Theo lịch nghỉ Tết được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ công bố trước đó, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh được nghỉ 12 ngày (từ ngày 18.1 đến hết ngày 29.1).
Những ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết dài, PV Báo Lao Động có mặt tại một số trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, ghi nhận tại đây, các học sinh nô nức đến trường từ sáng sớm, mong muốn gặp lại bạn bè sau những ngày Tết vui vẻ bên gia đình.
Gặp chị Nguyễn Thị Thu Thảo (xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê) đang đưa 2 con nhỏ đến trường sau kỳ nghỉ Tết, chị cho biết, những ngày tết được gần con cái, gia đình, người thân... rất vui, nhưng cũng rất mệt mỏi vì phải làm cùng lúc nhiều việc trong gia đình.
"Nghỉ Tết thì ai cũng vui, nhưng phụ nữ như tôi cũng khá mệt vì vừa phải làm nhiều công việc ngày lễ tết, vừa tiếp khách và trông một lúc 2 đứa nhỏ, thời gian đi chúc tết bạn bè không có. Những ngày này, dù hơi khó khăn trong việc tạo thói quen dậy sớm cho con đi học nhưng thời gian rảnh rỗi trong ngày đã nhiều hơn" - chị Thảo chia sẻ.
Đồng quan điểm với chị Thảo, chị Vũ Thị Hạnh Ngân (xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao) cũng thấy thở phào khi 2 con nhỏ trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết. Có thời gian rảnh rỗi hơn, chị Ngân bắt đầu những dự định của mình.
"Mong các thầy cô giáo ở trường sẽ có những phương pháp giảng dạy hiệu quả cho các con sau kỳ nghỉ Tết khá dài này, để các con bắt nhịp lại với việc học hành. Với vợ chồng tôi, phải đến bây giờ khi con cái đi học mới tính đi du xuân một vài đền, chùa được" - chị Ngân nói thêm.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, cô giáo Trần Thị Ánh Nguyệt - Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (TP.Việt Trì, Phú Thọ) - cho hay, năm nay, các em học sinh có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khá dài. Vì vậy, từ trước tết, nhà trường đã có kế hoạch để học sinh có thể nhanh chóng ổn định việc học, duy trì nề nếp, dạy học theo tiến độ.
Theo cô giáo Nguyệt, trước khi nghỉ Tết, các thầy cô của trường đã củng cố kiến thức kỹ lưỡng cho học sinh, nhắc nhở các em ở nhà ôn bài. Ngay ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, nhà trường đã tổ chức một buổi sinh hoạt tập thể, chúc tết các em học sinh, tổ chức một màn đồng diễn và thầy trò cùng chơi trò chơi dân gian.
"Năm nay, nhà trường đã đưa một trò chơi mới, chưa từng tổ chức là trò chơi Ném còn vào buổi đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết khiến các em rất thích thú, vui vẻ. Tiếp đó, vào giờ học, các thầy cô ôn lại kiến thức trước tết cho các em, sau khi củng cố xong kiến thức cũ mới dạy kiến thức mới và đồng thời uốn nắn nề nếp cho các em... Trong tâm lý vui tươi, các em học sinh nhớ lại kiến thức cũ cũng như kiến thức mới rất nhanh" - cô giáo Nguyệt chia sẻ thêm.