Phụ huynh đề xuất cần tối giản chi phí đóng góp cho ngày lễ 20.11

Trà My |

Trước thềm diễn ra ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, nhiều ý kiến phụ huynh cho rằng nên đóng góp với mức chi phí vừa phải, quan trọng nhất tình cảm thầy trò và tổ chức sao cho ý nghĩa.

Một trong số các hoạt động được các bậc phụ huynh kêu gọi trong ngày 20.11 đó là việc đóng góp các khoản quỹ để tổ chức tri ân thầy cô.

Lấy ý kiến về mức đóng góp cho ngày lễ Nhà giáo Việt Nam 20.11, một số phụ huynh cho rằng cần phải tiết kiệm và chi tiêu hợp lý nhất.

Chị Trần Mai Hương - phụ huynh có con đang học tiểu học tại Phủ Lý (Hà Nam) nhận thấy, ở một số thành phố lớn mức chi phí đóng góp cho ngày 20.11 thường cao hơn so với các địa phương vùng nông thôn. Tuy nhiên, việc đóng góp cần dựa trên sự đồng thuận và nhất trí từ các bậc phụ huynh trong lớp.

"Ngày 20.11 là ngày để học sinh bày tỏ tấm lòng của mình với thầy cô thông qua những món quà, lời chúc... Bản thân tôi nhận thấy các trường học cần tổ chức những hoạt động thiết thực, đạt hiệu quả giáo dục cao. Để đóng góp chi phí cho ngày lễ này, Ban đại diện cha mẹ học sinh cần quan sát mặt bằng chung của học sinh, phụ huynh trong lớp. Trước hết phải xin ý kiến của các bậc phụ huynh về mức đóng góp như thế nào, tổ chức các hoạt động gì. Theo tôi, cần làm tiết kiệm, không phô trương, quan trọng nhất vẫn là tình cảm, sự vui vẻ của thầy trò" - chị Hương chia sẻ.

Đồng quan điểm với chị Hương, anh Lý Văn Đạt - phụ huynh tại Cầu Giấy (Hà Nội) cho rằng, đa số các phụ huynh đều mong muốn ngày 20.11 được diễn ra nhẹ nhàng, đơn giản nhưng thực sự ý nghĩa.

"Đối với tôi, mức chi phí để đóng góp cho ngày lễ này không quá quan trọng bằng việc dùng nguồn quỹ ấy để tổ chức như thế nào. Nếu số tiền lớn mà làm hiệu quả, trang trọng thì cũng rất tốt. Phụ huynh có thể bàn bạc với nhau để tổ chức cho học sinh và thầy cô tổ chức liên hoan, tặng hoa, quà... tuỳ theo nguyện vọng và tài chính của các cá nhân trong lớp" - anh Đạt nêu ý kiến.

Có thâm niên hơn 30 năm đi dạy, cô Nguyễn Thị Dung - giáo viên tiểu học về hưu tại Quảng Ninh cho biết, trước đây, khi là giáo viên chủ nhiệm, học sinh của lớp thường tặng những bông hoa cho cô nhân ngày 20.11.

"Có một số em tặng hoa, một số em tặng quà nhưng bản thân tôi không phân biệt quà em này quý hơn em khác quà kia. Làm nghề cũng lâu năm, tôi nhận thấy ngày tri ân nghề trồng người chỉ cần những nụ cười, những lời chúc, ghi nhớ tới thầy cô của các em là đủ" - cô Dung chia sẻ.

Cũng theo cô Dung, mức đóng góp cho ngày lễ này sẽ nằm ở nhu cầu và mong muốn của các phụ huynh, đồng thời việc quyên góp quỹ nên diễn ra dưới hình thức tự nguyện.

"Để học sinh, phụ huynh đều thoải mái thì không nên bắt buộc đóng các khoản chi phí để tổ chức. Cần có sự tự nguyện, tôn trọng ý kiến của các phụ huynh và thật sự, nếu làm càng đơn giản, càng thiết thực thì càng tốt" - cô Dung nói.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Con học thêm ngày đêm nhưng phụ huynh vẫn thấy kém hiệu quả

Trà My |

Một số phụ huynh than thở việc cho con đi học thêm sớm tối, cộng thêm khối lượng bài tập về nhà nhiều, nhưng sức học của con vẫn không cải thiện.

Học sinh muốn bỏ xếp hạng theo điểm, phụ huynh lại phản đối

Trà My |

Với mong muốn giảm bớt áp lực khi đến trường, nhiều học sinh mong muốn được bỏ xếp hạng theo điểm nhưng phụ huynh lại lên tiếng phản đối.

Phụ huynh than thở giáo viên giao quá nhiều bài tập về nhà cho học sinh

Mi Vân |

Số lượng bài vở quá tải, nhiều kiến thức trong chương trình mới, là lí do khiến nhiều phụ huynh phải thức "xuyên đêm" để cùng con hoàn thành bài tập về nhà.

Các cơ quan ủng hộ Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia đầu tư xây nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, quy định Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khoản 4 Điều 80 nhận được nhiều thảo luận và đồng thuận của đa số đại biểu Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ (cơ quan trình) cũng ủng hộ phương án này.

Thêm đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế 100%, 95% từ ngày 3.12

Lê Hoa |

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 3.12.2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Thêm đối tượng được hưởng BHYT 100%, 95% là một trong những điểm mới của nghị định này.

Sẵn sàng cho lễ khởi công xây dựng cao tốc nghìn tỉ Đồng Đăng - Trà Lĩnh

An Trịnh |

Dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) được đầu tư với số vốn trên 14.000 tỉ đồng sẽ được khởi công vào ngày 22.12 tới đây.

Dịch tay chân miệng kéo dài nửa năm chưa hết, bác sĩ chia nhau gồng gánh

YẾN PHƯƠNG - MỸ LY |

Ghi nhận của PV Lao Động chiều 16.11 tại Khoa Nhiễm của Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), các bệnh nhi mắc tay chân miệng nằm chật kín, chen chúc. Mặc dù khoa này đã được chi viện y bác sĩ và kê thêm giường nhưng vẫn không đủ để đáp ứng cho lượng bệnh nhân quá tải.

Bộ GDĐT cảnh báo thông tin giả mạo về đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Vân Trang |

Trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là đề thi tham khảo môn Toán, kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Con học thêm ngày đêm nhưng phụ huynh vẫn thấy kém hiệu quả

Trà My |

Một số phụ huynh than thở việc cho con đi học thêm sớm tối, cộng thêm khối lượng bài tập về nhà nhiều, nhưng sức học của con vẫn không cải thiện.

Học sinh muốn bỏ xếp hạng theo điểm, phụ huynh lại phản đối

Trà My |

Với mong muốn giảm bớt áp lực khi đến trường, nhiều học sinh mong muốn được bỏ xếp hạng theo điểm nhưng phụ huynh lại lên tiếng phản đối.

Phụ huynh than thở giáo viên giao quá nhiều bài tập về nhà cho học sinh

Mi Vân |

Số lượng bài vở quá tải, nhiều kiến thức trong chương trình mới, là lí do khiến nhiều phụ huynh phải thức "xuyên đêm" để cùng con hoàn thành bài tập về nhà.