Phớt lờ chỉ đạo của huyện, chợ không phép vẫn ngang nhiên hoạt động?

Cao Nguyên |

Mặc dù UBND huyện chỉ cho phép xây dựng nhà lán trại ở tạm cho công nhân tại khu đất trống hàng nghìn mét vuông thuộc thôn Khê Tang, xã Cự Khê (huyện Thanh Oai) nhưng một số đối tượng đã san lấp trái phép, xây dựng kiốt, tự ý gắn biển “Chợ Xanh Thanh Hà”, tung tin đồn gây hoang mang dư luận.

Theo phản ánh của người dân ở thôn Khê Tang, việc san lấp đất, xây dựng nhà và tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang đã diễn ra từ lâu, tuy nhiên đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Ghi nhận thực tế của PV cho thấy, tại khu đất hàng nghìn mét vuông thuộc thôn Khê Tang đã có nhiều nhà lán trại được xây dựng rất khang trang. Phía đầu khu đất lối vào còn có một biển chỉ dẫn rất to, ghi rõ ràng “Chợ Xanh Thanh Hà rẽ vào 250 mét”. Ngoài ra, phía bên trong khu đất gọi là lán tạm cho công nhân đã được treo biển Bến bãi trung chuyển thủy sản Thanh Hà thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Thực tế, theo tinh thần công văn số 69 HĐND&UBND huyện Thanh Oai, do bà Tố Nga - Chánh Văn phòng huyện Thanh Oai - ký ngày 15.12.2017 chỉ cho phép xây dựng nhà lán trại ở tạm cho công nhân tại khu đất trống hàng nghìn mét vuông ngay gần trụ sở UBND xã Cự Khê. Tuy nhiên, lợi dụng điều đó, môt số cá nhân đã xây dựng kiốt, cắm biển khu chợ Xanh Thanh Hà. Chẳng những tổ chức họp chợ trái phép từ ngay sau Tết Nguyên đán mà một số đối tượng còn tung tin đây chính là khu chợ đầu mối để tập hợp các khu chợ khác trong thành phố về buôn bán. Tin đồn này chẳng những sai sự thật mà còn đang gây hoang mang dư luận trong tầng lớp tiểu thương.

 
 

Trả lời Báo Lao Động về việc này, ông Đặng Anh Phương - Chủ tịch xã Cự Khê - vẫn khẳng định, xã thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn của huyện Thanh Oai do bà Tố Nga ký và giám sát nghiêm túc việc xây dựng lán tạm cho công nhân. Thậm chí Chủ tịch xã Cự Khê còn cho biết, chưa có dấu hiệu họp chợ, nếu có sẽ xử lý ngay.

Về việc một số cá nhân gắn biển chợ và treo biển kinh doanh buôn bán như đã nêu trên, ông Phương cho rằng sau khi phát hiện đã báo cáo lên cấp trên.

Theo tìm hiểu của PV, bắt đầu từ sau Tết Nguyên đán, một số tiểu thương bị mắc lừa đã bỏ tiền mua kiốt buôn bán họp chợ khu vực trên mà không hề hay biết đây là khu chợ không có phép. Chưa nói về việc không có giấy phép hoạt động chợ đầu mối, nguyên việc tự ý cắm biển, tự ý họp chợ và tự ý gắn mác Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thì việc vi phạm pháp luật ở đây đã vô cùng nghiêm trọng. Vấn đề này cần được giải quyết dứt điểm, tránh hệ lụy về sau.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, một số bà con phản ánh về khu đất công trên vì sao bị một số đối tượng san lấp trái phép, dựng container treo biển giao dịch và xây trái phép một số kiốt... thì được đối tượng tên Đại (người địa phương) trả lời đang xây dựng chợ đầu mối để hút các khu chợ khác từ nội đô về.

Theo điều tra của chúng tôi, để tạo lòng tin cho bà con địa phương, đã có hàng chục tiểu thương từ thành phố về xem xét khu chợ “trên giấy” này và tiến hành các giao dịch “ngầm” mua bán. Hoạt động này diễn ra khá sôi động, khi người của Đại còn luôn rêu rao, sẽ xin được giấy phép cho khu chợ trên hoạt động.

Trong khi đó, bà Lê Thị Hà - Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai - đã khẳng định, không có chuyện huyện chủ trương mở chợ đầu mối tại khu vực trên, nếu doanh nghiệp hay tổ chức nào vào đầu tư thì phải có phê duyệt của cấp thẩm quyền. Theo quy định, chợ đầu mối phải qua cấp thành phố phê duyệt và cấp phép, rồi sau đó mới bàn giao về địa phương quản lý.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.