Phụ huynh ở Đắk Lắk phản ứng vì cho rằng suất ăn của trường quốc tế như "ăn giảm cân"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo một trường tiểu học tư thục đóng trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột đã phản hồi thông tin phản ánh trên mạng xã hội về suất ăn trưa dành cho học sinh của phụ huynh.

Ngày 29.2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin đăng tải của phụ huynh có con đang theo học ở Trường Tiểu học Quốc tế (phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) với nhiều tấm hình cho rằng, suất ăn bán trú quá ít ỏi so với số tiền đóng hàng tháng.

Đi kèm hình ảnh đăng tải, phụ huynh có con đang theo học ở trường cho rằng: "Suất ăn trưa ở trường tiểu học quốc tế mà tưởng ăn giảm cân".

Sau khi đăng tải, thông tin thu hút sự quan tâm, bình luận đồng quan điểm của rất nhiều người khác. Họ cho rằng, suất ăn chưa tương xứng đối với quy mô, hoạt động của một trường tư thục, gắn mác "quốc tế".

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Trường Tiểu học Quốc tế (TP.Buôn Ma Thuột) cho biết, đã tiếp nhận thông tin phản ánh của phụ huynh có con đang theo học ở trường. Tuy nhiên, hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội được chụp khá xa, món trứng thực tế nhiều hơn trong tấm hình. Ban giám hiệu nhà trường đang họp bàn, đánh giá tổng quát vấn đề để có hướng giải thích đối với thông tin mà phụ huynh đã phản ánh.

Đại diện UBND TP.Buôn Ma Thuột xác nhận, trường nói trên đang là đơn vị tư thục, hoạt động độc lập và suất ăn của học sinh, giá cả hàng tháng ra sao thuộc về thỏa thuận của phụ huynh và nhà trường. Chỉ khi có sự phản ánh về chất lượng thức ăn không đảm bảo, mất an toàn vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh thì cơ quan chức năng có thẩm quyền mới vào cuộc xử lý.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Gửi tặng suất ăn đầu năm cho người lao động tự do, bệnh nhân khó khăn

THÙY TRANG - TRẦN THI |

Trong những ngày hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tủ bánh mì miễn phí Đà Nẵng đã gửi tặng những suất ăn đầu năm cho người lao động tự do, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Cắt xén suất ăn của học sinh có thể bị xử lý hình sự

TRÀ MY |

Những ngày qua, vụ 11 học sinh ăn chung 2 gói mì tôm tại Lào Cai gây xôn xao dư luận. Có nhiều ý kiến cho rằng, đây là dấu hiệu cắt xén suất ăn và nếu đây là sự thật thì hành vi này có bị xử lý hình sự không?

TP Rạch Giá sẽ hậu kiểm bếp ăn, cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh

NGUYÊN ANH |

TP Rạch Giá sẽ tổ chức đoàn kiểm tra và hậu kiểm toàn bộ bếp ăn, cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh bán trú trên địa bàn thành phố sau vụ việc gần 80 em học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc sau bữa ăn tại trường.

Tự ý làm đẹp mặt, gặp biến chứng nghiêm trọng

Thanh Chân |

Nhiều người tự ý sử dụng các hoạt chất hóa học tác động lên bề mặt da (peel da) tại nhà và sử dụng các hoạt chất không đúng cách gây biến chứng, làm tổn thương nghiêm trọng đến làn da như nổi bóng nước, nhiễm trùng, nhiễm khuẩn.

Cánh đồng cây rễ mộng mơ như Đà Lạt ở Hải Dương

Lê Tuyến |

Bãi rễ dưới chân núi Côn Sơn (Chí Linh, Hải Dương) không chỉ là điểm check-in hấp dẫn du khách mà còn đem lại nguồn thu nhập cho người địa phương.

Nữ giám đốc được phong tặng NSND ở tuổi 48 may 30 bộ quần áo để đóng phim giờ vàng

Anh Trang |

NSND Mỹ Uyên có vai diễn mới trong phim sóng giờ vàng "Trạm cứu hộ trái tim". Ngoài diễn xuất, cô còn đảm nhận vai trò Giám đốc Nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B.

Lịch thi đấu 10 vòng cuối cuộc đua tam mã tại Premier League

TAM NGUYÊN |

Arsenal, Liverpool, Manchester City còn 30 điểm nữa để ganh đua đến chức vô địch Premier League 2023-2024.

Cập nhật giá vàng sáng 12.3: Giá vàng nhẫn tăng sốc, tiếp tục phá đỉnh

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng sáng 12.3: Tính đến 5h30, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 80,15 - 82,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.183,8 USD/ounce.

Gửi tặng suất ăn đầu năm cho người lao động tự do, bệnh nhân khó khăn

THÙY TRANG - TRẦN THI |

Trong những ngày hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tủ bánh mì miễn phí Đà Nẵng đã gửi tặng những suất ăn đầu năm cho người lao động tự do, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Cắt xén suất ăn của học sinh có thể bị xử lý hình sự

TRÀ MY |

Những ngày qua, vụ 11 học sinh ăn chung 2 gói mì tôm tại Lào Cai gây xôn xao dư luận. Có nhiều ý kiến cho rằng, đây là dấu hiệu cắt xén suất ăn và nếu đây là sự thật thì hành vi này có bị xử lý hình sự không?

TP Rạch Giá sẽ hậu kiểm bếp ăn, cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh

NGUYÊN ANH |

TP Rạch Giá sẽ tổ chức đoàn kiểm tra và hậu kiểm toàn bộ bếp ăn, cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh bán trú trên địa bàn thành phố sau vụ việc gần 80 em học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc sau bữa ăn tại trường.