Phạt tù đến 5 năm nếu cầm đồ, cho vay tín chấp nặng lãi

Minh Hạnh |

Trong khi các tổ chức tín dụng đòi hỏi những điều kiện nhất định mới có thể được vay tiền, thì hoạt động cầm đồ hoặc cho vay tín chấp lại dễ dàng hơn rất nhiều. Thực tế này sẽ là kẽ hở để một số đối tượng cho vay nặng lãi hoặc tiếp tay cho đồ trộm cắp.

Theo Khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự, kinh doanh dịch vụ cầm đồ là kinh doanh dịch vụ cho vay tiền, với lãi suất cho vay không quá 20%/năm. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các công ty, cửa hàng cầm đồ đã biến tướng nhiều loại hình dịch vụ, lách luật bằng các loại phí. Cụ thể, ngoài lãi suất, người vay phải chịu thêm nhiều loại chi phí khác như phí thẩm định, phí quản lý tài sản, bảo hiểm...

Ghi nhận tại một số cửa hàng cầm đồ trên đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội), hiện mức lãi suất phổ biến cho người vay là 1.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (0,1%/ngày). Tuy nhiên, trên thực tế, mức thu thấp nhất thường là 2.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Xe môtô được xác định thiếu giấy tờ hợp lệ tại tiệm cầm đồ. Ảnh: Vũ Tiến
Xe môtô được xác định thiếu giấy tờ hợp lệ tại tiệm cầm đồ. Ảnh: Vũ Tiến

Theo luật sư Nguyễn Đức Toàn (đoàn Luật sư Hà Nội), tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (thường gọi là tội cho vay nặng lãi) được quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi 2017), người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Phạm tội mà thu lợi bất chính 100 triệu đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Cho vay lãi nặng là trường hợp bên cho vay tiền với mức lãi suất gấp 5 lần trở lên mức lãi suất cao nhất quy định tại Khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự (20%/năm).

Trường hợp cho vay bằng tài sản khác (không phải là tiền) thì khi giải quyết phải quy đổi giá trị tài sản đó thành tiền tại thời điểm chuyển giao tài sản vay. Thu lợi bất chính là số tiền lãi vượt quá mức lãi suất vay cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự và các khoản thu trái pháp luật khác của người vay. Trường hợp thu lợi bất chính là tài sản khác (không phải là tiền) thì phải được quy đổi thành tiền tại thời điểm chuyển giao tài sản vay.

Như vậy, theo Điều 201 Bộ luật Hình sự thì người phạm tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự có thể bị phạt tù đến 3 năm.

Trường hợp cho vay lãi nặng đã hết thời hạn vay theo thỏa thuận thì số tiền thu lợi bất chính để xác định trách nhiệm hình sự bao gồm tiền lãi và các khoản thu trái pháp luật khác mà người vay phải trả cho người cho vay sau khi trừ đi số tiền lãi tương ứng với mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự trong cả kỳ hạn vay…

Điều kiện xét vay vốn của tổ chức tín dụng được quy định tại Điều 7, Khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN với các điều kiện sau:

Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp (được hiểu là không phải là bất hợp pháp); Có phương án sử dụng vốn khả thi và có khả năng tài chính để trả nợ; Có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh…

Khách hàng vay vốn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn, đồng thời phải cung cấp cho tổ chức tín dụng các tài liệu chứng minh đủ điều kiện vay vốn và các tài liệu khác do tổ chức tín dụng hướng dẫn, kể cả cho vay vốn cầm cố bằng tiền gửi tiết kiệm…

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Huy động hơn 300 cán bộ công an kiểm tra hơn 100 quán cầm đồ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Để phòng ngừa phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen", Công an Thanh Hóa đã huy động hơn 300 cán bộ, tiến hành kiểm tra hơn 100 quán cầm đồ và cho vay tài chính.

Thu nhiều ôtô của ông chủ cầm đồ cho vay lãi suất "cắt cổ"

KHÁNH AN |

Công an thành phố Bắc Giang triệt phá ổ nhóm cho vay lãi suất "cắt cổ".

Điều tra vụ cầm vàng giả trộn lẫn vàng thật lừa đảo tiệm cầm đồ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 27.1, Công an TP.Vũng Tàu cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hà Nội: Cửa hàng mua xe cũ hoá tiệm cầm đồ lãi cắt cổ mùa World Cup

BÙI THƠM - TÙNG GIANG |

Cao điểm mùa World Cup, các cửa hàng cầm đồ, mua bán xe máy cũ tấp nập khách hàng. Nắm được nhu cầu cần tiền gấp của không ít người mùa bóng lăn, nhiều cửa hàng cầm đồ mặc sức hét lãi, nhiều nơi lãi suất lên tới 30%/tháng.

Cựu trưởng phòng điều tra lừa đảo 19 tỉ đồng chạy án vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Ông Hoàng Văn Hưng - cựu Trưởng Phòng Điều tra Cục An ninh điều tra trong vụ án chuyến bay giải cứu được xác định lừa đảo chiếm đoạt gần 19 tỉ đồng khi "chạy án".

XTMobi và Dienthoaimoi xóa dấu vết, đóng cửa sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động đăng tải ngày hôm qua 3.4.2023 về các hoạt động kinh doanh điện thoại Iphone theo cách chộp giật và lừa dối khách hàng, hôm nay 4.4.2023 hàng loạt các cửa hàng thuộc hệ thống XTMobi và Dienthoaimoi tại Hà Nội đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

Nhà trường phân trần việc mua sắm dụng cụ với giá cao gấp nhiều lần

Phan Tuấn |

Nhiều gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục được Thanh tra tỉnh Đắk Nông phát hiện bị thổi giá gấp từ 4 đến 6 lần. Liên quan đến sự việc này, một hiệu trưởng nhà trường còn cho rằng họ được nhận hàng trước trước rồi sau đó có người gọi điện gửi hồ sơ qua bưu điện xin thanh toán sau.

Hàng loạt ngôi nhà trăm năm tuổi tại khu phố cổ chờ sập

Nhóm PV |

Giữa lòng Hà Nội vẫn còn rất nhiều ngôi nhà cổ có tuổi đời lên đến hàng trăm năm tuổi không được sửa chữa, trùng tu. Trên các tuyến phố cổ như Hàng Mã, Hàng Chuối,… nhiều căn nhà xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Thanh Hóa: Huy động hơn 300 cán bộ công an kiểm tra hơn 100 quán cầm đồ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Để phòng ngừa phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen", Công an Thanh Hóa đã huy động hơn 300 cán bộ, tiến hành kiểm tra hơn 100 quán cầm đồ và cho vay tài chính.

Thu nhiều ôtô của ông chủ cầm đồ cho vay lãi suất "cắt cổ"

KHÁNH AN |

Công an thành phố Bắc Giang triệt phá ổ nhóm cho vay lãi suất "cắt cổ".

Điều tra vụ cầm vàng giả trộn lẫn vàng thật lừa đảo tiệm cầm đồ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 27.1, Công an TP.Vũng Tàu cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hà Nội: Cửa hàng mua xe cũ hoá tiệm cầm đồ lãi cắt cổ mùa World Cup

BÙI THƠM - TÙNG GIANG |

Cao điểm mùa World Cup, các cửa hàng cầm đồ, mua bán xe máy cũ tấp nập khách hàng. Nắm được nhu cầu cần tiền gấp của không ít người mùa bóng lăn, nhiều cửa hàng cầm đồ mặc sức hét lãi, nhiều nơi lãi suất lên tới 30%/tháng.