Đảm bảo an toàn
Ngày 4.8, Thứ trưởng Bộ Y tế ông Nguyễn Trường Sơn nhận định, y bác sĩ là những chiến sĩ trên trận tuyến hàng đầu, việc bảo vệ họ rất quan trọng. Ngành Y tế Đà Nẵng ngay từ đầu dịch đến giờ đã rất buồn khi có những nhân viên mắc COVID-19 tuy nhiên, họ là những người mắc bệnh trước, phát hiện ra ca đầu tiên. Sau đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo ngành Y tế Đà Nẵng tăng cường đảm bảo an toàn cho bệnh viện, an toàn cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế.
Muốn làm như vậy có 2 vấn đề, thứ nhất là đầy đủ trang phục bảo hộ và tuân thủ đầy đủ các quy trình trong chống nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường, khử khuẩn, lau chùi bề mặt thường xuyên ở trong bệnh viện cũng phải đúng quy trình để đảm bảo sự an toàn của nhân viên y tế.
Về số lượng đồ bảo hộ, dự trù của các Sở Y tế, đặc biệt tại Đà Nẵng trong giai đoạn này thì kho dự trữ quốc gia đã đảm bảo đầy đủ. Về phương án dài hơn, một số đơn vị sản xuất đồ bảo hộ trong nước đã được huy động tăng cường sản xuất. Ngoài ra, một số đơn vị khác cũng đã chủ động trong việc nhập trang phục bảo hộ y tế.
Người dân Đà Nẵng: “Phía sau các bạn luôn có chúng tôi”
Đó là dòng chữ được ghi rất lớn trên chiếc thùng đựng hàng trăm bộ đồ bảo hộ, khẩu trang chuyên dụng nhóm của anh Nguyễn Bình Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng gửi tặng cho các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.
Anh Nam cho hay, sau 10 ngày cách ly, bị phong toả, số lượng đồ bảo hộ, kính bảo hộ, khẩu trang chống dịch chuyên dụng tại các bệnh viện đang dần cạn kiệt. Ngay khi nhận thông tin này, các hội nhóm thiện nguyện tại Đà Nẵng lại tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của người dân. Người dân Đà Nẵng không ngại ngần dành tặng những món quà cho những người ở tuyến đầu.
Với khẩu hiệu “Hướng về Đà Nẵng”, anh Nguyễn Bình Nam đã phát động chương trình chung tay bảo vệ y bác sĩ tuyến đầu Đà Nẵng. Dự kiến trước mắt chương trình sẽ mua khoảng 4.000 khẩu trang N95, 1.000 đồ bảo hộ. Với mức giá 15$/bộ tương đương 350.000 đồng/bộ. Kinh phí cần vận động sẽ rất nhiều, tuy nhiên, việc bảo vệ y bác sĩ ở tuyến đầu là điều cần thiết, họ không chỉ cần được ăn uống đầy đủ mà còn cần được bảo vệ khi điều trị cho bệnh nhân.
“Dẫu biết rằng công tác vật tư y tế có thể đã nằm trong kế hoạch của chính quyền thành phố và các sở ban ngành, tuy nhiên giữa thời điểm dịch bệnh bùng phát bất ngờ, số ca mắc cao thì việc người dân “chia lửa” cùng thành phố, cùng các y bác sĩ là rất cần thiết. Với tinh thần đó, chúng tôi hy vọng có thể bảo vệ được những y bác sĩ ở tuyến đầu, để họ có động lực và biết rằng bên cạnh họ luôn có triệu người dân sát cánh vượt qua khó khăn lần này” - anh Nam cho hay.
Trong lần ủng hộ đầu tiên, nhóm anh Nam đã trao tặng 500 bộ đồ bảo hộ cùng 2.500 khẩu trang N95 cho Bệnh viện Đà Nẵng, gửi tặng 1.000 khẩu trang N95 cho Bệnh viện Phụ sản Nhi với số tiền ủng hộ là 400 triệu đồng.
Dự kiến vài ngày tới, nhóm anh Nam sẽ tiếp tục gửi tặng thêm 1.500 đồ bảo hộ các loại cho các đơn vị như Trung tâm Cấp cứu 115, các bệnh viện tại Quảng Nam, Bệnh viện Phổi….
Những ngày qua, sau khi đã kêu gọi hỗ trợ đủ nhu yếu phẩm cho các bệnh viện tại thành phố đang bị cách ly, nhiều người dân Đà Nẵng đã tiếp tục vận động nguồn kinh phí lớn nhằm ủng hộ từ trang bị bảo hộ đến khẩu trang N95... hỗ trợ các y bác sĩ yên tâm chống dịch.
Cùng trong ngày 4.8, Câu lạc bộ Hoa Lan đột biến sông Hàn đã ủng hộ 5 chiếc máy thở gửi tặng Bệnh viện Đà Nẵng với tổng giá trị là 2,75 tỉ đồng. Đây là số tiền CLB Hoa Lan đột biến sông Hàn phát động quyên góp trong cộng đồng những người yêu lan, chơi lan trong cả nước với mục đích là chung tay, góp sức cùng Đà Nẵng vượt qua dịch bệnh COVID-19.
Ban đầu, CLB dự định vận động khoảng hơn 1,1 tỉ đồng để mua hai máy thở. Tuy nhiên đến nay, số tiền quyên góp đã hơn 8,5 tỉ đồng và đang tiếp tục tăng.
CLB dự định sẽ đặt hàng một bộ máy đo thân nhiệt từ xa trị giá hơn 200 triệu đồng trao tặng Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng, mua thêm một số máy thở và trang thiết bị y tế cho các bệnh viện tại Đà Nẵng, mua nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các khu cách ly và những người thất nghiệp do giãn cách xã hội.
“Chúng tôi rất cảm động và trân trọng cảm ơn tất cả những y bác sĩ trên mặt trận chống COVID-19 trên cả nước, đặc biệt là tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế hiện nay. Chúng tôi tin tưởng, với sự nỗ lực và tấm lòng y đức của đội ngũ y bác sĩ luôn hướng về bệnh nhân, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo được sự thành công trong công tác phòng chống COVID-19”.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn
Tính đến ngày 4.8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.Đà Nẵng cho biết, đã tiếp nhận 40 tỉ đồng kể cả tiền mặt và hàng hoá ủng hộ của người dân, các tổ chức cá nhân cho công tác phòng chống dịch của thành phố.