Phó trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình bị tạm đình chỉ công tác

PV |

Ninh Bình - Ngày 22.4, ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Phạm Quang Trung, Phó trưởng khoa Phục hồi chức năng để xác minh đơn tố cáo của bệnh nhân.

Theo quyết định, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Quang Trung bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 15.4, để làm rõ đơn tố cáo của bà N.T.H. (ngụ xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).

Trong thời gian tạm đình chỉ công tác, bác sĩ Trung được hưởng 50% lương hiện có và các phụ cấp theo quy định (nếu có).

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình nhận được đơn tố cáo của bà N.T.H. phản ánh về việc, ngày 29.3.2022, do bị bị đau lưng nên bà H tới bệnh viện khám và được cho nhập viện vào Khoa Phục hồi chức năng.

Điều trị khoảng 1 tuần bệnh không thuyên giảm, ngày 15.4, bà H được chỉ định chụp cộng hưởng từ, sau khi có kết quả chụp cộng hưởng từ, bác sĩ Trung chẩn đoán bà H bị phồng đĩa đệm và được bác sĩ Trung tư vấn là chữa được bằng cách tiêm thuốc với giá 1,5 triệu đồng/mũi. Tuy nhiên, khi y tá phát thuốc, bà H có xem bệnh án thì thấy mình không có bệnh như bác sĩ Trung nói.

Bất bình trước việc làm có phần "khó hiểu" của bác sĩ Phạm Quang Trung, gia đình bà H đã lên trình báo với Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình và có đơn tố cáo hành vi trên của bác sĩ Trung.

Hiện vụ việc đang được Tổ xác minh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tiếp tục xác minh, làm rõ.

PV
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh vật tư y tế phòng dịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện tình trạng một số cá nhân, cơ sở kinh doanh, vận chuyển các vật tư, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước thực trạng trên, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm.

Ninh Bình: Kỷ luật 3 nhân viên y tế vì thu phí test nhanh COVID-19 giá cao

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động liên quan đến việc một số nhân viên y tế ở các trạm phường thu phí test nhanh COVID-19 cao hơn giá quy định của Bộ Y tế, chiều 3.3, ông Đặng Hữu Lục - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình - cho biết, đã kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 2 nhân viên y tế phường và 1 nhân viên của Trung tâm y tế thành phố.

Ninh Bình: Thu phí test nhanh COVID-19 giá "trên trời"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ngày qua, nhiều người dân trên địa bàn thành phố Ninh Bình tỏ ra khá bức xúc khi phải bỏ ra số tiền cao hơn nhiều so với quy định để làm test nhanh COVID-19 tại các trạm y tế phường.

Ninh Bình: "Loạn giá" bộ kit test nhanh COVID-19, nhiều nơi cháy hàng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tại Ninh Bình, ngày càng nhiều người tự mua bộ kit test nhanh COVID-19 để tự test thay vì phải đến các cơ sở y tế để làm test nhanh như trước đây. Tuy nhiên, bộ kit test nhanh COVID-19 hiện nay tại các hiệu thuốc cũng rất đa dạng về chủng loại và giá thành mỗi nơi mỗi khác, thậm chí có những nơi còn cháy hàng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ninh Bình: Kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh vật tư y tế phòng dịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện tình trạng một số cá nhân, cơ sở kinh doanh, vận chuyển các vật tư, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước thực trạng trên, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm.

Ninh Bình: Kỷ luật 3 nhân viên y tế vì thu phí test nhanh COVID-19 giá cao

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động liên quan đến việc một số nhân viên y tế ở các trạm phường thu phí test nhanh COVID-19 cao hơn giá quy định của Bộ Y tế, chiều 3.3, ông Đặng Hữu Lục - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình - cho biết, đã kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 2 nhân viên y tế phường và 1 nhân viên của Trung tâm y tế thành phố.

Ninh Bình: Thu phí test nhanh COVID-19 giá "trên trời"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ngày qua, nhiều người dân trên địa bàn thành phố Ninh Bình tỏ ra khá bức xúc khi phải bỏ ra số tiền cao hơn nhiều so với quy định để làm test nhanh COVID-19 tại các trạm y tế phường.

Ninh Bình: "Loạn giá" bộ kit test nhanh COVID-19, nhiều nơi cháy hàng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tại Ninh Bình, ngày càng nhiều người tự mua bộ kit test nhanh COVID-19 để tự test thay vì phải đến các cơ sở y tế để làm test nhanh như trước đây. Tuy nhiên, bộ kit test nhanh COVID-19 hiện nay tại các hiệu thuốc cũng rất đa dạng về chủng loại và giá thành mỗi nơi mỗi khác, thậm chí có những nơi còn cháy hàng.