Phố ẩm thực ở TPHCM "xả láng" bia rượu dù chưa được phép

Huân Cao |

TPHCMPhố ẩm thực Vĩnh Khánh (quận 4, TPHCM) đã hoạt động trở lại ngay sau khi Thành phố cho bán tại chỗ. Điều đáng nói, nhiều nhà hàng, quán ăn tại đây ngang nhiên bán bia, rượu phục vụ khách tại quán dù khu vực này chưa được phép.

Ngày 28.10, TPHCM chính thức cho các quán ăn, nhà hàng được phép bán tại chỗ nhưng không được phép bán bia rượu, ngoài trừ khu vực quận 7 và Thành phố Thủ Đức. Ngay cả tại khu vực quận 7 và TPHCM, không phải quán nào cũng được phép bán bia rượu tại chỗ, mà chỉ những hàng quán đạt yêu cầu, tiêu chí đặt ra thì mới được phép bán.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, vào đêm 28.10 các nhà hàng, quán ăn tại phố ẩm thực Vĩnh Khánh (quận 4, TPHCM) đều tổ chức phục vụ khách tại chỗ.

Điều đáng nói, nhiều nhà hàng, quán ăn tại đây đã phục vụ khách cả bia rượu, dù nơi đây chưa được phép. Sau đây, là những hình ảnh về nhiều nhà hàng, quán ăn trong khu ẩm thực để thực khách "xả láng" bia rượu.

 
Ngay sau khi TPHCM cho phép bán tại chỗ, khu phố ấm thực nổi tiếng này bắt đầu nhộn nhịp trở lại khi có nhiều thực khách đến ăn uống.
 
Nhiều quán đã "đi trước 1 bước" khi tổ chức bán bia, rượu cho thực khách ngay trong ngày hoạt động trở lại đầu tiên.
 
Có cả nhân viên tiếp thị bia phục vụ cho thực khách.
 
Cả thực khách và chủ quán đều "xả láng" với bia như chưa hề có quy định cấm.
 
Theo quy định các quán không được bán sau 21h đêm, tuy nhiên theo ghi nhận của PV đến 22h đêm cùng ngày nhiều quán vẫn hoạt động.
 
Thực khách đều biết tại khu vực quận 4 chưa được phép bán bia rượu tại chỗ nhưng vẫn vô tư dùng.
 
Các chủ quán cũng đều biết chưa được phép bán bia rượu tại chố, nhưng vẫn cứ "xé rào".
 
Nhiều quán không có khái niệm chỉ phục vụ 50% công suất, khách vào bao nhiêu cũng nhận hết đến khi kín bàn mới thôi.
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Phố ẩm thực ở TPHCM nhộn nhịp mua bán thức ăn mang về

Thanh Chân |

Những ngày này, phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ (Quận 10, TPHCM) đã trở nên nhộn nhịp hơn. Các gian hàng ẩm thực tấp nập khách đến mua từ chiều đến tối.

Cửa đóng then cài, bụi phủ bàn ghế ở các khu phố ẩm thực của Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp nên TP. Hà Nội đã yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Chính vì vậy, nhiều hàng quán phải tạm đóng cửa chưa hẹn ngày mở cửa trở lại.

Đông "nghẹt thở" ở Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ

Chân Phúc |

Hàng nghìn người đổ về Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ (quận 10, TPHCM) trong tối ngày 1.5 khiến con phố trở nên quá tải. Trong đó, có nhiều người còn không sử dụng khẩu trang để phòng dịch COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Phố ẩm thực ở TPHCM nhộn nhịp mua bán thức ăn mang về

Thanh Chân |

Những ngày này, phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ (Quận 10, TPHCM) đã trở nên nhộn nhịp hơn. Các gian hàng ẩm thực tấp nập khách đến mua từ chiều đến tối.

Cửa đóng then cài, bụi phủ bàn ghế ở các khu phố ẩm thực của Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp nên TP. Hà Nội đã yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Chính vì vậy, nhiều hàng quán phải tạm đóng cửa chưa hẹn ngày mở cửa trở lại.

Đông "nghẹt thở" ở Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ

Chân Phúc |

Hàng nghìn người đổ về Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ (quận 10, TPHCM) trong tối ngày 1.5 khiến con phố trở nên quá tải. Trong đó, có nhiều người còn không sử dụng khẩu trang để phòng dịch COVID-19.