Phố đông đúc, người dân đi thể dục: Đừng chủ quan về việc giãn cách xã hội

ANH THƯ |

Trong những ngày thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội, nhiều người dân vẫn bất chấp đi bộ thể dục, đường phố trở nên đông đúc và nhiều cửa mở lưng chừng nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Sau hơn một tuần thực hiện cách ly xã hội, phố phường Hà Nội đã bắt đầu đông đúc trở lại. Nhiều hàng quán không cấp thiết bắt đầu mở cửa lưng chừng nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Theo ghi nhận của phóng viên, không ít người lại tụ tập uống trà, không sử dụng khẩu trang tại khu vực đường Hồng Hà (cầu Long Biên). Các hàng quán không cấp thiết vẫn mời chào đón khách. Tình trạng này diễn ra công khai trên nhiều tuyến phố.

Mặc dù tại một số phường trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu xử phạt những người ra đường không đúng mục đích, song theo ghi nhận của phóng viên lúc 16h30 chiều 8.4, vẫn có rất đông người dân đạp xe đạp, tập thể dục tại khu vực bờ sông Tô Lịch.

Về vấn đề này, bạn đọc Bùi Lạc cho biết: "Theo tôi quan sát mấy ngày hôm nay người dân bắt đầu ra đường nhiều hơn. Đừng chủ quan nữa, mỗi người tự có ý thức cao hơn để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng".

Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Lam nêu rõ: "Các chuyên gia cũng cảnh báo Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ cao về việc lây nhiễm trong cộng đồng. Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu người dân thực hiện cách ly xã hội 14 ngày, song mới được hơn 1 tuần đã thấy nhiều người dân có tư tưởng chủ quan".

Theo bạn đọc Nguyễn Ngân, "thông qua phương tiện truyền thông, chúng tôi biết được là số ca mắc mới mỗi ngày đều giảm. Tuy nhiên, còn một số bệnh nhân mắc COVID-19 chưa xác định nguồn lây rõ ràng. Vì vậy, chúng ta nên tuân thủ lời khuyên về việc thực hiện giãn cách xã hội để kiểm soát tốt dịch bệnh."

Bạn đọc Nguyễn Minh cho hay: "Bài học từ nhiều quốc gia trên thế giới thấy rõ sự bùng phát dịch bệnh nhanh chóng, khó kiểm soát. Vì vậy, nếu không có việc cần thiết xin hãy ở nguyên trong nhà".

"Mọi người nên giảm bớt những nhu cầu không cần thiết của bản thân. Ví dụ tập thể dục thì ở nhà cũng lựa chọn được các bài tập phù hợp, đừng nên đi ra ngoài công viên hay đường phố để thể dục. Mỗi người cố gắng đảm bảo tốt nhất việc giãn cách xã hội" - bạn đọc Đông Bắc nói.

Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị mọi người hãy ở nhà để phòng chống dịch được hiệu quả. Bây giờ là thời điểm nguy hiểm vì có nhiều ca chưa rõ nguồn lây. Chính phủ đang ngày đêm cùng dân chống dịch, đừng để công sức thời gian vừa qua đổ xuống sông, xuống bể.

Bạn đọc Như Ngọc cho rằng: "Cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền và giám sát, nhắc nhở người dân không mở cửa hàng quán không cần thiết và đi bộ thể dục. Nếu nhắc nhở không hiệu quả nên có hình thức xử phạt thật nghiêm".

Bạn đọc Nguyễn Văn Phi nêu: "Mong sao mọi người dân đồng lòng và thực hiện nghiêm Chỉ thị của Chính phủ. Nếu tính tự giác không đầy đủ thì giải pháp thiết quân luật trong những ngày tiếp theo là cần thiết".

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Dân ào ào ra đường dù đang cách ly xã hội, nguy cơ lây nhiễm ra sao?

Thảo ANh - Tuấn Anh |

Dù vẫn đang trong thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, song mấy ngày gần đây lượng người đổ ra đường ngày một đông. Vậy các bác sĩ khuyến cáo người dân như thế nào tại thời điểm này? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà – Phó Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Hà Nội 24h: Vi phạm lệnh "hạn chế ra đường", nhiều người bị nhắc nhở

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Hàng loạt người dân không thuộc diện được ra đường bị nhắc nhở; Hà Nội: Cặp vợ chồng bạo hành bé gái 3 tuổi khai có dùng ma túy đá... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội: Hàng loạt người dân không thuộc diện được ra đường bị nhắc nhở

Sơn Tùng - Thế Kỷ |

Những con phố trung tâm Hà Nội trở nên vắng lặng sau khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu thực hiện nghiêm việc giám sát cách ly xã hội, xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dân ào ào ra đường dù đang cách ly xã hội, nguy cơ lây nhiễm ra sao?

Thảo ANh - Tuấn Anh |

Dù vẫn đang trong thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, song mấy ngày gần đây lượng người đổ ra đường ngày một đông. Vậy các bác sĩ khuyến cáo người dân như thế nào tại thời điểm này? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà – Phó Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Hà Nội 24h: Vi phạm lệnh "hạn chế ra đường", nhiều người bị nhắc nhở

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Hàng loạt người dân không thuộc diện được ra đường bị nhắc nhở; Hà Nội: Cặp vợ chồng bạo hành bé gái 3 tuổi khai có dùng ma túy đá... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội: Hàng loạt người dân không thuộc diện được ra đường bị nhắc nhở

Sơn Tùng - Thế Kỷ |

Những con phố trung tâm Hà Nội trở nên vắng lặng sau khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu thực hiện nghiêm việc giám sát cách ly xã hội, xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường".