Phó Chủ tịch huyện Diễn Châu tiền hậu bất nhất trong phòng chống dịch

QUANG ĐẠI |

Ông Phan Xuân Vinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) xử phạt người vận chuyển chó không có giấy chứng nhận kiểm dịch nhưng không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc kiểm dịch lại.

Ngày 21.6.2021, ông Phan Xuân Vinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) ký quyết định 1780 xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với ông Lê Viết Tư (trú thị xã Hương Trà - Huế) về hành vi “Vận chuyển sản phẩm động vật (18 con chó) ra khỏi địa bàn cấp tỉnh mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch”.
UBND huyện Diễn Châu xử phạt hành chính hành vi “Vận chuyển động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh không có giấy chứng nhận kiểm dịch” nhưng không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Ảnh: QĐ
UBND huyện Diễn Châu xử phạt hành chính hành vi “Vận chuyển động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh không có giấy chứng nhận kiểm dịch” nhưng không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Ảnh: QĐ
Căn cứ để xử phạt hành vi nói trên là khoản 3, điều 17, Nghị định 90/2017 “quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y”. Cũng trong quy định tại khoản 5, điều 17 Nghị định nói trên, biện pháp khắc phục hậu quả là “Buộc kiểm dịch lại động vật, sản phẩm động vật đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này”.

Tuy nhiên, trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1780 nói trên, UBND huyện Diễn Châu không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, nghĩa là lô hàng nói trên không phải kiểm dịch.

Ngày 12.7, khi phóng viên trao đổi cơ quan chức năng bắt được lô hàng sản phẩm động vật, động vật chưa có giấy chứng nhận kiểm dịch, ông Tăng Văn Luyện – Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu hỏi “Tiêu hủy à”, nhưng phóng viên cho biết là không bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Ông Tăng Văn Luyện cho biết sẽ kiểm tra lại sự việc nói trên.

Như Lao Động đã thông tin, cũng trong ngày 21.6, ông Phan Xuân Vinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) ký quyết định 1781 xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với ông Trần Thanh Luyện (trú Hương Sơn-Hà Tĩnh) về hành vi “Vận chuyển sản phẩm động vật (2.300kg da trâu) ra khỏi địa bàn cấp tỉnh mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch”.

Theo quy định, phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc kiểm dịch lại, tuy nhiên, UBND huyện Diễn Châu không áp dụng.

Sau đó, vào ngày 2.7.2021, ông Phan Xuân Vinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu ký chỉ thị 08 về việc tập trung quyết liệt các giải pháp phòng chống bệnh dại ở động vật, yêu cầu các địa phương, cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện.

Trong Chỉ thị nói trên, có nội dung: việc áp dụng các chế tài xử lý vi phạm về quản lý chó nuôi, tiêm vắc xin phòng dại cho chó, mèo chưa thực hiện nghiêm theo Nghị định 90/2017.

Tuy nhiên, khi ký quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi vận chuyển chó không có kiểm dịch theo Nghị định 90/2017, ông Phan Xuân Vinh lại “bỏ qua” yêu cầu buộc kiểm dịch lại.

Một cán bộ thú y tỉnh Nghệ An cho biết theo quy định, ngoài việc kiểm dịch lại, đàn chó nói trên phải được tiêm phòng dại bắt buộc, theo dõi đủ 21 ngày mới được xuất bán ra thị trường để bảo đảm an toàn.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận xử nghiêm các vi phạm phòng chống dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 8.7, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản chỉ đạo xử lý tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

LĐLĐ huyện Diễn Châu tặng quà cho 600 công dân F1 cách ly

QUANG ĐẠI |

LĐLĐ huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã phối hợp tổ chức, trao tặng 600 suất quà cho công dân F1 trong khu cách ly.

Chuẩn bị khởi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL01 thi công xây dựng đoạn Km380+000-Km389+900, dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bình Thuận xử nghiêm các vi phạm phòng chống dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 8.7, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản chỉ đạo xử lý tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

LĐLĐ huyện Diễn Châu tặng quà cho 600 công dân F1 cách ly

QUANG ĐẠI |

LĐLĐ huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã phối hợp tổ chức, trao tặng 600 suất quà cho công dân F1 trong khu cách ly.

Chuẩn bị khởi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL01 thi công xây dựng đoạn Km380+000-Km389+900, dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.