Phú Thọ: Phản hồi vụ các hộ dân ở khu vực mua nhà thanh lý chưa có đất

ANH THƯ |

UBND thị xã Phú Thọ (Phú Thọ) thông tin về kiến nghị của các hộ gia đình đang sống tại khu vực được mua nhà thanh lý chưa có đất.

Báo Lao Động nhận được đơn thư của bà Đinh Thị Lịch – Đại diện cho các gia đình đang sống tại khu vực được mua nhà thanh lý chưa có đất (Khu tập thể Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, khu dân cư Lê Đồng, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).

Theo đơn thư, các nhân viên Bệnh viện đa khoa Phú Thọ về hưu đã được bệnh viện bán cho nhà thanh lý. Số đất toàn khu vực các hộ dân sinh sống đã được thanh lý bán.

Phần đất còn lại Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã gửi trả cho UBND tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Phú Thọ giao cho UBND xã Phú Thọ cắm đất cho các hộ đã mua nhà thanh lý là nhân viên bệnh viện.

Nhưng từ năm 2007 đến nay, UBND thị xã Phú Thọ vẫn chưa giải quyết cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhân viên là hộ dân được thanh lý mua nhà.

Tất cả số nhân viên đang sinh sống ở khu vực thanh lý mua nhà đều đi lính chiến trường B, C; có người bị chất độc màu da cam, thương bệnh binh…

Họ chỉ mong muốn được nhận Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ở tại chính ngôi nhà mình đã được thanh lý mua nhưng đến nay sau nhiều lần gửi đơn tới cơ quan chính quyền vẫn chưa được giải quyết.

Về việc này, UBND thị xã Phú Thọ cho hay, khu tập thể Bệnh viện đa khoa Phú Thọ trước đây có nguồn gốc được Nhà nước giao cho Bệnh viện đa khoa Phú Thọ quản lý dùng vào mục đích xây dựng khu nhà tập thể cho cán bộ công nhân viên bệnh viện.

Mỗi gian nhà khu tập thể có diện tích từ 12m2-20m2, tổng số hộ sinh sống hơn 80 hộ.

Năm 2006, UBND thị xã Phú Thọ đã ban hành quyết định về việc duyệt quy hoạch chi tiết chia lô đất ở tự xây tại khu tập thể Bệnh viện đa khoa Phú Thọ với tổng diện tích là 9.403,5m2.

Theo quyết định trên, giao cho UBND phường Âu Cơ phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục tiếp theo trình cấp có thẩm quyền thu hồi, giao đất để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, trước khi giao đất cho các chủ độ có nhu cầu theo quy định hiện hành.

Tiếp đó, UBND thị xã Phú Thọ cũng ban hành quyết định về việc thu hồi đất khu tập thể Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ và giao cho UBND phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được đã cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND phường Âu Cơ có trách nhiệm bồi thường cho chủ sử dụng đất bị thu hồi, tổ chức giải phóng mặt bằng và quản lý, sử dụng diện tích đất được giao đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Tháng 11.2006, UBND thị xã Phú Thọ đã ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ. Trong đó, có nội dung đề nghị Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Thọ tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức tự nguyện giải phóng mặt bằng, phối hợp chặt chẽ với UBND phường Âu Cơ thực hiện quyết định của UBND tỉnh.

Năm 2007, Thị uỷ Phú Thọ ban hành thông báo kết luận của Bí thư Thị uỷ Phú Thọ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc bệnh viện đa khoa Phú Thọ.

Trong đó có nội dung "UBND thị xã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND phường Âu Cơ và bệnh viện đa khoa tập hợp, xem xét 90 hồ sơ của các hộ đã và đang công tác tại bệnh viện đang định cư trên khu đất tập thể bệnh viện để xét cấp theo quyết định của UBND thị xã "Quy định đối tượng, tiêu chuẩn được xem xét giao đất làm nhà ở trên địa bàn thị xã Phú Thọ".

Số hộ đủ tiêu chuẩn được cấp đất, nếu vượt quá tổng số 66 ô đất tại khu vực Bệnh viện thì chuyển sang khu quy hoạch phía sau Trường THCS Trần Phú. Đồng thời, UBND thị xã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã phối hợp với UBND phường Âu cơ và Bệnh viện đa khoa sớm tổ chức giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu đô thị".

Trên cơ sở quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và quyết định của UBND tỉnh, UBND thị xã và UBND phường Âu Cơ tổ chức các cuộc họp với các hộ dân đang sinh sống tại khu tập thể bệnh viện.

Tuy nhiên, các hộ dân đang sinh sống tại đây không đồng ý với quy hoạch chia lô đất ở tự xây của UBND thị xã và kiên quyết không tự nguyện tháo dỡ để trao trả mặt bằng cho việc thực hiện quy hoạch.

Sau những buổi làm việc có 25 hộ nhất trí giải toả thực hiện theo quy hoạch và 26 hộ không đồng tình. Các hộ không nhất trí có đề nghị hộ nào ở đâu thì giữ nguyên vị trí đó, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hiện trạng đang ở.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Nước lũ lên nhanh nhiều nhà dân ngập sâu, đường "biến" thành sông

NGUYỄN TRI |

Nước lũ lên nhanh khiến nhiều nhà dân bị ngập sâu cùng với đó nhiều tuyến đường tại TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) “biến” thành sông.

Bất ngờ những nguồn gây ô nhiễm trong nhà âm thầm tấn công sức khỏe bạn

Kim Nhung |

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng không chỉ xảy ra tại các khu công nghiệp, ngoài đường phố mà còn diễn ra ngay trong chính ngôi nhà của bạn.

Phải di dời nhà ở do sạt lở, được hỗ trợ những gì?

phạm hằng |

Bác tôi phải di dời nhà ở theo quyết định của tỉnh do nguy cơ sạt lở. Xin hỏi, mức hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở bác tôi được hưởng thế nào?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nước lũ lên nhanh nhiều nhà dân ngập sâu, đường "biến" thành sông

NGUYỄN TRI |

Nước lũ lên nhanh khiến nhiều nhà dân bị ngập sâu cùng với đó nhiều tuyến đường tại TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) “biến” thành sông.

Bất ngờ những nguồn gây ô nhiễm trong nhà âm thầm tấn công sức khỏe bạn

Kim Nhung |

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng không chỉ xảy ra tại các khu công nghiệp, ngoài đường phố mà còn diễn ra ngay trong chính ngôi nhà của bạn.

Phải di dời nhà ở do sạt lở, được hỗ trợ những gì?

phạm hằng |

Bác tôi phải di dời nhà ở theo quyết định của tỉnh do nguy cơ sạt lở. Xin hỏi, mức hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở bác tôi được hưởng thế nào?