Phát hiện hàng loạt lỗi thu phí tự động tại trạm BOT giao thông

TRÍ MINH |

Vẫn liên tiếp có các trường hợp tài xế phản ánh gặp sự cố với làn thu phí tự động ở trạm BOT giao thông. Sự việc đến nay chưa có một giải pháp xử lý triệt để.

Cụ thể, tài xế L.H.S phản ánh về tình trạng gặp sự cố trên ở trạm BOT trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Anh L.H.S cho xe chạy vào làn thu phí tự động nhưng không thể di chuyển qua.

"Khi xe chạy với vận tốc 30km/h vào làn, tôi thấy màn hình led hiện đúng biển số xe với lời chào nên tôi cứ tiếp tục đi, đến sát thì barie không mở nên suýt toang kính lái. Nhân viên thu vé yêu cầu tôi lùi ra và đi sang làn thu tiền mặt. Tôi không đồng ý. Sau đó, có người vào cabin nhấn nút một cái là barie lại mở lên ngay" - anh L.H.S phản ánh.

Một trường hợp khác vào ngày 8.2, tài xế A.T phản ánh tình trạng tương tự khi đi trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

"Tôi vừa bị đi lùi ở trạm thu phí Hà Nội - Bắc Giang. Bảo nhân viên canh trạm là không lùi xong họ còn bỏ đi. Cứ thế này thì bất cập quá. Mình dán thẻ để qua trạm cho nhanh mà cuối cùng lại mua thêm bực vào người. Tôi đã dán thẻ ePass nhé" - anh A.T cho hay.

Tài xế vẫn phải dừng lại ở trạm dù đã dán thẻ thu phí tự động. Ảnh chụp màn hình.
Tài xế vẫn phải dừng lại ở trạm dù đã dán thẻ thu phí tự động. Ảnh chụp màn hình.

Chia sẻ về sự việc trên, nhiều tài xế khác cho hay không nên đi lùi trong trường hợp này bởi sẽ vẫn bị trừ tiền ở làn tự động vì hệ thống đã ghi nhận, chưa kể sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt về hành vi đi lùi trên cao tốc.

Trong khi đó, trên Cao tốc 5b đi Hải Phòng, tài xế L.Q.H cũng đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh gặp lỗi thu phí tự động dù đã dán thẻ ePass vào ngày 8.2

Bên dưới, một tài xế khác là P.Q cũng cho hay: "Tôi cũng bị ở trạm Pháp Vân. Họ kêu mình trả tiền mặt 103 nghìn đồng. Tôi nói rằng mình đã dán thẻ ePass và nạp tiền để sử dụng dịch vụ thu phí tự động mà sao lại bắt dừng lâu vậy? Thế là họ lại kêu mình chờ chút để kiểm tra lại, rồi cũng hỏi mình vào từ trạm nào, rồi mở barie cho qua".

Trước đó, trong nhiều ngày qua, Báo Lao Động đã liên tục phản ánh về tình trạng tài xế gặp rắc rối với hoạt động thu phí tự động trên các cao tốc. Vấn đề kéo dài xuyên suốt dịp Tết gây nên rất nhiều phiền toái cho người dân.

Vào ngày 7.2 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận xuất hiện lỗi trong thu phí không dừng.

Theo Bộ này lý giải, hiện có 63 trạm thu phí đã lắp 100% thu phí tự động không dừng (ETC) trong tổng số 113 trạm đã triển khai. Tuy nhiên, do lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, việc quản lý vận hành hệ thống ETC liên quan đến nhiều đối tượng, vì vậy vẫn còn tồn tại một số lỗi, bất cập gây bức xúc cho chủ phương tiện như xe qua trạm phải trả tiền mặt trong khi tài khoản giao thông vẫn trừ tiền.

Nhiều phương tiện chưa đủ điều kiện vẫn đi vào cửa dành riêng cho thu phí ETC. Đây là những lỗi cần tiếp tục phải hoàn thiện, khắc phục dứt điểm trong thời gian tới.

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Tài xế tiếp tục "than trời" với làn thu phí tự động ETC

TRÍ MINH |

Ghi nhận của PV Báo Lao Động trong ngày 6.2, trên các hội nhóm mạng xã hội vẫn liên tục có các bài viết phản ánh về tình trạng lái xe ô tô đã dán thẻ nhưng không thể đi qua làn thu phí tự động

Thu phí tự động không dừng vẫn còn nhiều thắc mắc cần làm rõ

Minh Hạnh |

Hiện hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) trên các tuyến quốc lộ đã được triển khai theo đúng lộ trình. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng đã phát sinh một số bất cập và lỗi kỹ thuật.

Liên tiếp xuất hiện xe dán thẻ ePass không qua được trạm thu phí tự động

TRÍ MINH |

Nhiều trường hợp tiếp tục phản ánh về tình trạng gặp lỗi đã dán thẻ ePass nhưng không thể đi qua trạm thu phí tự động trên cao tốc.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tài xế tiếp tục "than trời" với làn thu phí tự động ETC

TRÍ MINH |

Ghi nhận của PV Báo Lao Động trong ngày 6.2, trên các hội nhóm mạng xã hội vẫn liên tục có các bài viết phản ánh về tình trạng lái xe ô tô đã dán thẻ nhưng không thể đi qua làn thu phí tự động

Thu phí tự động không dừng vẫn còn nhiều thắc mắc cần làm rõ

Minh Hạnh |

Hiện hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) trên các tuyến quốc lộ đã được triển khai theo đúng lộ trình. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng đã phát sinh một số bất cập và lỗi kỹ thuật.

Liên tiếp xuất hiện xe dán thẻ ePass không qua được trạm thu phí tự động

TRÍ MINH |

Nhiều trường hợp tiếp tục phản ánh về tình trạng gặp lỗi đã dán thẻ ePass nhưng không thể đi qua trạm thu phí tự động trên cao tốc.