Phú Thọ: Dân tố nhà thầu dùng phế thải để làm đường

Nhóm PV |

Phú Thọ - Người dân tố nhà thầu thi công tuyến đường tại huyện Lâm Thao dùng vật liệu xây dựng thải để san lấp nền, xây rãnh mương sai thiết kế, thiếu kết cấu.

Báo Lao Động nhận được thông tin phản ánh của người dân khu 8, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao về việc tuyến đường của dự án: Đường giao thông nông thôn xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao (đoạn từ TL325B đi thao trường BCH Quân sự huyện) đã sử dụng các vật liệu xây dựng thải để san lấp nền đường, công tác lu lèn nền chưa được đảm bảo.

Những ngày cuối tháng 9, PV Báo Lao Động có mặt tại tuyến đường dự án, ghi nhận tại đây, phần đất nền có lẫn nhiều gạch vỡ, bê tông đã qua sử dụng.

Những vật liệu xây dựng thải lẫn trong đất được nhà thầu sử dụng để san nền ngày 19.9. Ảnh do người dân cung cấp.
Những vật liệu xây dựng thải lẫn trong đất được nhà thầu sử dụng để san nền ngày 19.9. Ảnh do người dân cung cấp.

Thậm chí, PV còn ghi nhận một gia đình đổ trực tiếp gạch xây, gạch lát nền vỡ, bê tông đã được phá với khối lượng lớn lên nền đường.

Khi được hỏi, gia đình này cho rằng đã xin phép nhà thầu thi công. Điều kỳ lạ là việc làm sai trái này được "khuyến khích".

"Nhà chị vừa cào cổng đổ ra đây, ngày mai ngày kia người ta khắc lu ra. Chị nói với ông chủ làm đường này rồi, ông ấy bảo cứ đổ ra đấy, xong rồi còn lu, còn lăn nữa" - đại diện gia đình này nói.

2 ngày sau, PV quay lại địa điểm này, ghi nhận số vật liệu xây dựng thải mà gia đình trên đổ ra nền đường dự án đã được san gạt, lu lèn bằng phẳng.

Vật liệu xây dựng thải mà gia đình trên đổ ra dự án đã được san, lu bằng phẳng sau 2 ngày.
Vật liệu xây dựng thải mà gia đình trên đổ ra dự án đã được san, lu bằng phẳng sau 2 ngày.

Tận tình chỉ cho PV những vị trí nhiều vật liệu xây dựng thải vẫn còn dễ dàng nhìn thấy trên mặt nền đường, ông T.V.T, người dân sống tại khu 6, xã Tiên Kiên bức xúc: "Những thứ múc ở rãnh lại dùng để làm nền đường, gạch vỡ, bê tông, phế thải đổ hết xuống đấy, chứ không có đất ở đâu đổ về đây cả".

Theo yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế của dự án này đã được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, tại hạng mục rãnh thoát nước, tường rãnh phải sử dụng gạch không nung, đáy rãnh lót một lớp đá dăm dày 10cm.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế tại công trình dự án, tường rãnh đã được xây bằng gạch đất sét nung và không có lớp đá dăm đệm dưới đáy rãnh.

Theo
Tường rãnh đã được xây bằng gạch đất sét nung, dưới đáy rãnh không có lớp nào đệm mà được đổ thẳng bêtông lên nền đất

Để có thêm thông tin khách quan, đa chiều, PV Báo Lao Động đã đến UBND xã Tiên Kiên - Chủ đầu tư của dự án để tìm hiểu.

Tại đây, ông Trần Đắc Thành - Chủ tịch UBND xã cho biết, đơn vị chưa nhận được những phản ánh của người dân về những vấn đề liên quan đến việc thi công tuyến đường.

"Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi đã nắm được các nội dung mà báo chí phản ánh, qua đó sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý theo quy định. Cùng với đó, sẽ sắp xếp thời gian để có buổi làm việc sớm nhất với PV về các nội dung trên" - ông Thành thông tin thêm.

Video người dân cung cấp và ghi nhận của PV tại tuyến đường dự án đang thi công tại xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Theo Quyết định số 366/QĐ-UBND của UBND xã Tiên Kiên ngày 7.2.2022, dự án Đường giao thông nông thôn xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao (Đoạn từ TL325B đi thao trường BCH Quân sự huyện) có tổng giá trị trúng thầu là hơn 6,4 tỉ đồng, tiến độ thực hiện hợp đồng là 270 ngày.

Đơn vị trúng thầu và thi công là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hải Vân, có địa chỉ tại khu 3, thôn Nỗ Lực, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, người đại diện pháp luật là ông Cao Văn Minh.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đường đê ven sông Hồng ở Phú Thọ xuống cấp nghiêm trọng

Nhóm PV |

Phú Thọ - Tuyến đê Tả Thao ven sông Hồng qua địa bàn huyện Thanh Ba hiện tại xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ voi "khủng", nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) hiện hữu.

Thái Nguyên: Người dân tố trại lợn ồ ạt xả thải "bức tử" môi trường

Nhóm PV |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại thôn Nông Trường (Cát Nê, Đại Từ) đang bị "tra tấn" mỗi ngày bởi trại lợn nằm ngay cạnh khu dân cư. Không chỉ toả ra mùi hôi nồng nặc, trang trại này còn ngang nhiên xả thải ra môi trường dù chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải.

Trại lợn xả nước thải đen ngòm "bức tử" người dân ở Phú Thọ

Nhóm PV |

Phú Thọ - Trang trại lợn "khủng" tại huyện Tam Nông xả nước thải "đen ngòm" ra môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển kinh tế của người dân.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đường đê ven sông Hồng ở Phú Thọ xuống cấp nghiêm trọng

Nhóm PV |

Phú Thọ - Tuyến đê Tả Thao ven sông Hồng qua địa bàn huyện Thanh Ba hiện tại xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ voi "khủng", nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) hiện hữu.

Thái Nguyên: Người dân tố trại lợn ồ ạt xả thải "bức tử" môi trường

Nhóm PV |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại thôn Nông Trường (Cát Nê, Đại Từ) đang bị "tra tấn" mỗi ngày bởi trại lợn nằm ngay cạnh khu dân cư. Không chỉ toả ra mùi hôi nồng nặc, trang trại này còn ngang nhiên xả thải ra môi trường dù chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải.

Trại lợn xả nước thải đen ngòm "bức tử" người dân ở Phú Thọ

Nhóm PV |

Phú Thọ - Trang trại lợn "khủng" tại huyện Tam Nông xả nước thải "đen ngòm" ra môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển kinh tế của người dân.