Phú Thọ: Tỉnh lộ đang thi công bị bỏ dở, dân than trời vì bất ổn

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Tuyến tỉnh lộ 315 dài vỏn vẹn 1,07km đang thi công bị "bỏ quên" nhiều tháng nay, xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông và khiến người dân ngán ngẩm, bức xúc.

Nhận được thông tin phản ánh của người dân sống tại xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông (Phú Thọ) về việc tuyến đường tỉnh 315 đi qua địa bàn đang thi công bị bỏ dở khoảng 1 năm nay, hiện xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường, việc đi lại và cuộc sống của người dân.

Những ngày cuối tháng 7, phóng viên (PV) Báo Lao Động có mặt tại tuyến đường tỉnh 315, thuộc địa phận khu 2, khu 3 xã Vạn Xuân, ghi nhận đoạn đường dài khoảng 1km có nhiều hộ dân sinh sống, kinh doanh 2 bên đường, nhiều gia đình phải đóng kín cửa, che bạt, thậm chí tự sắm vòi nước để tưới xuống đường vì quá bụi.

Cùng với đó, đoạn đường có vô số các ổ gà, ổ voi đọng nước, lớp đá dăm dải đường qua nhiều ngày không được thi công đã biến dạng, nhấp nhô, trộn lẫn với đất, bùn… Khi các phương tiện đi qua quấn theo lớp bụi mù mịt, phân tán vào các khu dân cư.

 
Tuyến đường dự án dài vỏn vẹn 1,07km nhưng có vô số các "cạm bẫy" ổ gà, ổ voi đọng nước như thế này.

Theo chị Nguyễn Thị Hà, người dân sống tại khu 3, xã Vạn Xuân cho biết, đoạn đường này được thi công từ năm 2020, được khoảng 3 tháng thì nhà thầu dừng lại không rõ lý do vì sao, khoảng thời gian từ đó đến nay người dân phải sống trong cảnh “khốn khổ”.

“Dân chúng tôi rất là khổ, trời mưa thì đường ngập úng, bẩn thỉu, xe cộ đi lại qua đây phải lội nước, đến lúc trời nắng thì bụi, cách khoảng 5 mét đã không nhìn thấy nhau” – chị Hà bức xúc.

Ngán ngẩm với trực trạng trên, bà Hán Thị Lâm, người dân sống tại khu 2, xã Vạn Xuân chia sẻ với PV: “Từ khi đoạn đường này dừng thi công, mặt đường càng ngày càng xuống cấp tệ hại hơn, khoảng 1 năm nay đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông lớn nhỏ, trẻ con đi học qua đây ngã liên tục”.

 
Nắng bụi, mưa lầy, mất an toàn giao thông... là những gì mà người dân khu 2, khu 3 xã Vạn Xuân phải chịu đựng hơn 1 năm nay.

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, PV Báo Lao Động đã liên hệ với ông Triệu Công Hoan, Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân, ông Hoan cho biết, đoạn đường tỉnh 315 đang thi công trên địa bàn khu 2, khu 3 có tổng chiều dài 1,07km, được khởi công từ khoảng tháng 10 năm 2020.

Theo ông Hoan, tuyến đường dự án dừng thi công từ trước Tết nguyên đán 2022, không rõ lý do vì sao dự án bị dừng lại, nhưng qua thời gian lâu ngày sử dụng "tạm" nay đã xuống cấp.

“Thực trạng đoạn đường hiện tại hỏng nhiều, khó để di chuyển, chính quyền sau khi nhận được thông tin phản ánh từ khu dân cư cũng đã đề nghị cấp trên đẩy nhanh tiến độ, mong rằng trong năm nay tuyến đường sẽ được hoàn thành” – ông Hoan nói.

Được biết, tuyến đường này thuộc gói thầu: “Thi công xây dựng hạng mục công trình: Cải tạo, nâng cấp và gia cố đoạn km62+600-km69 đê hữu sông Thao (thuộc giai đoạn I)”, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tam Nông làm Chủ đầu tư.

Video Báo Lao Động ghi nhận tại tuyến đường tỉnh 315 qua địa bàn khu 2, khu 3 xã Vạn Xuân (huyện Tam Nông, Phú Thọ) xuống cấp vì dừng thi công nhiều tháng nay, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Ngày 22.10.2020, UBND huyện Tam Nông đã ký quyết định số 3433/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả lựa chọn liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập và Công ty Cổ phần xây dựng Giao thông Hồng Hà trúng thầu dự án này, thành viên đứng đầu liên danh là Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập, có địa chỉ tại Khu hành chính, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao (Phú Thọ).

Cũng theo quyết định trên của UBND huyện Tam Nông, dự án này có tổng giá trị trúng thầu là hơn 53,4 tỉ đồng, thời gian thực hiện là 420 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng, trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có).

Tô Công - Anh Tâm
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ: Người dân khốn khổ vì đường tỉnh xuống cấp

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Nhiều năm nay, đường tỉnh 313C qua địa bàn huyện Cẩm Khê xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển kinh tế của người dân.

Ám ảnh ùn tắc giao thông khu hầm chui Lê Văn Lương đang thi công dang dở

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Việc rào chắn mặt đường Lê Văn Lương - Tố Hữu để phục vụ thi công hầm chui trong thời gian qua khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực này phải "nhích từng chút" vào giờ cao điểm.

Sở GTVT Hòa Bình báo cáo gì về đường tỉnh 433 xuống cấp?

Tô Công - Khánh Linh |

Hòa Bình - Sở GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh liên quan đến đường tỉnh 433 xuống cấp mà Báo Lao Động phản ánh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phú Thọ: Người dân khốn khổ vì đường tỉnh xuống cấp

Tô Công - Anh Tâm |

Phú Thọ - Nhiều năm nay, đường tỉnh 313C qua địa bàn huyện Cẩm Khê xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển kinh tế của người dân.

Ám ảnh ùn tắc giao thông khu hầm chui Lê Văn Lương đang thi công dang dở

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Việc rào chắn mặt đường Lê Văn Lương - Tố Hữu để phục vụ thi công hầm chui trong thời gian qua khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực này phải "nhích từng chút" vào giờ cao điểm.

Sở GTVT Hòa Bình báo cáo gì về đường tỉnh 433 xuống cấp?

Tô Công - Khánh Linh |

Hòa Bình - Sở GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh liên quan đến đường tỉnh 433 xuống cấp mà Báo Lao Động phản ánh.