Phụ huynh lo ngại mùi hôi thối bủa vây quanh trường học

HOA LÊ |

Nằm trong khu vực làng nghề thu gom phế liệu, sản xuất lông vũ truyền thống, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Tân Triều (xã Tân Triều, Thanh Trì) lo lắng về vấn đề môi trường xung quanh trường học.

Trăn trở ngay khi bước vào đầu năm học

Được đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2018-2019 với trường học khang trang, khuôn viên rộng, nhưng nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Tân Triều lại thấy băn khoăn về môi trường xung quanh trường học.

Trao đổi về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Nhung - phụ huynh có con học lớp 1 tại trường - cho biết: “Sát vách trường học có con mương nước thải dài hơn 200m và không có nắp đậy. Vì vậy, mỗi lần đưa con đến trường, tôi đều phải bịt khẩu trang kín mít tránh mùi hôi thối bốc lên”.

Được biết, nước thải sinh hoạt của cả khu dân cư đều được đổ thẳng ra mương nước này, nhiều năm nay vẫn để lộ thiên, không có nắp cống che đậy, gây mất an toàn, ô nhiễm môi trường xung quanh.

“Bên cạnh đó, hoạt động đốt nhựa, đồng, phơi lông gà, lông vịt từ làng nghề có mùi khét lẹt, hôi hám, bụi mù mịt vào trực tiếp trong sân trường sẽ ảnh hưởng đến môi trường học tập của các cháu” - chị Nhung nói thêm.

Cũng có con đang theo học tại trường, chị Nguyễn Bích Lộc - phụ huynh có con đang học lớp 1 tại trường - cũng hết sức lo lắng về tình trạng không khí quanh trường không được trong lành.

Chị Lộc cho biết: “Làng nghề sản xuất lông vũ đã tồn tại từ lâu đời, đến nay vẫn còn một số hộ giữ nghề. Những hộ sản xuất gần trường học thì chính quyền địa phương nên có hướng quy hoạch làng nghề, tạo điều kiện cho các hộ dân có chỗ sản xuất mới để đảm bảo việc kinh doanh của người dân và không ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu”.

Có những giải pháp trước mắt

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Triều - cho biết: “Trường mới đưa vào sử dụng từ đầu năm học này, tuy nhiên, giáo viên và học sinh nhà trường đang phải chịu mùi khá khó chịu xung quanh trường. Hiện nay chỉ còn 3 hộ sản xuất, khi phơi thì lông gà, long vịt bay vào trường. Bên cạnh đó, cống nước thải ngay sát phía sau trường không có nắp đậy, bốc mùi hôi thối. Do đó các lớp học ở tầng 1 thường không dám mở cửa sổ để hạn chế mùi ô nhiễm”.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thanh Mai, nhận thấy tình trạng ô nhiễm không khí nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh và giáo viên, Trường Tiểu học Tân Triều đã nhiều lần phản ánh việc này với chính quyền xã.

“Sau khi chúng tôi phản ánh, chính quyền địa phương cho biết, việc cống hóa mương nước thải thuộc về thẩm quyền của Sở Xây dựng Hà Nội và thành phố, do đó, xã Tân Triều không được tự ý làm nắp đậy cống, mà chỉ được làm hàng rào và trồng hoa quanh mương nước để đảm bảo an toàn và phần nào khắc phục vấn đề mất mỹ quan, ô nhiễm” - bà Mai cho biết thêm.

Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Ngọc Quyền - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Triều - cho hay, trước khi xây dựng trường, chính quyền địa phương đã sớm nhìn trước được những vấn đề về ô nhiễm môi trường có thể gặp phải.

“Chúng tôi đang dần tìm các phương án để khắc phục. Do đây là khu vực làng nghề chuyên sản xuất lông vũ từ hàng trăm năm nay, nhiều năm qua, địa phương đã vận động người dân chuyển đổi nghề nghiệp, tránh ô nhiễm môi trường, song đến nay vẫn còn một số hộ làm nghề. Hiện chúng tôi đang tiếp tục vận động để người dân di dời kho nguyên liệu chứa lông gà lông vịt ra xa khu trường học, 
dân cư”.

Về vấn đề mương nước thải, ông Quyền thừa nhận đây là mương nước thải sinh hoạt của khu dân cư, tuy nhiên việc làm nắp, cống hóa mương nước thải xã không có thẩm quyền thực hiện. Ông Quyền cho biết: “Vấn đề này phải được Sở Xây dựng và thành phố thông qua mới có thể thực hiện. Khi chúng tôi có ý kiến, Sở Xây dựng cho biết sẽ thực hiện, nhưng phải làm theo lộ trình vào năm 2019. Trước mắt để đảm bảo an toàn cho người dân và học sinh, chúng tôi đã cho xây rào chắn quanh mương nước”.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Người dân Đà Nẵng bị rác bủa vây

XUÂN HẬU |

Trong nhiều ngày qua, tình trạng chậm thu gom rác tại các điểm rác tập trung khiến nhiều người dân Đà Nẵng bức xúc. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà còn làm mất cảnh quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Sốc cảnh đường phố Hàng Mã thành bãi rác sau đêm Trung Thu

Văn Thắng - Hà Phương |

Tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Đồng Xuân luôn là nơi được nhiều người lựa chọn là điểm đến dịp Trung thu. Ngay từ sớm, hàng nghìn người đã tập trung về đây tham gia lễ hội. Tuy nhiên, sau đêm Trung thu, các con phố náo nhiệt, rực rỡ sắc màu này lại ngập trong rác.

Bạc Liêu loay hoay giải bài toán xử lý rác thải y tế

Nhật Hồ |

Hiện, trung bình mỗi ngày tại Bạc Liêu, chất thải rắn y tế nguy hại là gần 600kg. Con số này đến năm 2020 có thể lên đến gần 1 tấn/ngày. 

Chuyện khó tin tại nhà máy rác trăm tỷ giữa Hà Nội

TRẦN TUẤN |

Lời thừa nhận của vị giám đốc với PV Báo Lao Động có thể sẽ khiến hàng trăm hộ dân sống gần nhà máy rác Phương Đình và các cơ quan có trách nhiệm … giật mình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Người dân Đà Nẵng bị rác bủa vây

XUÂN HẬU |

Trong nhiều ngày qua, tình trạng chậm thu gom rác tại các điểm rác tập trung khiến nhiều người dân Đà Nẵng bức xúc. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà còn làm mất cảnh quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Sốc cảnh đường phố Hàng Mã thành bãi rác sau đêm Trung Thu

Văn Thắng - Hà Phương |

Tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Đồng Xuân luôn là nơi được nhiều người lựa chọn là điểm đến dịp Trung thu. Ngay từ sớm, hàng nghìn người đã tập trung về đây tham gia lễ hội. Tuy nhiên, sau đêm Trung thu, các con phố náo nhiệt, rực rỡ sắc màu này lại ngập trong rác.

Bạc Liêu loay hoay giải bài toán xử lý rác thải y tế

Nhật Hồ |

Hiện, trung bình mỗi ngày tại Bạc Liêu, chất thải rắn y tế nguy hại là gần 600kg. Con số này đến năm 2020 có thể lên đến gần 1 tấn/ngày. 

Chuyện khó tin tại nhà máy rác trăm tỷ giữa Hà Nội

TRẦN TUẤN |

Lời thừa nhận của vị giám đốc với PV Báo Lao Động có thể sẽ khiến hàng trăm hộ dân sống gần nhà máy rác Phương Đình và các cơ quan có trách nhiệm … giật mình.