Phụ huynh đánh cô giáo nhập viện: Hành động côn đồ

ANH THƯ |

Bạn đọc bức xúc trước vụ việc một giáo viên chủ nhiệm lớp 1 ở tỉnh Long An bị cha mẹ học sinh hành hung đến nhập viện vì cho rằng con mình bị cô giáo đánh.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa (Long An), trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ cha mẹ học sinh hành hung giáo viên ở Trường TH-THCS Lộc Giang, xã Lộc Giang, huyện  Đức Hòa.

Về việc này, bạn đọc Bảo Ngọc cho biết: "Tôi cũng có con đang học lớp 1 nên hiểu tại sao đôi khi các con lại ra về muộn hơn các bạn khác. Vì một số bạn chưa làm xong bài tập hoặc viết chậm hơn nên sẽ ra về muộn hơn. Bên cạnh đó, việc rèn chữ cho học sinh lớp 1 rất vất vả. Vậy mà phụ huynh lại có hành động đường đột như vậy".

Cùng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Thắm cho rằng: "Ở nhà, cha mẹ có 1-2 đứa con dạy dỗ đã thấy vất vả. Mỗi lớp học, cô giáo phải dạy đến mấy chục học sinh, mỗi học sinh một tính nết, học lực, khả năng tiếp thu khác nhau. Gia đình cũng nên có sự chia sẻ với thầy cô".

Cho rằng phụ huynh trong trường hợp này quá nóng nảy và cần có những cách xử lý hài hoà hơn, bạn đọc Minh Thư cho biết: "Thay vì có hành động đánh cô giáo, phụ huynh nên bình tĩnh làm việc trực tiếp với cô giáo và ban giám hiệu nhà trường để rõ vấn đề. Như vậy sự việc được giải quyết và không dẫn đến hậu quả đáng tiếc như vậy".

Bạn đọc Văn Niêm nêu: "Phụ huynh có hành động như vậy khó lòng dạy dỗ chu toàn được con cái. Trong khi chưa rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào mà phụ huynh đã đánh cô giáo trước mặt biết bao học sinh lớp 1 như tờ giấy trắng. Hơn nữa, còn lấy mũ bảo hiểm đánh vào đầu rất nguy hiểm".

"Phụ huynh đánh cô giáo trước mặt học sinh cần lên án và cũng phải xử phạt để tránh trường hợp hành hung giáo viên tương tự xảy ra", bạn đọc Nguyễn Khánh cho hay.

Theo bạn đọc Phan Khải, hành động của phụ huynh không thể chấp nhận được, đề nghị cơ quan pháp luật can thiệp, đưa vụ việc này ra xử lý nghiêm minh. Từ đó, trong môi trường giáo dục không còn những trường hợp giáo viên bị hành hung phải nhập viện.

Bạn đọc Bảy Hiền: "Chưa rõ ai đúng ai sai cụ thể ra sao, nhưng việc đánh cô giáo tại nhà trường, ngay trên bục giảng là hành động quá côn đồ, không ai có thể tha thứ được".

Như Lao Động đã đưa tin, vào đầu giờ học buổi sáng ngày 19.5, khi cô Đặng Thanh Thúy - giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 Trường TH-THCS Lộc Giang đang đứng lớp thì ông Nguyễn Hồng Phúc (42 tuổi) - cha của học sinh N.B.N (đang học tại lớp 1/1) đến lớp học. Khi cô Thúy bước ra ngoài xem chuyện gì, ông Phúc bất ngờ dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu cô Thúy.

Bảo vệ nhà trường cùng một số giáo viên đã kịp thời can ngăn và báo chính quyền địa phương. Cô Thúy được đưa đi Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa cách đó hơn 10km để điều trị vết thương.

Công an xã Lộc Giang đã làm việc bước đầu với ông Nguyễn Hồng Phúc. Theo ông Phúc, việc ông hành hung cô giáo Thúy có liên quan đến việc trước đó con của ông có kể với cha mẹ chuyện bị cô giáo đánh, phạt.

Một số phụ huynh cho biết chiều 18.5, em N cùng một số học sinh khác rời lớp chậm hơn. Gia đình cho rằng cô Thuý cố ý giữ N và cho ra trễ.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Long An: Bố của học sinh lớp 1 đánh cô giáo chủ nhiệm nhập viện

Kỳ Quan |

Một giáo viên chủ nhiệm lớp 1 ở tỉnh Long An vừa bị cha mẹ học sinh hành hung đến nhập viện vì cho rằng con mình bị cô giáo đánh. Cách đây hơn 2 năm, dư luận cả nước cũng từng xôn xao khi cha mẹ học sinh một trường tiểu học ở Long An bắt cô giáo quỳ…

Hỗ trợ giải toả căng thẳng tâm lý cho giáo viên

ANH THƯ |

Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc tư vấn hỗ trợ giải tỏa căng thẳng tâm lý cho giáo viên” nhằm xây dựng các giải pháp tư vấn, hỗ trợ, giải tỏa tâm lý cho giáo viên thông qua phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin.

Tất cả giáo viên lớp 1 phải được bồi dưỡng chương trình GDPT mới trước 30.7

Đặng Chung |

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh tại hội thảo triển khai thực hiện quy chế bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020, do Bộ GDĐT tổ chức.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Long An: Bố của học sinh lớp 1 đánh cô giáo chủ nhiệm nhập viện

Kỳ Quan |

Một giáo viên chủ nhiệm lớp 1 ở tỉnh Long An vừa bị cha mẹ học sinh hành hung đến nhập viện vì cho rằng con mình bị cô giáo đánh. Cách đây hơn 2 năm, dư luận cả nước cũng từng xôn xao khi cha mẹ học sinh một trường tiểu học ở Long An bắt cô giáo quỳ…

Hỗ trợ giải toả căng thẳng tâm lý cho giáo viên

ANH THƯ |

Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc tư vấn hỗ trợ giải tỏa căng thẳng tâm lý cho giáo viên” nhằm xây dựng các giải pháp tư vấn, hỗ trợ, giải tỏa tâm lý cho giáo viên thông qua phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin.

Tất cả giáo viên lớp 1 phải được bồi dưỡng chương trình GDPT mới trước 30.7

Đặng Chung |

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh tại hội thảo triển khai thực hiện quy chế bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020, do Bộ GDĐT tổ chức.