Phụ cấp của công an viên thôn

Minh Hương |

Công an viên là một bộ phận của công an xã, là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

Theo đó, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

Theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP: Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở.

Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở.

Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở.

Năm 2023, mức khoán quỹ phụ cấp này sẽ có thay đổi khi mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng.

Đặc biệt, chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố cũng có sự thay đổi kể từ ngày 1.8.2023, theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã:

Theo đó, chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố gồm:

1. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Ngân sách Trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau:

Đơn vị hành chính cấp xã loại I được khoán quỹ phụ cấp bằng 21,0 lần mức lương cơ sở.

Đơn vị hành chính cấp xã loại II được khoán quỹ phụ cấp bằng 18,0 lần mức lương cơ sở.

Đơn vị hành chính cấp xã loại III được khoán quỹ phụ cấp bằng 15,0 lần mức lương cơ sở.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã có số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tăng thêm theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định này thì tổng mức khoán quỹ phụ cấp được tính tăng thêm tương ứng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/1 người hoạt động không chuyên trách tăng thêm.

Dựa trên mức khoán này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cụ thể số lượng người hoạt động không chuyên trách (trong đó có công an viên), mức hưởng phụ cấp của từng vị trí.

Như vậy, kết hợp các quy định trên, công an viên thôn sẽ được hưởng phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, tuy nhiên, mức hưởng cụ thể sẽ phụ thuộc vào quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi người đó công tác.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Chế độ công an viên cấp xã

Minh Hương |

Nghị định 33/2023/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1.8.2023) quy định công chức cấp xã sẽ không còn chức danh Trưởng Công an (do đã bố trí công an chính quy ở cấp xã). Do đó, công an viên là công an xã chính quy nên được hưởng phụ cấp Theo Thông tư 24/2012/TT-BCA.

Lao động tự do mong được hưởng chế độ thai sản khi tham gia BHXH tự nguyện

Mạnh Cường |

Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất bổ sung chế độ thai sản vào bảo hiểm xã hội tự nguyện, hỗ trợ 2 triệu đồng khi sinh con. Khi biết được các thông tin về dự thảo, lao động tự do đặc biệt là lao động nữ trẻ tuổi mong muốn đề xuất chỉnh sửa thêm để dự thảo hoàn thiện nhất.

Chế độ thôi giữ chức vụ của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ 1.8

Minh Hương |

Bạn đọc Quỳnh Anh hỏi: Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam cấp xã thôi giữ chức vụ từ ngày 1.8 được hưởng chế độ trợ cấp thôi giữ chức vụ như thế nào?

Cán bộ công đoàn, người lao động kỳ vọng vào Diễn đàn Người lao động năm 2023

Quế Chi - Hà Anh |

Ngày 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội sẽ diễn ra Diễn đàn Người lao động năm 2023 (Diễn đàn) với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn". Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ trực tiếp chủ trì diễn đàn.

Giờ thứ 9: Con trai của mẹ vợ - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong cuộc sống, có vô vàn những lằn ranh của sự thật và dối trá, cũng như những tình huống chúng ta phải lựa chọn tha thứ hay không thể.

Tin 20h: Giáo viên mong ngóng chế độ, chính sách để giảm bớt khó khăn

Linh Trang - Vũ Linh |

Tin 20h ngày 27.7: 3,5ha đầm giữa Thủ đô "mất tích" và những luật ngầm xây dựng trái phép; Đề xuất có thêm chế độ, chính sách cho giáo viên; Công nhân thất nghiệp về quê, nhiều dãy nhà trọ ở Bình Dương trống lốc; Vụ công nhân ngạt khí dưới cống: "Chưa kịp cứu đồng nghiệp đã ngất lịm";...

VCPMC đề nghị thu hồi giấy phép biểu diễn của BlackPink tại Việt Nam

Chí Long |

Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đề nghị công ty IME ngừng biểu diễn các tác phẩm âm nhạc thuộc thuộc thành viên KOMCA trong chương trình biểu diễn của nhóm Blackpink tại Việt Nam.

Lĩnh đủ vì hệ thống quạt công nghiệp công suất cao xả thẳng vào nhà dân

Đinh Thiện |

Trong nhiều năm qua, hàng chục hộ gia đình tại ngõ 158 đường Thanh Bình (phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) phải hứng chịu bụi mịn, bụi vải và ô nhiễm tiếng ồn từ hệ thống quạt xả công nghiệp công suất cao hoạt động suốt ngày đêm của nhà máy thuộc Công ty TNHH MTV may mặc Việt Pacific.

Chế độ công an viên cấp xã

Minh Hương |

Nghị định 33/2023/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1.8.2023) quy định công chức cấp xã sẽ không còn chức danh Trưởng Công an (do đã bố trí công an chính quy ở cấp xã). Do đó, công an viên là công an xã chính quy nên được hưởng phụ cấp Theo Thông tư 24/2012/TT-BCA.

Lao động tự do mong được hưởng chế độ thai sản khi tham gia BHXH tự nguyện

Mạnh Cường |

Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất bổ sung chế độ thai sản vào bảo hiểm xã hội tự nguyện, hỗ trợ 2 triệu đồng khi sinh con. Khi biết được các thông tin về dự thảo, lao động tự do đặc biệt là lao động nữ trẻ tuổi mong muốn đề xuất chỉnh sửa thêm để dự thảo hoàn thiện nhất.

Chế độ thôi giữ chức vụ của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ 1.8

Minh Hương |

Bạn đọc Quỳnh Anh hỏi: Chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam cấp xã thôi giữ chức vụ từ ngày 1.8 được hưởng chế độ trợ cấp thôi giữ chức vụ như thế nào?