Ngày 9.2, Ông Võ Văn Binh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên cho biết, sau 2 ngày đối thoại với doanh nghiệp, đến hôm nay một số lao động bị nợ tiền công làm việc tại dự án TNR Grand Palace Phú Yên đã được nhận 50% số tiền.
Trước đó, nhiều công nhân là thợ hồ, phụ hồ làm việc tại dự án này đã tập trung tại công trình để đòi tiền công. Ông T., đại diện công nhân thông tin nhiều anh em đến nay vẫn chưa nhận được tiền công, người ít nhất là 9 công (tức 9 ngày làm việc), người nhiều nhất là hơn 40 công. Những công nhân làm công theo hình thức thuê khoán cho đơn vị thi công thực hiện dự án TNR Grand Palace Phú Yên. Tiền công đối với thợ chính là 340.000 đồng/ngày (chưa kể tăng ca); đối với thợ phụ là 250.000 đồng/ngày (chưa kể tăng ca). Từ ngày 25 tháng Chạp, công nhân không liên lạc được với người thuê khoán trực tiếp. Không biết đòi tiền công từ ai nên công nhân tập trung đến công trình, mong muốn các cơ quan chức năng can thiệp để người lao động có tiền lo Tết.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đại diện các đơn vị chức năng đã xuống hiện trường để ghi nhận và tìm hướng giải quyết. Theo ông Võ Văn Binh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, "hiện nay chủ đầu tư và nhà thầu thi công chính đã về Hà Nội nghỉ Tết. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã liên hệ được với một người là đại diện cho dự án.
Qua nắm bắt, tổng thầu dự án thuê nhiều đội thi công, trong đó 1 đội thi công để xảy ra tình trạng nợ tiền công của 45 lao động, với số tiền hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên người phụ trách đội không liên lạc được từ hai ngày nay. Sở đề nghị đơn vị tổng thầu thực hiện dự án phải có phương án giải quyết tiền công cho người lao động trước Tết".
Đến trưa 9.2 (tức 28 tháng Chạp) có 37 lao động có mặt tại công trình được đơn vị thầu chính công trình tạm ứng trả 50 % tiền lương, với số tiền gần 56,5 triệu đồng. Ông Trương Lê Chính, đại diện Công ty Kinh doanh Vận tải và Xây dựng CMC, là nhà thầu công trình cho biết, đơn vị đã thanh toán vượt số tiền thành phẩm thầu con thi công.
Ông Lê Văn Hoàng (trú Phường Hòa Hiệp, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên) bị nợ 33 công chia sẻ, "đi làm bao lâu giờ đến Tết rồi không có tiền, cả nhà chờ trông vào đồng lương phụ hồ. May nay nhận được 50% tiền công mừng quá chứ không Tết này gia đình tôi coi như không có. Giờ chỉ mong Công ty có giải pháp trả 50% số lương mồ hôi công sức của chúng tôi còn lại sau Tết".