Phụ huynh Cần Thơ: Tiêm vaccine là cách để con đến trường trong an toàn

ÁNH NHIÊN |

Nhiều phụ huynh tại Cần Thơ tỏ ra vui mừng và mong chờ ngày đăng ký tiêm vaccine cho con mình, trước thông tin Bộ Y tế đã có công văn 8688/BYT-DP về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Chị Huệ Thi (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) chia sẻ: Nhà tôi có 2 người con, một bé 8 tuổi, một bé 14 tuổi. Ngay lúc nhận được thông tin của Bộ Y tế sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi tôi rất mừng, khi nào được đăng ký tiêm cho con tôi sẽ đăng ký ngay.

"Tôi thấy điều này rất cần thiết, vaccine phòng COVID-19 giúp con tôi có một tấm chắn an toàn. Hơn nữa, mỗi em được bảo vệ lúc này là góp phần tạo miễn dịch cộng đồng mạnh hơn. Đặc biệt, các con được đến trường trong sự an tâm, không chỉ cha mẹ mà nhà trường cũng bớt áp lực về việc kiểm soát dịch bệnh" - chị Thi nói thêm.

Chị Huệ Thi cùng các con mình tạo sân chơi ở nhà những ngày giãn cách. Ảnh: NVCC
Chị Huệ Thi cùng các con mình tạo sân chơi ở nhà những ngày giãn cách. Ảnh: NVCC

Cùng quan điểm, gia đình anh Minh Quân (công nhân lao động tại Khu công nghiệp Trà Nóc) chia sẻ: Vợ chồng anh có một bé trai đang học lớp 11, gia đình rất mong muốn con được tiêm vaccine phòng COVID-19 để bảo vệ sức khỏe. "Tôi xem trên báo đài, thấy các bác sĩ cũng khuyên là nên tiêm vaccine cho trẻ em, nên tôi rất yên tâm. Mong có thể sớm tiêm vaccine cho cháu, vợ chồng tôi đi làm cũng an tâm hơn. Không quan trọng loại vaccine nào, được tiêm là vui rồi" - anh Quân nói.

Hiện Cần Thơ vẫn chưa có thông báo đăng ký tiêm vaccine cho trẻ em. Để bảo vệ con mình khi chưa có tấm chắn an toàn, nhiều phụ huynh đã chủ động cách ly với con suốt mùa dịch tại nhà vì sợ con nhiễm bệnh.

Chị Ngọc Minh (quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ) cho biết rất lo lắng cho hai con mình. Từ khi dịch bệnh bùng phát, hai bé suốt ngày ở nhà, sợ ảnh hưởng tinh thần con, nhưng do dịch bệnh nên gia đình chỉ biết khuyên con cố gắng.

“Nghe tin Bộ Y tế cho tiêm vaccine ở trẻ em tôi cảm thấy yên tâm và vui mừng hơn phần nào. Nếu có thông tin đăng ký thì mình sẽ đăng ký ngay cho các con vì việc tiêm vaccine hiện nay là cách tốt nhất bảo vệ được con" - chị Minh nói.

ÁNH NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Động viên nữ cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiêm vaccine phòng COVID-19

Ngọc Trâm |

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam ngày 20.10, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Ngã Bảy (Tỉnh Hậu Giang) đã đến thăm hỏi, động viên các nữ cán bộ, công đoàn viên ngành Y tế đang thực hiện nhiệm vụ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại điểm Nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố và Trung tâm Văn hóa xã Đại Thành.

Cần Thơ bao phủ vaccine, giúp người lao động an tâm sản xuất

TRẦN LƯU |

Độ bao phủ vaccine cho công nhân lao động đạt gần 100% đã tạo nên những “lá chắn”, giúp các doanh nghiệp và người lao động ở Cần Thơ an tâm, từng bước phục hồi sản xuất…

Những điều cần biết khi tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em

ÁNH NHIÊN |

Ngày 14.10.2021, Bộ Y tế đã có công văn 8688/BYT-DP về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Theo đó, Bộ Y tế cho biết sẽ mở rộng đối tượng tiêm chủng COVID-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi, theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 - 17 tuổi và hạ dần độ tuổi, theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Động viên nữ cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiêm vaccine phòng COVID-19

Ngọc Trâm |

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam ngày 20.10, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Ngã Bảy (Tỉnh Hậu Giang) đã đến thăm hỏi, động viên các nữ cán bộ, công đoàn viên ngành Y tế đang thực hiện nhiệm vụ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại điểm Nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố và Trung tâm Văn hóa xã Đại Thành.

Cần Thơ bao phủ vaccine, giúp người lao động an tâm sản xuất

TRẦN LƯU |

Độ bao phủ vaccine cho công nhân lao động đạt gần 100% đã tạo nên những “lá chắn”, giúp các doanh nghiệp và người lao động ở Cần Thơ an tâm, từng bước phục hồi sản xuất…

Những điều cần biết khi tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em

ÁNH NHIÊN |

Ngày 14.10.2021, Bộ Y tế đã có công văn 8688/BYT-DP về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Theo đó, Bộ Y tế cho biết sẽ mở rộng đối tượng tiêm chủng COVID-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi, theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 - 17 tuổi và hạ dần độ tuổi, theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương.