Phú Yên: Năm 2021, đầm Ô Loan cơ bản sẽ trở về nguyên trạng

Nhiệt Băng |

Trả lại hình ảnh cho thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan - quyết tâm của chính quyền tỉnh Phú Yên. Phú Yên dự kiến đến năm 2021, thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan sẽ cơ bản được sắp xếp lại nguyên trạng, không gian đầm thông thoáng, sạch đẹp, phát triển bền vững du lịch và môi trường. 

Đạt được một vài kết quả bước đầu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến vừa chủ trì cuộc họp về công tác quản lý di tích, thắng cảnh; xử lý các vi phạm lấn chiếm đất đai, mặt nước, xây dựng trái phép và giải pháp phục hồi, phát triển bền vững khu vực Đầm Ô Loan. Theo ông Hiến, việc xử lý tình trạng lấn chiếm mặt nước và không gian ven đầm Ô Loan đã mất khá nhiều thời gian để giải quyết. Tỉnh đã quyết tâm chỉ đạo địa phương thực hiện theo lộ trình và có thời điểm kết thúc.

Cùng với sự vào cuộc của chính quyền huyện Tuy An và các xã ven đầm cùng với sự hỗ trợ tích cực của các sở ngành của tỉnh, đến nay công tác giải tỏa đã đạt được một số kết quả bước đầu. Ông Hiến yêu cầu, đến năm 2021, thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan cơ bản sắp xếp lại nguyên trạng không gian đầm thông thoáng, sạch đẹp để phát triển bền vững.

Theo ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Tuy An, vừa qua, UBND huyện Tuy An chỉ đạo các địa phương đồng loạt ra quân giải tỏa, thu hồi và tiêu hủy các dụng cụ vây chắn, đánh bắt thủy sản tận diệt trên đầm Ô Loan. Với sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, đến nay trên 90% vật dụng lấn chiếm trái phép trên đầm đã được thu hồi, tháo dỡ.

Lực lượng chức năng các xã An Ninh Đông, An Hòa Hải, An Hiệp, An Cư đã thu giữ và tiêu hủy 4.173 lờ bóng Thái Lan (công cụ khai thác thủy sản), 3.082 cọc tre, lưới mùng cắm thành que đăng; đồng thời rà soát xác định 119 hồ nuôi tôm trái phép với diện tích 58,44ha và yêu cầu các hộ dân ngừng nuôi vụ 1 năm 2020 để chờ giải tỏa.

Tuy nhiên, việc giải tỏa các vật dụng lấn chiếm và khai thác thủy sản tận diệt trái phép trên đầm Ô Loan còn gặp rất nhiều khó khăn do đây là nghề mưu sinh của phần lớn các hộ dân từ nhiều năm qua. Bên cạnh đó, một số hộ dân không hợp tác với lực lượng địa phương trong công tác dọn dẹp mặt nước đầm, chưa có ý thức cao trong việc tự tháo dỡ.

Mỗi cán bộ phải xem lại trách nhiệm của mình

Đến nay, Sở VHTTDL đã hoàn thành việc cắm mốc giới khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích và bàn giao cho huyện Tuy An quản lý. Cơ quan này cũng đang hoàn thiện Quy chế quản lý thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan để trình UBND tỉnh ban hành làm cơ sở quản lý, thực hiện. Đối với dự án trồng rừng ngập mặn ven đầm, Sở NNPTNT đang phối hợp địa phương rà soát thực địa để triển khai các bước tiếp theo của dự án, đồng thời lấy ý kiến các sở ngành liên quan về việc rà soát, điều chỉnh diện tích nuôi trồng thủy sản khu vực Đầm Ô Loan với mật độ, tỉ lệ phù hợp.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Phú Yên, thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn, nhưng đến nay địa phương vẫn chưa phát huy được hết thế mạnh của thắng cảnh này. Thời gian qua, thắng cảnh đầm Ô Loan bị xâm phạm nặng nề (xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai, thả nuôi sai quy hoạch...), nhất là ô nhiễm môi trường trầm trọng, ảnh hưởng lớn đến môi trường sống và hệ sinh thái trong đầm.

Nguyên nhân chính, mà chính quyền tỉnh Phú Yên thừa nhận là do xuất phát từ sự chồng chéo trong công tác quản lý các quy hoạch liên quan đến thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan và công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương còn lỏng lẻo. Nhiều hộ dân đã lấn chiếm vùng nuôi, xây dựng nhà trái phép trong thời dài, nhưng chính quyền địa phương không xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, việc quản lý chất thải ở địa phương chưa chặt chẽ (đặc biệt là  từ các hồ nuôi trồng thủy sản).

Theo lãnh đạo tỉnh Phú Yên, để xảy ra tình trạng nêu trên, lãnh đạo các xã ven đầm cần phải xem lại trách nhiệm của mỗi cá nhân và mức độ hoàn thiện nhiệm vụ được giao. Việc cần thiết trước mắt là phải sớm khôi phục hệ sinh thái thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh.

Báo Lao Động có đăng bài viết: “Thắng cảnh Phú Yên trước nguy cơ thảm họa môi trường” (số ra ngày 1.10.2018). 2 năm qua, UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức nhiều cuộc họp tỏ rõ thái độ cứng rắn trong xử lý vấn nạn kinh doanh bè nổi trái phép, ô nhiễm môi trường, lấn chiếm đất đai... ở đầm Ô Loan và vịnh Vũng Rô; đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bên cạnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương còn yêu cầu Sở NNPTNT khảo sát, đánh giá hiện trạng mặt nước đầm Ô Loan để xác định khu vực thuận lợi có thể nuôi tôm tập trung trên đầm và khu vực có điều kiện để trồng rừng ngập mặn (khoảng 5ha), tạo điều kiện sinh tồn và trú ẩn cho các loài thủy sinh...

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Đầm Ô Loan bị xâm hại: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng lỏng lẻo

Nhiệt Băng |

UBND tỉnh Phú Yên xác định, để xảy ra tình trạng danh thắng quốc gia đầm Ô Loan bị xâm phạm nặng nề (xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai, thả nuôi sai quy hoạch...) trong thời gian qua là trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo các xã ven đầm.

Phú Yên: Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch thị xã Sông Cầu

Lưu Hoàng |

Ông Lương Công Tuấn - nguyên Phó Chủ tịch thị xã Sông Cầu (Phú Yên) bị khởi tố vì có liên quan đến việc cấp 26 quyết định cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp quy hoạch sử dụng đất.

Phú Yên tạm đóng cửa các điểm tham quan du lịch từ hôm nay

Lưu Hoàng |

Hôm nay (29.7), tỉnh Phú Yên tạm thời đóng cửa các điểm tham quan du lịch. Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Đại Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đầm Ô Loan bị xâm hại: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng lỏng lẻo

Nhiệt Băng |

UBND tỉnh Phú Yên xác định, để xảy ra tình trạng danh thắng quốc gia đầm Ô Loan bị xâm phạm nặng nề (xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai, thả nuôi sai quy hoạch...) trong thời gian qua là trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo các xã ven đầm.

Phú Yên: Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch thị xã Sông Cầu

Lưu Hoàng |

Ông Lương Công Tuấn - nguyên Phó Chủ tịch thị xã Sông Cầu (Phú Yên) bị khởi tố vì có liên quan đến việc cấp 26 quyết định cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp quy hoạch sử dụng đất.

Phú Yên tạm đóng cửa các điểm tham quan du lịch từ hôm nay

Lưu Hoàng |

Hôm nay (29.7), tỉnh Phú Yên tạm thời đóng cửa các điểm tham quan du lịch. Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Đại Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.