Phú Yên bắt đầu đón 4.000 người dân từ TP Hồ Chí Minh về quê

Phương Uyên |

Sáng 25.7, tại TP.Tuy Hòa, Phú Yên 20 xe khách đầu tiên xuất quân vào TP.Hồ Chí Minh bắt đầu đón người dân về quê.

20 xe xuất phát vào TP.Hồ Chí Minh thuộc tập đoàn Phương Trang sẽ đến địa điểm tập kết tại Bến xe Miền Đông (cũ) để đón 400 công dân Phú Yên có nguyện vọng về quê.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, sau khi thống nhất với UBND TP.Hồ Chí Minh, Hội đồng hương Phú Yên tại TP.Hồ Chí Minh phối hợp Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Phú Yên thông báo cụ thể cho người dân có nguyện vọng về quê.

Những công dân Phú Yên được đón về địa phương lần này là người có hoàn cảnh khó khăn, đang tạm trú tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Cụ thể là người già yếu, tàn tật, trẻ em, phụ nữ mang thai, người đang nuôi con nhỏ, người đi khám chữa bệnh; lao động tự do bị mất việc làm, không có chỗ ở; sinh viên, học sinh.

Người dân được đón về phải có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19 và còn giá trị trong 36 giờ trước thời điểm khởi hành trở về Phú Yên.

Ngoài ra, người dân được UBND tỉnh Phú Yên đón về phải tự giác khai báo y tế trên tờ khai y tế, cam kết không phải là các trường hợp F1, F2 của các ca mắc COVID-19 và phải cung cấp các thông tin cá nhân cần thiết.

Địa điểm tiếp nhận người về tại Phú Yên là Nhà thi đấu Lê Trung Kiên và Nhà Văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên, nằm tại TP.Tuy Hòa.

Trước mắt, tỉnh Phú Yên bố trí ôtô vận chuyển hành khách của Doanh nghiệp vận tải Phương Trang để đón, đưa công dân Phú Yên về. Thời gian bắt đầu từ ngày 25.7 cho đến khi đưa hết công dân Phú Yên có nhu cầu trở về địa phương. Số lượng xe huy động mỗi đợt là 20 xe và mỗi xe chở 20 người.

Ngoài phương tiện để vận chuyển công dân bằng đường bộ, Phú Yên sẽ tiếp tục tổ chức các đưa công dân về bằng đường sắt và hàng không. Dự kiến Phú Yên sẽ đón khoảng 4.000 người dân ở TP Hồ Chí Minh có nguyện vọng về quê.

Mặc dù hiện nay tình hình dịch tại Phú Yên vẫn đang diễn biến rất phức phạp với 1.098 ca nhiễm COVID-19, tuy nhiên, san sẻ khó khăn cùng TP.Hồ Chí Minh và người dân có nguyện vọng về quê, UBND tỉnh vẫn quyết định mở cửa đóng công dân về. Theo lãnh đạo tỉnh Phú Yên, việc đưa người về trong thời điểm này phải đảm bảo an toàn mức cao nhất. Đồng thời mong bà con tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch góp phần cùng tỉnh nhà vượt qua đại dịch.

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên tìm cách tiêu thụ nông sản cho nông dân trong dịch COVID-19

Phương Uyên |

Lấy lý do dịch COVID-19, nhiều thương lái ở Phú Yên thu mua nông sản giá thấp khiến nhiều nông dân đứng trước nguy cơ bán lỗ, đổ bỏ tại ruộng. Trước tình cảnh này, nhiều tổ chức, mạnh thường quân ở Phú Yên đã hỗ trợ kết nối tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản đến ngày thu hoạch giúp nông dân.

Dừng thu phí 4 trạm BOT qua Khánh Hòa, Phú Yên để phòng COVID-19

Hữu Long |

Từ 0h ngày 23.7, 4 trạm BOT qua địa bàn Phú Yên và Khánh Hòa bắt đầu tạm dừng thu phí, miễn phí cho các phương tiện qua lại nhằm phòng dịch COVID-19.

Từ 0h ngày 23.7, Phú Yên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Phương Uyên |

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế vừa ban hành quyết định hỏa tốc về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 23.7 trên phạm vi toàn tỉnh.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Phú Yên tìm cách tiêu thụ nông sản cho nông dân trong dịch COVID-19

Phương Uyên |

Lấy lý do dịch COVID-19, nhiều thương lái ở Phú Yên thu mua nông sản giá thấp khiến nhiều nông dân đứng trước nguy cơ bán lỗ, đổ bỏ tại ruộng. Trước tình cảnh này, nhiều tổ chức, mạnh thường quân ở Phú Yên đã hỗ trợ kết nối tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản đến ngày thu hoạch giúp nông dân.

Dừng thu phí 4 trạm BOT qua Khánh Hòa, Phú Yên để phòng COVID-19

Hữu Long |

Từ 0h ngày 23.7, 4 trạm BOT qua địa bàn Phú Yên và Khánh Hòa bắt đầu tạm dừng thu phí, miễn phí cho các phương tiện qua lại nhằm phòng dịch COVID-19.

Từ 0h ngày 23.7, Phú Yên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Phương Uyên |

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế vừa ban hành quyết định hỏa tốc về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 23.7 trên phạm vi toàn tỉnh.