày 29.1.2015; Giám đốc/Người đại diện pháp luật là ông Hoàng Đông Quý; Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Không chỉ có trường hợp kể trên, chỉ trong vài năm trở lại đây, Cty Xuân Phúc đã liên tục được “chọn mặt” để giao hơn 10 dự án khác và đều do UBND huyện Phúc Thọ làm chủ đầu tư.

Để làm rõ sự việc, PV đã có buổi làm việc với ông Hoàng Duy Kiên - Trưởng phòng Quản lý đô thị UBND huyện Phúc Thọ. Với tư các là trưởng phòng, chịu trách nhiệm chính trong sự việc chỉ định công ty “ma” lập dự án, ông Kiên cho biết, liên quan đến Cty Xuân Phúc, hiện nay Công an đã đến làm việc và niêm phong toàn bộ hồ sơ. Mọi việc vẫn đang trong quá trình chờ kết quả.

“Trên thực tế, trong quá trình triển khai tôi cũng không thấy có gì bất thường. Việc đấu thầu, chỉ định thầu hoàn toàn tuân theo Luật, việc phê duyệt kết quả do phòng tài chính quyết định và chủ đầu tư là Huyện Phúc Thọ. Do phòng cũng nhiều việc, và theo quy chế giao cho các chuyên viên xem xét các nhà thầu, nếu đủ năng lực gửi hồ sơ lên thì lãnh đạo ký. Nếu có vấn đề sai phạm sơ sót vi phạm pháp luật thì chuyên viên phải chịu trách nhiệm với việc đó” - ông Kiên phân trần.

Trả lời câu hỏi có đến hơn 10 dự án của huyện chọn Cty Xuân Phúc làm đơn vị khảo sát lập dự án, tư vấn giám sát, vị trưởng phòng cho biết: Công ty Xuân Phúc có dấu, có hồ sơ năng lực, có mã số thuế, có tài khoản ngân hàng, tất cả mọi thứ có trên cơ sở đó thì tôi duyệt tham gia dự án. Tất cả hiện nay phải chờ cơ quan Công an ra kết luận mới biết rõ được.

“Khi công an mời lên, tôi mới biết mình là giám đốc?”

Còn ông Hoàng Mạnh Phú - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ (Năm 2014 ông Phú là Chủ tịch huyện, trực tiếp ký duyệt các hồ sơ chỉ định nhà thầu, trong đó có hồ sơ năng lực của Công ty Xuân Phúc) thì cho biết: Các Ban QLDA chịu trách nhiệm thẩm định, về vấn đề là người đứng đầu và chịu trách nhiệm khi ký duyệt thì cứ theo quy định pháp luật mà làm, tất cả phải chờ cơ quan công an kết luận mới rõ được.

Trong hành trình giải mã sự lạ, nhóm PV đã tìm được anh Hoàng Đông Quý - Giám đốc Cty Xuân Phúc, hiện đang là nhân viên kỹ thuật tại một công ty đóng trên địa bàn thị trấn Phúc Thọ. Anh Quý thừa nhận mình là bạn học cấp 3 với Hoàng Văn Bình - chuyên viên phòng Quản lý đô thị, UBND huyện Phúc Thọ.

Người này thực thà kể, có lần Bình mượn chứng minh thư, do thiếu hiểu biết về pháp luật nên anh Quý cho mượn. Sau đó anh Bình sử dụng chứng minh thư đó đi đăng ký thành lập Công ty như thế nào thì anh không hay biết.

Anh Quý tâm sự: “Từ khi công ty thành lập đến nay (2015-2017) tôi hoàn toàn không biết công ty hoạt động kinh doanh như thế nào, trụ sở ở đâu. Tôi cũng không nhận một khoản lương hay chi phí hàng tháng nào. Chỉ đến tháng 3.2017, Công an có giấy mời tôi lên làm việc thì tôi mới tá hỏa khi biết công ty do tôi đứng tên lại tham gia nhiều dự án đến vậy. Tôi xin khẳng định, không ký vào bất kỳ một hồ sơ giấy tờ, hợp đồng nào liên quan đến Công ty Xuân Phúc”.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin!

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.