Phạt nặng người mở mới quán nhậu sát trường học, bệnh viện từ 15.11

Minh Hương |

Sẽ phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với người mở mới quán nhậu sát trường học, bệnh viện từ 15.11.

Tại Điều 31 Nghị định 117/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15.11 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đã quy định mức phạt với các vi phạm về bán, cung cấp rượu, bia.

Theo đó, sẽ phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Mở mới điểm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ trong bán kính 100 m tính từ khuôn viên của cơ sở y tế, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.

Bán rượu, bia tại địa điểm không bán rượu, bia theo quy định của pháp luật.

Mức phạt tiền này là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, trường hợp mở mới quán nhậu sát bệnh viện, trường mẫu giáo, mầm non, cấp 1, cấp 2, cấp 3 sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng (nếu trường hợp mở mới quán nhậu là tổ chức). Ngoài ra, còn bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh rượu, bia có thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng.

Nghị định này cũng quy định phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng đồng đối với một trong các hành vi: Bán, cung cấp rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi;

Không niêm yết thông báo không bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi tại vị trí dễ nhìn của cơ sở bán rượu, bia.

Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử không đáp ứng một trong các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Các mức phạt với người có hành vi "hỗ trợ" chọn giới tính thai nhi

Minh Hương |

Dưới đây là toàn bộ mức phạt với người ép người mang thai dùng phương pháp để có được giới tính thai nhi mong muốn.

Cần Thơ: Nhiều quán nhậu vẫn hoạt động trở lại dù chưa được phép

THÀNH NHÂN |

Mặc dù đã nới lỏng cách ly xã hội từ ngày 23.4, nhưng TP.Cần Thơ vẫn chưa cho phép các quán ăn có phục vụ rượu bia tại chỗ hoạt động. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy, một số quán ăn có phục vụ rượu, bia vẫn ngang nhiên hoạt động trở lại.

Quán nhậu vắng khách – nên buồn hay nên vui?

Thế Lâm |

Với việc triển khai xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt theo Nghị định 100/NĐ-CP, rất nhiều quán nhậu đang thưa vắng khách. Nhiều người tiêu dùng trước đây có thói quen thường xuyên lái xe đi nhậu, nay phải cân nhắc trước mức phạt nặng và nghiêm khắc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Các mức phạt với người có hành vi "hỗ trợ" chọn giới tính thai nhi

Minh Hương |

Dưới đây là toàn bộ mức phạt với người ép người mang thai dùng phương pháp để có được giới tính thai nhi mong muốn.

Cần Thơ: Nhiều quán nhậu vẫn hoạt động trở lại dù chưa được phép

THÀNH NHÂN |

Mặc dù đã nới lỏng cách ly xã hội từ ngày 23.4, nhưng TP.Cần Thơ vẫn chưa cho phép các quán ăn có phục vụ rượu bia tại chỗ hoạt động. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy, một số quán ăn có phục vụ rượu, bia vẫn ngang nhiên hoạt động trở lại.

Quán nhậu vắng khách – nên buồn hay nên vui?

Thế Lâm |

Với việc triển khai xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt theo Nghị định 100/NĐ-CP, rất nhiều quán nhậu đang thưa vắng khách. Nhiều người tiêu dùng trước đây có thói quen thường xuyên lái xe đi nhậu, nay phải cân nhắc trước mức phạt nặng và nghiêm khắc.