Phiền nhiễu thu, trả phí đỗ xe ở Đà Nẵng

Trung Hiếu |

Ông M. từ Huế vào Đà Nẵng. Đỗ ôtô trên lề đường Bạch Đằng (quận Hải Châu) khoảng 15 phút, bước ra ông nhận một phiếu yêu cầu trả phí 15 ngàn đồng cài trên gương. Ông Nh. (quê tỉnh Quảng Ngãi) đỗ xe ở đường Trần Phú để vào một cửa hàng. Khi bước ra, may ông gặp ngay nhân viên thu phí. Cán bộ này hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng Smart Parking vào thiết bị di động để trả phí đậu đỗ. Mất gần 15 phút, với khai báo rườm rà, ông Nh. mới trả được 15 ngàn đồng, phí đậu đỗ, với sự hướng dẫn của nhân viên thu phí.

Trước khi rời đi, ông bực dọc than phiền: “Mất quá nhiều thời gian của người dùng, bởi các thao tác trả phí với hàng loạt thao tác. Nghe hướng dẫn xong, giờ đã quên ngay, lần sau đậu đỗ phải nhờ hướng dẫn lại”.

Hiện việc thu phjis đậu đổ xe trên lề đường Trần Phú, Bạch Đằng, TP Đà Nẵng gây nhiều phiền nhiễu cho người dân (ảnh N.T.L)
Hiện việc thu phí đậu đỗ xe trên lề đường Trần Phú, Bạch Đằng, TP Đà Nẵng gây nhiều phiền nhiễu cho người dân. Ảnh N.T.L.

Và không chỉ có các trường hợp trên, mà việc thu phí đậu đỗ dọc hai đường Trần Phú, Bạch Đằng, TP Đà Nẵng là nỗi ám ảnh của các lái xe ngoại tỉnh và nội thành.

Một tài xế cho biết: “Tôi không rành về công nghệ, điện thoại “cùi bắp” nên không sử dụng được ứng dụng trả phí. Vì vậy khi đỗ, khi rời đi, phải nhắn tin đăng ký đỗ xe, dài cả một đoạn ký tự. Mất thời gian, đôi khi nhầm lẫn một chút sai cú pháp là mất tiền phí tin nhắn oan mà nợ vẫn còn đó”.

Được biết, để thực hiện đỗ xe tại đường Bạch Đằng, Trần Phú, tài xế cần cài đặt ứng dụng Smart Parking lên điện thoại. Sau đó khai báo số điện thoại, email, chuyển tiền từ tài khoản riêng của ngân hàng vào tài khoản trả phí (ít nhất 30 ngàn)… Sau đó mất 5 bước để đăng ký đỗ xe từ lúc đăng nhập đến chọn khoảng thời gian và đăng ký đỗ xe. Trước khi hết thời gian đăng ký, người dùng nhận được tin nhắn trước 15 phút để có thể gia hạn nếu muốn đỗ xe lâu hơn.

Một trạm thu phí đậu đỗ duy nhất đặt ở đầu con đường Bạch Đằng dài hơn 5km, nhưng không bao giờ có người trực. (ảnh N.T.H)
Một trạm thu phí đậu đỗ duy nhất đặt ở đầu con đường Bạch Đằng dài hơn 5km, nhưng không bao giờ có người trực. Ảnh N.T.H.

Và không phải ai cũng có thẻ tín dụng, điện thoại thông minh… để trả phí đậu đỗ trên hai tuyết đường Bạch Đằng, Trần Phú. Xui nữa, nhân viên thu phí đi xe máy ngang qua, gắn cho tờ giấy trả phí, thì còn khổ, vì sau 24 giờ không tiến hành trả phí qua trang web doxedanang hoặc ứng dụng Smart Parking, thì cầm chắc không đăng kiểm xe được đúng định kỳ. Bởi lẽ khi nhận giấy báo nợ phí đậu đỗ xe, dù có đến tận nơi nạp tiền như trên giấy ghi, hoặc chuyển tiền qua ứng dụng… thì cũng phải chờ “thủ trưởng” cơ quan này cấp cho 1 giấy xác nhận đã trả phí, thì mới đăng kiểm định kỳ được.

Cần phải cải tiến phương thức trả phí để người dân đỡ phiền nhiễu, khi đậu đỗ xe trên đường Bạch Đằng, Trần Phú, TP Đà Nẵng. (ảnh N.TL)
Cần phải cải tiến phương thức trả phí để người dân đỡ phiền nhiễu, khi đậu đỗ xe trên đường Bạch Đằng, Trần Phú, TP Đà Nẵng. (ảnh N.TL)

Hiện hai tuyến đường Bạch Đằng, Trần Phú Đà Nẵng, tận dụng lề đường, UBND quận Hải Châu lập 14 bãi đỗ, với 303 vị trí đỗ, thời gian thu phí từ 6h - 22h hàng ngày… thu phí đậu đỗ từ 15 ngàn đến 30.000 đồng/lượt/2 giờ. Nhân viên làm nhiệm vụ rất chểnh mảng. Lái xe có muốn nộp phí ngay tại chỗ cũng không có ai thu. Và không nộp phí thì danh sách sẽ chuyển đến trạm Đăng kiểm thu hộ…

Việc thu phí đậu đỗ xe trên đường Trần Phú, Bạch Đằng, Đà Nẵng quá bất tiện, nếu không muốn nói phiền nhiễu quá nhiều cho du khách. Đề nghị UBND Đà Nẵng xem xét lại việc thu phí và cải tiến quy trình để lái xe ngoại, nội tỉnh trả phí một cách nào thuận tiện nhất.

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng nghiêm cấm chặt hạ cây trong sân trường: Giữ cây xanh như một giá trị nhân văn

Trung Hiếu |

Sau vụ đổ cây phượng cổ thụ làm một học sinh chết và nhiều em bị thương tại Quận 3, TP Hồ Chí Minh, kết quả là hàng loạt cây lớn, trồng nhiều năm trong sân trường tại nhiều địa phương bị đốn hạ không thương tiếc. Hình ảnh cây cối bị chặt hạ, cắt tỉa xơ xác, để lại thương tổn trong tâm lý học sinh và trái với lẽ thường.

Mường Thanh đề nghị Đà Nẵng đối thoại để giải quyết "thấu đáo cả lý, tình"

THUỲ TRANG |

Doanh nghiệp Tư nhân Xây Dựng Số 1 Tỉnh Điện Biên, chủ sở hữu hợp pháp và là chủ đầu tư của Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà vừa có đơn gửi UBND Đà Nẵng để kiến nghị đối thoại, nhằm giải quyết các vấn đề mà theo đơn vị này là “thấu đáo” cả về lý và tình.

Tàu cá Đà Nẵng bốc cháy khi đang sửa chữa

THUỲ TRANG |

Đang được sửa chữa trong xưởng, một tàu cá tại Âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng bốc cháy.

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ: Bệnh nhân ra hành lang, bãi xe để trốn nóng

THÀNH NHÂN |

Nắng nóng gay gắt, trong khi cơ sở tạm bợ, khiến bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Ung bướu TP.Cần Thơ rơi vào cảnh mệt mỏi. Dù phòng bệnh có trang bị quạt nhưng vẫn không chịu nổi cảnh oi bức, khó chịu. Nhiều bệnh nhân, người nhà phải tận dụng hành lang và bãi giữ xe để trốn nóng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đà Nẵng nghiêm cấm chặt hạ cây trong sân trường: Giữ cây xanh như một giá trị nhân văn

Trung Hiếu |

Sau vụ đổ cây phượng cổ thụ làm một học sinh chết và nhiều em bị thương tại Quận 3, TP Hồ Chí Minh, kết quả là hàng loạt cây lớn, trồng nhiều năm trong sân trường tại nhiều địa phương bị đốn hạ không thương tiếc. Hình ảnh cây cối bị chặt hạ, cắt tỉa xơ xác, để lại thương tổn trong tâm lý học sinh và trái với lẽ thường.

Mường Thanh đề nghị Đà Nẵng đối thoại để giải quyết "thấu đáo cả lý, tình"

THUỲ TRANG |

Doanh nghiệp Tư nhân Xây Dựng Số 1 Tỉnh Điện Biên, chủ sở hữu hợp pháp và là chủ đầu tư của Tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà vừa có đơn gửi UBND Đà Nẵng để kiến nghị đối thoại, nhằm giải quyết các vấn đề mà theo đơn vị này là “thấu đáo” cả về lý và tình.

Tàu cá Đà Nẵng bốc cháy khi đang sửa chữa

THUỲ TRANG |

Đang được sửa chữa trong xưởng, một tàu cá tại Âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng bốc cháy.

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ: Bệnh nhân ra hành lang, bãi xe để trốn nóng

THÀNH NHÂN |

Nắng nóng gay gắt, trong khi cơ sở tạm bợ, khiến bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Ung bướu TP.Cần Thơ rơi vào cảnh mệt mỏi. Dù phòng bệnh có trang bị quạt nhưng vẫn không chịu nổi cảnh oi bức, khó chịu. Nhiều bệnh nhân, người nhà phải tận dụng hành lang và bãi giữ xe để trốn nóng.