Phụ huynh bức xúc khi con "không đi học thêm khó trôi lắm"

LƯƠNG HẠNH |

Loạt bài của Báo Lao Động về tình trạng các trường học liên kết với trung tâm, đơn vị tư nhân bên ngoài để dạy thêm tiếp tục nhận được sự quan tâm từ phụ huynh học sinh và bạn đọc.

Gửi đến Báo Lao Động, bạn đọc Nguyễn Thị Xuân nêu tình trạng hiện nay, các trường học ở nhiều tỉnh, thành đều tổ chức dạy thêm dưới nhiều hình thức như: Học thêm bồi dưỡng thu theo Sở GDĐT quy định; học thêm tăng cường giá tùy theo lớp; học thêm dưới hình thức câu lạc bộ và cho phụ huynh đăng ký; học sinh chép đơn tự nguyện xin học thêm và về nhà nhờ bố mẹ ký tên. Nội dung đơn xin học thêm có mục đích là củng cố kiến thức.

Một câu hỏi đặt ra là, phải chăng chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn còn quá nặng nên cả giáo viên và học sinh dù đi học đầy đủ vẫn không có khả năng để truyền đạt và tiếp thu kiến thức? Do đó, học sinh mới cần học thêm để củng cố?

Nhiều phụ huynh không quản được con thì muốn các cháu đi học thêm để cô giáo quản giúp nhưng nhiều phụ huynh muốn con tự học, tự suy nghĩ và có thời gian để phát triển cả thể chất và tư duy độc lập nên không muốn đăng ký học thêm. Tuy nhiên, trường học luôn có thái độ khó chịu với những phụ huynh muốn con phát triển đúng hướng. Nhà trường chỉ muốn các con có tư duy lệ thuộc, các con đến trường chỉ nhận bài tập và thầy cô thì có nhiệm vụ là trông trẻ.

"Nếu các vấn đề và bài tập đều được các cô giáo đưa ra và giải quyết ngay trên lớp thì học sinh cần gì phải tìm hiểu, suy nghĩ? Kiến thức như vậy sẽ trôi như "nước chảy lá khoai". Chưa kể đến, việc đi học tối, ngày gây mệt mỏi, chán học; đồng thời mất đi khả năng tự ứng biến cuộc sống của học sinh. Trẻ em học đến đại học không biết nấu ăn, dọn nhà, chăm sóc lại bố mẹ lúc ốm đau vì các cháu chỉ biết ăn và học" - bạn đọc Nguyễn Thị Xuân chia sẻ.

Có con vào lớp 10, bạn đọc Nguyễn Thanh Phúc cũng bức xúc khi nhận được câu nói của con: "Không đi học thêm khó trôi lắm..."

Bạn đọc Nguyễn Thanh Phúc cho biết: "Hiện tại, con tôi chỉ đăng ký học thêm qua mạng. Tôi không cần thành tích điểm giỏi, điểm xuất sắc từ thầy cô như thế. Con học để lấy kiến thức chứ không phải lấy thành tích. Tôi luôn xác định cái gì thực sự cần với con thì mới đăng ký, không thì thôi. Tạo ra các lớp học thêm để moi tiền phụ huynh thì không khác nào dạy những đứa trẻ sống bằng thủ đoạn. Học sinh cũng thừa biết mọi thứ người lớn làm" - bạn đọc này nêu.

Bạn đọc Nguyễn Quang Hoà bức xúc: "Tình trạng ép phụ huynh đăng ký môn học tự nguyện khi xếp thời khóa biểu chính khóa cho học sinh thường xuyên diễn ra. Xin cơ quan chức năng hãy tới thanh tra tất cả các trường học trên cả nước".

Còn bạn đọc Thu Hương thông tin: "Đến gần hè, nhà trường còn bày ra thu tiền điện 1 triệu đồng/lớp. Cô giáo nói là lớp nào phụ huynh không đồng ý ủng hộ tiền điện thì chỉ cho bật đèn còn quạt không được bật. Như vậy khác nào ép phụ huynh phải đóng. Không tính tiền học phí, phụ huynh phải đóng thêm gần 300.000 đồng tiền kỹ năng sống. Tôi về hỏi con học gì ở môn đó con trả lời không biết. Chưa nói đến tiền quỹ xã hội hoá, năm nào cũng có, chỉ có tăng không có giảm".

Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh tình trạng các trường học liên kết với các trung tâm, đơn vị tư nhân bên ngoài để dạy thêm. Dù nói là tự nguyện đăng kí, nhưng thực chất, các trường sắp xếp các tiết học thêm này xen kẽ chương trình chính khoá, học sinh không đăng kí sẽ phải di chuyển sang phòng khác. Sự bất hợp lí này khiến phụ huynh rất khó từ chối đăng kí tham gia.

Phụ huynh theo dõi các bài viết của Báo Lao Động về việc trường học ngang nhiên biến giờ dạy thêm thành giờ học chính khoá qua các bài viết:

- Hàng loạt lớp học thêm gắn mác tự nguyện, phụ huynh phải đóng phí chồng phí

- Hé lộ mức hoa hồng khủng chi cho các nhà trường từ dạy thêm

- Bất ngờ với lợi nhuận của ISMART - đối tác liên kết dạy tiếng Anh với 500 trường học

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hé mở bệ đỡ “khủng” phía sau Giáo dục ISMART khi liên kết dạy thêm với trường học

Nhóm Phóng viên |

ISMART là một đơn vị trong hệ sinh thái của CTCP Giáo dục EQuest - một trong những tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất ở Việt Nam với hơn 362.000 học viên theo học mỗi năm tại các đơn vị thành viên.

Cần thẳng tay loại bỏ việc dạy thêm trong trường dưới mọi hình thức

trà my |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc trường học liên kết với các trung tâm bên ngoài tổ chức dạy thêm, dạy tăng cường cho học sinh đang là thực tế tồn tại ở nhiều nơi. Điều này sẽ làm mất đi vai trò, chức năng của chương trình giáo dục quốc dân.

Chuyên gia: Cần thanh tra dấu hiệu chia hoa hồng với đơn vị liên kết dạy thêm

Tường Vân |

Tình trạng các nhà trường liên kết với trung tâm, tổ chức dạy thêm học thêm diễn ra phổ biến tại nhiều tỉnh thành. Với mỗi đơn vị liên kết, trường được chia hoa hồng từ 20 - 30%.

Phụ huynh, giáo viên phản đối liên kết dạy thêm trong nhà trường

Trà My |

Nhiều phụ huynh, giáo viên phản đối việc trường học liên kết với các bên, đưa quá nhiều chương trình dạy thêm, đặc biệt là với bậc tiểu học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cấm dạy thêm, các trường vẫn tìm cách lách luật

Tường Vân thực hiện |

Việc dạy thêm hiện nay diễn ra dưới nhiều hình thức: học phụ đạo, dạy tiếng Anh tăng cường, tích hợp, bồi dưỡng nâng cao… và đều núp dưới bóng “tự nguyện đăng kí”. Điều này đã khiến phụ huynh, dư luận xã hội bức xúc.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 25.9: Đoàn thể thao Việt Nam có thêm huy chương đồng

NHÓM PV |

Đoàn thể thao Việt Nam có thêm 1 tấm huy chương đồng ASIAD 19 môn rowing, nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng 2 mái chèo.

Kỳ họp Quốc hội thứ 6, lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh

PHẠM ĐÔNG |

Tại Kỳ họp thứ 6 này, Quốc hội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó dự kiến sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Vắng bóng lực lượng chức năng, biển cấm rẽ trái ở phố Chùa Bộc như vô hình

Thế Kỷ |

Hà Nội - Có biển chỉ dẫn, biển cấm rõ ràng, được đặt ở các vị trí dễ nhìn thấy. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn bất chấp, rẽ trái từ hướng Chùa Bộc vào Học viện ngân hàng.

Hé mở bệ đỡ “khủng” phía sau Giáo dục ISMART khi liên kết dạy thêm với trường học

Nhóm Phóng viên |

ISMART là một đơn vị trong hệ sinh thái của CTCP Giáo dục EQuest - một trong những tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất ở Việt Nam với hơn 362.000 học viên theo học mỗi năm tại các đơn vị thành viên.

Cần thẳng tay loại bỏ việc dạy thêm trong trường dưới mọi hình thức

trà my |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc trường học liên kết với các trung tâm bên ngoài tổ chức dạy thêm, dạy tăng cường cho học sinh đang là thực tế tồn tại ở nhiều nơi. Điều này sẽ làm mất đi vai trò, chức năng của chương trình giáo dục quốc dân.

Chuyên gia: Cần thanh tra dấu hiệu chia hoa hồng với đơn vị liên kết dạy thêm

Tường Vân |

Tình trạng các nhà trường liên kết với trung tâm, tổ chức dạy thêm học thêm diễn ra phổ biến tại nhiều tỉnh thành. Với mỗi đơn vị liên kết, trường được chia hoa hồng từ 20 - 30%.

Phụ huynh, giáo viên phản đối liên kết dạy thêm trong nhà trường

Trà My |

Nhiều phụ huynh, giáo viên phản đối việc trường học liên kết với các bên, đưa quá nhiều chương trình dạy thêm, đặc biệt là với bậc tiểu học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cấm dạy thêm, các trường vẫn tìm cách lách luật

Tường Vân thực hiện |

Việc dạy thêm hiện nay diễn ra dưới nhiều hình thức: học phụ đạo, dạy tiếng Anh tăng cường, tích hợp, bồi dưỡng nâng cao… và đều núp dưới bóng “tự nguyện đăng kí”. Điều này đã khiến phụ huynh, dư luận xã hội bức xúc.